23h ngày 25.3, Bộ Y tế phát thông báo khẩn tìm hành khách đi trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Hà Nội ngày 22.3. Đây là thông báo khẩn số 34 của Bộ Y tế

Hai cô gái nhiễm COVID-19 từ Campuchia đi tàu đến Phú Quốc rồi bay ra Hà Nội trước khi đến Hải Phòng

A.T - H.Y | 26/03/2021, 05:32

23h ngày 25.3, Bộ Y tế phát thông báo khẩn tìm hành khách đi trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Hà Nội ngày 22.3. Đây là thông báo khẩn số 34 của Bộ Y tế

Hải Phòng đêm qua cũng phát đi cảnh báo những người có mặt trên chuyến bay VJ 458 từ sân bay Phú Quốc ra sân bay Nội Bài, Hà Nội vào hồi 12 giờ 15 ngày 22.3.2021.

Theo đó, những người có lịch sử tiếp xúc, liên quan hai ca bệnh tại xã Đại Hợp và xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng vào ngày 22.3.2021 và tại khách sạn Paris, số 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, vào các ngày 23 đến 25.3.2021, cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Theo Sở Y tế TP.Hải Phòng, 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở TP.Hải Phòng vừa được phát hiện là Đỗ Thị Thu P. (26 tuổi, ở xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Th. (25 tuổi, ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). 

Theo điều tra dịch tễ, đêm 21.3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. đi từ Camphuchia về Phú Quốc bằng tàu biển. Ngày 22.3, hai người này về đến Phú Quốc và ở tại khách sạn Khoa Thư trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Đến 10 giờ ngày 22.3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. bay từ Phú Quốc về TP.Hà Nội. 15 giờ cùng ngày, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. đi taxi từ sân bay Nội Bài về H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng. Tại nhà của Đỗ Thị Thu P. ở xã Đại Hợp, hai người có gặp mẹ, em gái và bạn của em gái Đỗ Thị Thu P.

Đến 20 giờ ngày 23.3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. ra khách sạn Pari ở số 2/8A Lê Hồng Phong, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Chiều 24.3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. thấy người mệt nên đã đi khám bệnh ở Bệnh viện Vinmec (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng). Đến 19 giờ 30 ngày 25.3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, 1 người đi cùng chuyến tàu với Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. cũng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ở TP.HCM.
Cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng đã đưa Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để điều trị và tiến hành phong tỏa các khu vực 2 người này đã đến.

Ngành Y tế Hải Phòng khẩn trương lọc danh sách, truy vết các trường hợp liên quan đến 2 trường hợp này, phối hợp các địa phương phong tỏa 4 địa điểm gồm: Bệnh viện Vinmec, khách sạn Paris (quận Ngô Quyền), nhà nghỉ và nhà ở của trường hợp nghi nhiễm ở huyện Kiến Thụy.

Theo thông tin của UBND huyện Kiến Thụy, vào 20 giờ ngày 25.3, UBND huyện nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố về trường hợp Đỗ Thị Thu P., hộ khẩu thường trú tại thôn Việt Tiến 1, xã Đại Hợp có kết quả sàng lọc dương tính với COVID-19. Ngay lập tức, Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo xã Đại Hợp và cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát các yếu tố dịch tễ liên quan tới trường hợp này.

Bước đầu xác định được 11 trường hợp F1 trên địa bàn huyện (trong đó có 6 ở xã Đại Hợp, 5 trường hợp ở xã Tú Sơn) tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm COVID-19. Ngay trong đêm 25-3, các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, phun khử trùng 3 khu vực trường hợp P. lưu trú (gồm 2 khu vực ở xã Đại Hợp và 1 khu ở xã Tú Sơn).

Trung tâm Y tế huyện nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm đối với 11 trường hợp F1, phối hợp Trung tâm cấp cứu 115 đưa các trường hợp này đi cách ly y tế tập trung. UBND huyện chỉ đạo khẩn trương truy vết các trường hợp có yếu tố tiếp xúc. Đồng thời bám sát hướng dẫn của ngành y tế, cung cấp thông tin với các địa phương để điều tra những trường hợp liên quan.

Qua khai thác thông tin, chị Đỗ Thị Thu Ph và chị Nguyễn Thị Th đang lưu trú tại khách sạn Paris đã cung cấp lịch trình như sau:

Chị Đỗ Thị Thu Ph, SN 1995 có địa chỉ tại Việt Tiến, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng; Nguyễn Thị Th, SN 1996, thường trú: Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh. 2 người này vào đêm 21, rạng sáng 22/3/2021 đi từ Campuchia về Phú Quốc bằng tàu, trên tàu có 4 người ở cùng khoang dưới.

Căn nhà số 2/8A đường Lê Hồng Phong đã được phong tỏa ngay trong tối 25.3.

Ngày 22.3.2021: 7 giờ về đến Phú Quốc, ở tại khách sạn Khoa Thư, đường Nguyễn Văn Cừ. Đến 10 giờ ra sân bay về Hà Nội cùng nhau. 15 giờ về tới Sân bay Nội Bài và gọi taxi từ Hải Phòng đến đón.

18 giờ cùng ngày về đến Kiến Thụy. Thuê khách sạn gần nhà (chưa rõ tên), sau 1 tiếng về nhà, gặp mẹ, em gái và bạn em gái tên là Nguyễn Thị Th, con của chị Ph tại Việt Tiến, Kiến Thụy, ngủ tại nhà chị Nguyễn Thị Th, SN 2001, tại Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Ngày 23.3.2021, lúc 20 giờ chị Ph, Th và con chị Ph ra khách sạn Paris (2/8A Lê Hồng Phong), chị Th có lên phòng chơi với Ph và Th trong khoảng 30 phút rồi về Kiến Thụy. 2 chị Th và Ph không ra khỏi khách sạn, gọi đồ ăn về.

Chiều 24.3.2021, thấy sức khỏe không tốt, đi đến bệnh viện Vinmec Hải Phòng làm xét nghiệm.

19 giờ 30 ngày 25.3.2021: Có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Chiều 25.3.2021: Có 1 bạn cùng chuyến tàu có kết quả xét nghiệm dương tính ở TP.HCM

Tại khách sạn Paris, 16 giờ 25.3.2021 có tiếp xúc với bà chủ Vũ Thị Thanh Th (1997), nhà tại 6D8 Đổng Quốc Bình cách xa 2m.

Bệnh nhân di chuyển bằng taxi của người quen.

Số điện tại taxi đi từ Hà Nội về Hải Phòng: 0915348333 (Trung).

Số điện thoại người lái taxi từ khách sạn ra Vinmec: 0981217697.

Chuyến bay VJ458, bay lúc 12 giờ 15 ngày 22.3.2021 từ Phú Quốc về Nội Bài, hạ cánh lúc 15 giờ, tại ghế 9B, cửa số 4.

Quận Ngô Quyền đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan. Đề nghị những người tiếp xúc với các trường hợp trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ.

Theo Cổng thông tin TP Hải Phòng


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai cô gái nhiễm COVID-19 từ Campuchia đi tàu đến Phú Quốc rồi bay ra Hà Nội trước khi đến Hải Phòng