Cuộc sống số

Hà Nội trao quyết định thử nghiệm có kiểm soát xe tự hành và sản xuất đất hiếm

Đình Sơn 12/09/2026 08:53

Chiều 10/9, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với hai dự án công nghệ mới, gồm hệ thống giao thông tự hành thông minh và công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm. Đây được xem là bước cụ thể hóa cơ chế sandbox, tạo không gian để doanh nghiệp nghiên cứu, kiểm chứng công nghệ trong điều kiện thực tế dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.

Theo đó, UBND thành phố trao quyết định cho phép Công ty cổ phần Phenikaa-X triển khai dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh”, gồm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Dự án được phép thử nghiệm trong thời gian 24 tháng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xe tự lái Zoox. Ảnh: Zoox
Ảnh minh họa xe tự lái Zoox. (Ảnh: Zoox)

Các phương tiện được tích hợp nhiều công nghệ như LiDAR, camera, bản đồ số 2D/3D, GPS độ chính xác cao và trí tuệ nhân tạo. Việc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng vận hành, mức độ an toàn, hiệu quả của hệ thống cũng như khả năng ứng dụng giao thông tự hành trong môi trường thực tế.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã trực tiếp trải nghiệm xe ô tô tự lái. Đại diện Phenikaa-X cho biết doanh nghiệp đã làm chủ các thành phần cốt lõi của hệ thống phần mềm phương tiện tự hành, đồng thời xác định an toàn là điều kiện tiên quyết trong quá trình thử nghiệm.

Cùng với dự án giao thông tự hành, UBND thành phố Hà Nội trao quyết định cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Công nghệ mỏ thử nghiệm dự án sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% từ quặng đất hiếm của Việt Nam ở quy mô bán công nghiệp. Thời gian thử nghiệm được xác định là 18 tháng.

Theo thông tin từ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công nghệ được đề xuất thử nghiệm dựa trên Bằng độc quyền sáng chế số 33663, gồm các công đoạn chính là tuyển nổi làm giàu tinh quặng và thủy luyện để sản xuất tổng oxit đất hiếm. Dự án hướng tới kiểm chứng quy trình công nghệ ở quy mô lớn hơn phòng thí nghiệm, qua đó đánh giá tính ổn định và khả năng triển khai trong thực tiễn.

Việc đồng thời đưa hai dự án vào thử nghiệm cho thấy Hà Nội đang từng bước chuyển cơ chế sandbox từ chính sách sang thực tiễn. Theo định hướng của thành phố, hoạt động thử nghiệm được giới hạn về thời gian, phạm vi, địa điểm và điều kiện, đi kèm cơ chế giám sát, đánh giá và kiểm soát rủi ro.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan thiết lập cơ chế đánh giá định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh và điều chỉnh chính sách khi cần thiết. Qua đó, Hà Nội kỳ vọng hình thành môi trường thuận lợi để các công nghệ mới được kiểm chứng, hoàn thiện và từng bước đưa vào ứng dụng, thương mại hóa.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hà Nội trao quyết định thử nghiệm có kiểm soát xe tự hành và sản xuất đất hiếm
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO