Kinh tế

Hàn Quốc nâng dự báo tăng trưởng lên 3% nhờ làn sóng AI

Bùi Tú 15/07/2026 07:48

Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP thực năm 2026 từ 2% lên 3%, nhờ nhu cầu toàn cầu bùng nổ đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Hàn Quốc
Hàn Quốc nâng dự báo tăng trưởng từ 2% lên 3% nhờ làn sóng AI

Không chỉ tận dụng "cơn sốt" bán dẫn để thúc đẩy xuất khẩu, Seoul còn triển khai chiến lược dài hạn nhằm tái cấu trúc nền kinh tế, đầu tư vào các ngành công nghệ tương lai và tạo hơn 200.000 việc làm cho thanh niên đến năm 2030.

Bán dẫn trở thành động lực đưa kinh tế Hàn Quốc tăng tốc

Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/7 công bố chiến lược kinh tế cho nửa cuối năm 2026, trong đó điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP thực cả năm lên 3%, cao hơn đáng kể so với mức 2% đưa ra hồi tháng 1. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của Seoul vào sức mạnh của ngành bán dẫn trong lúc cuộc đua AI toàn cầu vẫn đang tăng tốc.

Theo Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc, nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng chip AI đã giúp xuất khẩu bán dẫn tiếp tục tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế. Chính phủ cho rằng dù xung đột tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây biến động giá năng lượng và chuỗi cung ứng, các gói ngân sách bổ sung cùng các biện pháp hỗ trợ sẽ giúp giảm thiểu đáng kể những tác động tiêu cực.

Dự báo của Seoul lạc quan hơn nhiều so với các tổ chức quốc tế. Trước đó, cả Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đều dự báo kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng trưởng khoảng 2,6% trong năm 2026.

Bên cạnh tăng trưởng thực, Chính phủ Hàn Quốc cũng dự báo GDP danh nghĩa sẽ tăng tới 12,3% - mức cao nhất kể từ năm 1996. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh về điều kiện thương mại nhờ giá trị xuất khẩu chip tăng cao. Trong khi đó, lạm phát tiêu dùng được dự báo duy trì quanh mức 2,6%, phản ánh áp lực từ giá dầu thế giới vẫn còn hiện hữu do bất ổn địa chính trị.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh giai đoạn hiện nay sẽ quyết định tương lai dài hạn của nền kinh tế Hàn Quốc.

Ông cho rằng những thành quả đạt được trong nửa cuối năm nay sẽ định hình hướng phát triển của đất nước trong ba thập niên tới. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đặt ra ba mục tiêu đầy tham vọng gồm nâng tốc độ tăng trưởng tiềm năng lên 3%, đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế thương mại lớn thứ tư thế giới và nâng thu nhập bình quân đầu người lên 50.000 USD.

Những mục tiêu này càng trở nên cấp thiết khi OECD đánh giá tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc đang suy giảm nhanh. Chỉ số này đã giảm từ 2,45% năm 2024 xuống còn 1,85% năm 2025 và được dự báo tiếp tục hạ xuống 1,66% trong năm nay nếu không có các cải cách mạnh mẽ.

Đầu tư vào AI, bán dẫn và tạo 200.000 việc làm cho thế hệ trẻ

Không dừng lại ở việc tận dụng chu kì tăng trưởng hiện tại của ngành bán dẫn, Chính phủ Hàn Quốc muốn biến "cơn sốt AI" thành nền tảng phát triển bền vững trong nhiều thập niên tới.

Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol nhận định ngành bán dẫn đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Theo ông, việc làn sóng tăng trưởng hiện nay chỉ mang tính nhất thời hay trở thành điểm chuyển mình của toàn bộ nền kinh tế sẽ phụ thuộc vào những quyết sách được đưa ra ngay từ bây giờ.

Ông cũng chỉ ra hàng loạt thách thức mang tính cơ cấu mà Hàn Quốc cần giải quyết, bao gồm sự mất cân đối giữa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, giữa các ngành công nghệ thông tin với phần còn lại của nền kinh tế, cũng như khoảng cách phát triển giữa khu vực thủ đô Seoul và các địa phương.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược mới là kế hoạch thành lập quỹ đầu tư sử dụng nguồn thu thuế doanh nghiệp tăng thêm từ ngành bán dẫn. Nguồn lực này sẽ được tái đầu tư vào phát triển thanh niên, thúc đẩy tăng trưởng tại các địa phương và xây dựng các ngành công nghiệp tương lai.

Chính phủ cũng công bố ba dự án trọng điểm nhằm hình thành các cụm công nghiệp công nghệ cao xoay quanh bán dẫn, AI vật lí (Physical AI) và trung tâm dữ liệu AI tại các tỉnh Jeolla và Chungcheong. Những dự án này dự kiến sẽ có sự tham gia đầu tư quy mô lớn của hai "ông lớn" công nghệ là Samsung Electronics và SK hynix.

Song song với đầu tư hạ tầng, Seoul coi phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu được đặt ra là tạo hơn 200.000 việc làm cho thanh niên trước năm 2030. Trong số này, khoảng 100.000 việc làm sẽ đến từ khu vực tư nhân, tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và các ngành công nghiệp mới nổi, trong khi 100.000 vị trí còn lại sẽ được tạo ra trong khu vực công nhằm phục vụ các ngành chiến lược.

Ngoài bán dẫn, chính phủ Hàn Quốc cũng xác định blockchain cùng nhiều lĩnh vực công nghệ mới sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới trong tương lai. Song song với việc đầu tư, Seoul cam kết tiếp tục cải cách các quy định pháp lí nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư.

Chiến lược mới cho thấy Hàn Quốc không chỉ muốn tận dụng chu kì tăng trưởng mạnh mẽ của ngành chip AI để cải thiện các chỉ số kinh tế ngắn hạn, mà còn hướng tới xây dựng một mô hình phát triển mới dựa trên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong lúc AI đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu, Seoul kì vọng lợi thế về bán dẫn sẽ trở thành bàn đạp để duy trì vị thế cạnh tranh trong nhiều năm tới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hàn Quốc nâng dự báo tăng trưởng lên 3% nhờ làn sóng AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO