Trang Interesting Engineering đưa tin hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng là Sentient (Úc) cùng Shield AI (Mỹ) vừa ký thỏa thuận hợp tác phát triển và cung cấp hệ thống giám sát trên không tiên tiến để phát hiện, theo dõi mục tiêu ở thời gian thực.

Hai công ty Mỹ - Úc hợp tác phát triển hệ thống giám sát trên không tiên tiến

Cẩm Bình | 28/10/2023, 11:00

Trang Interesting Engineering đưa tin hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng là Sentient (Úc) cùng Shield AI (Mỹ) vừa ký thỏa thuận hợp tác phát triển và cung cấp hệ thống giám sát trên không tiên tiến để phát hiện, theo dõi mục tiêu ở thời gian thực.

Cả hai công ty đều chuyên tạo ra công cụ nhận thức tình huống dùng trí tuệ nhân tạo (AI) trang bị cho quân đội. Dự kiến được tích hợp vào thiết bị bay không người lái cất hạ cánh thẳng đứng V-Bat của Shield AI, hệ thống mới sẽ dùng ViDAR – cảm biến quang học sản xuất bởi Sentient có thể quét khu vực đất liền hoặc vùng biển rộng lớn, giúp xác định vật thể đáng chú ý mà mắt thường hoặc radar thông thường không phát hiện ra.

Ngoài ra hệ thống cũng tận dụng phần mềm AI Hivemind cho phép V-Bat định vị trong môi trường phức tạp, tự động thích ứng với tình hình thay đổi. ViDAR kết hợp Hivemind đảm bảo thiết bị thực hiện được nhiệm vụ tìm kiếm diện rộng và phản ứng khôn ngoan trước mục tiêu khi tình huống luôn biến động.

haius.jpg
Thiết bị bay không người lái cất hạ cánh thẳng đứng V-Bat - Ảnh: Shield AI

Thời gian giao hàng là năm tới. Giám đốc điều hành Sentient Mark Palmer tuyên bố: “Quyết định hợp tác lâu dài của chúng tôi cho thấy AI được chú trọng trong liên minh AUKUS (Mỹ - Anh - Úc). Sáng tạo từ ViDAR cùng Hivemind sẽ cung cấp cho các chỉ huy khả năng nhận thức tình huống ngay lập tức cũng như tăng khả năng sống sót ngoài chiến trường của binh sĩ”.

Còn theo chủ tịch Shield AI Brandon Tseng: “Thỏa thuận đa phương kéo dài nhiều năm là tiến bộ lớn trong nỗ lực phát triển năng lực nhận thức tình huống nhờ AI. Chúng tôi tự hào được hợp tác với Sentient để đem năng lực này đến với khách hàng và đồng minh”.

Đầu tháng 8, Shield AI thông báo hoàn thành cuộc thử nghiệm dùng 3 chiếc V-Bat giám sát vụ cháy rừng mô phỏng. Chủ tịch Tseng xem đây là bước đi hướng tới việc phát triển được một đội ngũ thiết bị thông minh giá cả phải chăng có thể quan sát mọi thứ ngoài chiến trường và thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi tín hiệu GPS cùng thông tin liên lạc bị cắt đứt hoặc suy giảm, khiến tài sản quân sự của kẻ địch luôn gặp rủi ro.

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
23 giây trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai công ty Mỹ - Úc hợp tác phát triển hệ thống giám sát trên không tiên tiến