Sáng 15.2 (mùng 6 Tết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cùng UBND huyện Can Lộc tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích trong tiết trời ấm áp, thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương đến tham quan, lễ chùa.
Văn hóa

Hà Tĩnh: Du khách nô nức về khai hội chùa Hương Tích

Quang Cường 15/02/2024 14:10

Sáng 15.2 (mùng 6 Tết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cùng UBND huyện Can Lộc tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích trong tiết trời ấm áp, thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương đến tham quan, lễ chùa.

Chùa Hương Tích (Hương Tích cổ tự) nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những đỉnh núi đẹp nhất trên dãy núi Hồng thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Chùa được xây dựng vào đời Trần, được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Theo truyền thuyết, chùa Hương Tích là nơi thờ công chúa Diệu Thiện, con của vua Trang Vương nước Sở đi tu hóa phật.

img_3483.jpg
Chương trình văn nghệ trong Lễ khai hội chùa Hương Tích vào sáng nay 15.2 (mùng 6 Tết Giáp Thìn) - Ảnh: Quang Cường

Hiện nay, chùa Hương Tích là một quần thể di tích văn hóa - tôn giáo cổ truyền, gồm chùa, am, tháp, đền, miếu, thờ Phật, thờ thần, phục vụ tín ngưỡng nông nghiệp và gắn liền với nhiều huyền thoại, truyền thuyết. Du khách đến nơi đây sẽ được đắm chìm trong không gian tâm linh huyền bí và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, sơn thủy hữu tình.

Chùa Hương Tích được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích kiến trúc danh thắng cấp quốc gia vào năm 1990. Năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định thành lập Khu du lịch chùa Hương Tích là khu du lịch cấp tỉnh.

423737884_1078936779895487_897569878983645084_n.jpg
Từ chân núi, du khách có thể đi thuyền qua đập Nhà Đường, đi xe điện đến ga cáp treo sau đó đi bằng cáp treo, hoặc đi bộ để lên chùa Hương Tích - Ảnh: Quang Cường

Lễ khai hội chùa Hương Tích hằng năm được chọn là lễ hội mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh, thường diễn ra vào ngày mùng 6 tháng giêng. Vào dịp đầu xuân năm mới, nhất là vào mùa lễ hội, hàng vạn lượt khách thập phương về thắp hương lễ Phật, cầu bình an.

Anh Phan Anh (ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Những năm trước tôi cũng đi vãn cảnh chùa Hương Tích nhưng không nhất thiết phải vào ngày khai hội, vì thời tiết có năm mưa rét. Năm nay thời tiết ấm áp nên tôi đưa cả vợ và con đi cùng, vừa du xuân, vừa xem lễ hội và vãn cảnh, thắp hương lễ chùa. Chắc là nhiều người có cùng suy nghĩ nên ngày khai hội năm nay chùa Hương Tích rất đông khách".

z5161766774723_c9904cc4e74dee7d929852da6cee4c12.jpg
Du khách xếp hàng để đi xe điện - Ảnh: Quang Cường

Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết, thời tiết dịp tết năm nay khô ráo và ấm áp nên từ những ngày đầu năm âm lịch đã có rất nhiều du khách và người dân địa phương đến tham quan, lễ chùa. Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết, có hơn 2 vạn người đến khu du lịch này.

“Cao điểm du khách đến tham quan và đi lễ chùa Hương Tích là từ ngày mùng 1 đến rằm tháng giêng, dự kiến đợt cao điểm này sẽ có khảng 20 vạn khách”, bà Hà cho hay.

z5161766843879_66b65233a2223369096ccd9e615c4a90.jpg
z5161766852121_50bd5a39e799187891e6d91d6a5b8773.jpg
z5161766879641_949dbae55995e2f6953eee7b5281cabb.jpg
Thuyền chở du khách đi qua đập Nhà Đường để lên chùa Hương Tích - Ảnh: Quang Cường
z5161766785995_606b1a9e1a143cd205019706dff9516e.jpg
Du khách được trải nghiệm chặng xe điện trước khi đi cáp treo hoặc đi bộ quãng đường cuối để lên chùa - Ảnh: Quang Cường
423944127_1108448103833627_6917954927049417693_n.jpg
426886949_7428616847194860_335614650114048133_n.jpg
Vào ngày khai hội, rất đông du khách và người dân địa phương đi lễ chùa - Ảnh: Quang Cường
screenshot-2024-02-15-125826.jpg
Nhiều bạn trẻ cùng người thân mang lễ vật lên chùa để cúng cầu bình ban, may mắn cho trong năm mới - Ảnh: Quang Cường
427903379_1105109047295468_9022613943819124088_n.jpg
Rất đông người thắp hương cúng bái tượng thần hổ để cầu sức khỏe - Ảnh: Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Du khách nô nức về khai hội chùa Hương Tích