Cuộc sống số

Hàn Quốc nới điều kiện thị thực du mục số, hút nhân tài toàn cầu làm việc từ xa

Bùi Tú 11/07/2026 19:57

Sau hơn một năm triển khai thí điểm, chương trình thị thực du mục số (Digital Nomad Visa) của Hàn Quốc đang cho thấy sức hút ngày càng lớn khi thu hút hàng trăm lao động quốc tế đến sinh sống và làm việc từ xa.

Không chỉ nới lỏng điều kiện thu nhập và kéo dài thời gian lưu trú, Seoul còn kì vọng chính sách này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, thu hút nhân lực chất lượng cao và đưa Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về nguồn nhân lực số.

thị thực du mục số
Hàn Quốc nới điều kiện thị thực du mục số, hút nhân tài toàn cầu làm việc từ xa

Chính sách thị thực du mục số linh hoạt hơn để thu hút lao động toàn cầu

Hàn Quốc chính thức triển khai thí điểm thị thực du mục số từ tháng 1.2024, mở ra cơ hội cho những người làm việc từ xa có thể sinh sống tại nước này trong khi vẫn làm việc cho doanh nghiệp hoặc khách hàng ở nước ngoài.

Khác với phần lớn các loại thị thực cư trú dài hạn trước đây, thị thực du mục số không yêu cầu người nước ngoài phải làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc, học tập tại các trường trong nước hay có quan hệ gia đình với công dân Hàn Quốc. Điều kiện quan trọng nhất là người nộp đơn phải đang làm việc cho một doanh nghiệp ở nước ngoài hoặc tự kinh doanh với khách hàng quốc tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và kinh nghiệm làm việc.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, đã có 743 người được cấp loại thị thực này sau hơn một năm triển khai. Con số chưa quá lớn nhưng được đánh giá là tín hiệu tích cực, nhất là khi chương trình ban đầu từng bị cho là đặt ra rào cản khá cao với yêu cầu thu nhập tối thiểu bằng hai lần tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc, tương đương khoảng 52,4 triệu won mỗi năm.

Sau quá trình đánh giá, chính phủ đã điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn nhằm mở rộng nhóm đối tượng đủ điều kiện.

Theo quy định mới, những người từ 35 tuổi trở lên và có kế hoạch sinh sống tại Seoul, Incheon hoặc tỉnh Gyeonggi vẫn phải đáp ứng mức thu nhập bằng hai lần GNI bình quân đầu người như trước.

Trong khi đó, người từ 18 đến 34 tuổi nếu lựa chọn sinh sống ngoài khu vực thủ đô chỉ cần đạt mức thu nhập tương đương một lần GNI bình quân đầu người. Các nhóm còn lại phải đáp ứng mức thu nhập bằng 1,5 lần GNI.

Việc giảm yêu cầu thu nhập đối với những người chấp nhận sinh sống tại các địa phương ngoài Seoul phản ánh mục tiêu phân bổ dân cư và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng của Hàn Quốc. Chính phủ kì vọng nhóm lao động quốc tế có trình độ cao sẽ mang theo sức mua, nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động giao lưu văn hóa tới nhiều địa phương, thay vì chỉ tập trung ở thủ đô.

Để được hưởng mức thu nhập ưu đãi này, người xin thị thực phải chứng minh sẽ cư trú ngoài vùng thủ đô ít nhất một tháng thông qua hợp đồng thuê nhà hoặc xác nhận đặt chỗ tại các cơ sở lưu trú được chấp thuận.

Bên cạnh đó, ứng viên vẫn phải cung cấp giấy xác nhận việc làm, bảng lương, sao kê ngân hàng và chứng minh đã làm việc trong cùng lĩnh vực ít nhất một năm.

Một điểm thuận lợi khác là những người đang lưu trú tại Hàn Quốc bằng thị thực ngắn hạn như visa du lịch cũng có thể chuyển đổi sang thị thực du mục số nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Cuộc cạnh tranh mới giữa các quốc gia để thu hút "công dân số"

Việc Hàn Quốc liên tục điều chỉnh chính sách phản ánh xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu: Các quốc gia ngày càng cạnh tranh để thu hút lực lượng lao động làm việc từ xa.

Sau đại dịch COVID-19, làm việc trực tuyến đã trở thành mô hình phổ biến trong nhiều ngành nghề như công nghệ thông tin, thiết kế, tiếp thị số, tài chính, tư vấn hay sáng tạo nội dung. Hàng triệu lao động hiện không còn bị ràng buộc bởi địa điểm làm việc, miễn là có kết nối Internet ổn định.

Điều này tạo ra một nhóm "du mục số", những người có thể sinh sống ở bất kì quốc gia nào trong khi vẫn làm việc cho doanh nghiệp tại nước khác. Nhiều quốc gia coi đây là nguồn lực có giá trị bởi họ mang theo thu nhập từ bên ngoài, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, du lịch dài hạn và dịch vụ địa phương mà không trực tiếp cạnh tranh việc làm với lao động bản địa.

Đối với Hàn Quốc, thị thực du mục số cũng đi kèm những quy định chặt chẽ nhằm bảo đảm đúng mục đích của chương trình. Người sở hữu thị thực không được phép làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong nước nếu chưa có giấy phép lao động phù hợp. Họ chỉ được tiếp tục làm việc cho công ty ở nước ngoài hoặc kinh doanh với khách hàng quốc tế.

Ngoài ra, thị thực có thể được gia hạn hằng năm với tổng thời gian lưu trú tối đa ba năm, miễn là người sở hữu vẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thu nhập và công việc.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là người xin thị thực phải duy trì bảo hiểm y tế tư nhân trong suốt thời gian cư trú với mức chi trả tối thiểu 100 triệu won. Bảo hiểm phải bao gồm chi phí điều trị tại Hàn Quốc cũng như chi phí hồi hương trong trường hợp xảy ra bệnh tật, tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp.

Nếu vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hàn Quốc hoặc không chấp hành các yêu cầu hợp pháp của cơ quan quản lí xuất nhập cảnh, thị thực có thể bị thu hồi.

Việc Hàn Quốc mở rộng chương trình thị thực du mục số không chỉ nhằm đáp ứng xu hướng làm việc từ xa đang phát triển nhanh trên thế giới mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng cơ hội việc làm, các quốc gia ngày càng chú trọng xây dựng môi trường sống hấp dẫn, hạ tầng số hiện đại và chính sách cư trú linh hoạt.

Với việc nới lỏng điều kiện thu nhập, kéo dài thời gian lưu trú và khuyến khích người nước ngoài đến sinh sống tại các địa phương ngoài vùng thủ đô, Hàn Quốc đang từng bước định vị mình là một trong những điểm đến hấp dẫn của cộng đồng lao động số toàn cầu trong những năm tới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hàn Quốc nới điều kiện thị thực du mục số, hút nhân tài toàn cầu làm việc từ xa
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO