Cuộc sống số

Hàn Quốc đi trước thời đại: Thiết kế trang phục cho robot hình người

Bùi Tú 14/06/2026 17:02

Robot hình người đang phát triển vô cùng mạnh mẽ và đã đến lúc cần nghĩ đến việc thiết kế trang phục cho chúng thay vì cứ để chúng cứ mãi 'cởi trần'.

Robot hình người cũng cần có trang phục phù hợp
Robot hình người cũng cần có trang phục phù hợp

Một robot hình người bước ra sân khấu tại Seoul, nhảy theo giai điệu của G-Dragon trước sự chứng kiến của giới truyền thông. Nhưng màn trình diễn chưa phải điều quan trọng nhất. Thông điệp phía sau nó mới là câu chuyện đáng chú ý: thời trang trong tương lai không chỉ dành cho con người. Khi robot ngày càng xuất hiện gần hơn trong đời sống, chúng cũng sẽ cần những bộ trang phục giúp bảo vệ cơ thể máy móc, tối ưu khả năng hoạt động và thậm chí tạo ra sự kết nối cảm xúc với con người.

Từ sân khấu K-pop đến viễn cảnh robot hình người mặc quần áo

Một khung cảnh khác thường diễn ra tại văn phòng của Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Hàn Quốc ở quận Gangnam, Seoul, ngày 8/6. Trước mặt báo giới, một robot hình người xuất hiện từ phía sau tấm màn, tiến ra giữa sân khấu và hướng về phía khán giả. Nó chỉ cao khoảng một mét, phần khuôn mặt tối giản với một đường ngang thay cho đôi mắt, khoác trên mình áo không tay màu đen cùng chiếc quần rộng.

Sự xuất hiện của robot đã đủ khiến cả khán phòng chú ý. Nhưng bất ngờ hơn xảy ra vài giây sau đó. Khi giai điệu ca khúc “Power” của ngôi sao K-pop G-Dragon vang lên, robot bắt đầu nhảy. Những bước chân kim loại gõ xuống sàn, bộ trang phục chuyển động theo từng cử động có phần cứng nhắc nhưng đầy chủ ý. Màn trình diễn kéo dài khoảng một phút trước khi robot rời sân khấu.

Đó không phải một tiết mục giải trí mà sâu xa hơn là tuyên bố của Hansa,một trong những doanh nghiệp thời trang lớn của Hàn Quốc về một hướng đi mới: phát triển quần áo không chỉ cho con người mà còn cho robot.

Hansae hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bán lẻ thời trang, thương mại điện tử đến sản xuất linh kiện. Riêng mảng thời trang của tập đoàn sở hữu đội ngũ khoảng 140 nhà thiết kế, cùng hệ thống nhà máy và công ti con tại 10 quốc gia. Sau nhiều năm phát triển công nghệ thiết kế kĩ thuật số, doanh nghiệp này cho rằng bước tiếp theo của ngành may mặc chính là chuẩn bị cho một thế giới nơi robot và con người cùng tồn tại.

“Nếu robot sống cùng chúng ta gần gũi hơn bao giờ hết, tôi tin rằng Hansae nên là công ti thiết kế trang phục cho chúng”, ông Kim Ik-whan, CEO Hansae kiêm Phó chủ tịch Hansae Group, chia sẻ tại sự kiện “Humanoid Exhibition: Wear the Future”.

Theo ông Kim, việc đi trước trong công nghệ luôn là một phần DNA của doanh nghiệp. Trước đây, Hansae đã phát triển công nghệ thiết kế 3D trong ngành thời trang trước nhiều đối thủ, giúp công ti giảm tác động từ đại dịch COVID-19 khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Giờ đây, doanh nghiệp muốn tiếp tục đón đầu một xu hướng mới: thời đại của robot hình người.

Câu hỏi đặt ra là: tại sao robot lại cần thời trang?

Trang phục cho robot hình người không phải để làm đẹp, mà để làm việc tốt hơn

“Chúng tôi đã tự hỏi câu hỏi đó hàng trăm lần”, bà Shon Ji-yeon, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Hansae, nói về lí do phát triển thời trang robot. Đây thực sự là một câu hỏi quan trọng. Trong suy nghĩ thông thường, quần áo gắn với con người, với nhu cầu thể hiện cá tính, văn hóa và phong cách sống. Robot thì khác. Chúng không có làn da, cảm giác nóng lạnh hay nhu cầu thể hiện bản thân theo cách con người vẫn làm.

Tuy nhiên, Hansae cho rằng cách nhìn đó đang thay đổi. Khi robot hình người bước ra khỏi nhà máy và xuất hiện trong môi trường sống cùng con người, từ chăm sóc người già, hỗ trợ trẻ em, làm việc trong dịch vụ cho đến các ngành công nghiệp...., trang phục sẽ trở thành một phần trong cách con người tương tác với chúng.

“Robot không nên được nhìn chỉ như một cỗ máy. Hãy xem chúng là những thực thể có thể chia sẻ không gian và thời gian với con người”, bà Shon nói.

Theo cách tiếp cận này, quần áo không chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Với con người, trang phục bảo vệ cơ thể và thể hiện vai trò xã hội. Một bác sĩ, giáo viên, công nhân hay nhân viên dịch vụ thường được nhận diện qua trang phục nghề nghiệp. Với robot, nguyên tắc đó cũng có thể được áp dụng.

Một robot làm việc trong môi trường nguy hiểm có thể cần lớp bảo vệ đặc biệt. Robot trong nhà máy có thể cần trang phục giúp giảm tác động từ bụi, nhiệt hoặc môi trường khắc nghiệt. Những thiết kế có khả năng thông gió, vật liệu nhẹ hoặc hỗ trợ làm mát có thể giúp robot hoạt động hiệu quả hơn.

Khác biệt lớn nhất nằm ở cấu tạo cơ thể. Con người có da, có cảm giác nhiệt và các khớp vận động theo sinh học. Robot lại có cảm biến, pin, động cơ và hệ thống điện tử. Vì vậy, trang phục cho robot phải được thiết kế để không cản trở chuyển động, không che khuất cảm biến, đồng thời dễ tháo lắp khi robot cần sạc hoặc bảo trì.

Đó là lí do thời trang robot không đơn giản là phiên bản thu nhỏ của quần áo con người. Nó là một lĩnh vực thiết kế hoàn toàn mới, nơi thời trang kết hợp với kĩ thuật cơ khí và trí tuệ nhân tạo.

Nhưng ngoài yếu tố chức năng, Hansae còn nhìn thấy một vai trò khác của thời trang: tạo ra sự gần gũi về mặt cảm xúc.

Khi thời trang trở thành cầu nối giữa con người và robot

Một trong những thách thức lớn nhất của robot hình người không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở tâm lí con người.

Một cỗ máy có hình dáng giống người nhưng quá lạnh lẽo có thể tạo cảm giác xa cách, thậm chí khiến trẻ em hoặc người lần đầu tiếp xúc cảm thấy sợ hãi. Trong tương lai, khi robot có thể trở thành người chăm sóc trẻ em, hỗ trợ người cao tuổi hoặc làm việc cùng nhân viên trong nhà máy, hình ảnh bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến cách con người tiếp nhận chúng.

“Robot có thể là giáo viên của con bạn, người chăm sóc cha mẹ bạn hoặc người bạn đồng hành khi không có ai bên cạnh. Vì vậy, chúng cần một diện mạo giúp con người cảm thấy thoải mái hơn”, ông Kim nói.

Theo Hansae, mục tiêu của thiết kế robot không phải khiến chúng trông giống con người hoàn toàn, mà là tạo ra môi trường nơi con người và robot có thể cùng tồn tại tự nhiên hơn.

Ý tưởng này cũng gắn với quá trình chuyển đổi công nghệ của chính Hansae. Năm 2019, công ti thành lập bộ phận thiết kế ảo dựa trên công nghệ 3D, một trong những sáng kiến đầu tiên trong ngành thời trang Hàn Quốc. Công nghệ này giúp giảm số lượng mẫu thử vật lý mỗi năm từ khoảng 500.000 xuống còn 300.000 sản phẩm, đồng thời giảm lãng phí và nâng cao tốc độ phát triển sản phẩm.

Đến năm 2023, Hansae thành lập bộ phận AI nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình lập kế hoạch, thiết kế và phát triển sản phẩm. Chính nền tảng 3D và AI đó trở thành cơ sở để công ti bước vào lĩnh vực thời trang robot.

“Thời trang robot không hoàn toàn mới. Chúng tôi chỉ đang tái diễn giải những loại trang phục chức năng vốn đã phát triển cho con người để phù hợp với tương lai đang đến”, bà Shon nói.

Nếu cuộc cách mạng công nghiệp từng thay đổi cách con người làm việc với máy móc, thì kỉ nguyên AI có thể mở ra giai đoạn mới: máy móc không chỉ làm việc thay con người mà còn sống và tương tác trong cùng không gian xã hội.

Trong thế giới đó, robot sẽ không chỉ cần bộ não nhân tạo. Chúng cũng cần một “diện mạo” để được con người chấp nhận. Và có thể, chiếc áo đầu tiên của robot chính là dấu hiệu cho thấy ranh giới giữa công nghệ và đời sống đang thay đổi sâu sắc hơn bao giờ hết.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hàn Quốc đi trước thời đại: Thiết kế trang phục cho robot hình người
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO