Các hãng công nghệ Mỹ dẫn đầu về cắt giảm việc làm trong tháng 12.2022, khi một số nhà tuyển dụng thu hẹp lực lượng lao động để chuẩn bị cho viễn cảnh thời kỳ kinh tế khó khăn sắp tới.
Hôm 10.10, giá cổ phiếu các tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc như Alibaba, Tencent cùng nhiều nhà sản xuất chip sụt giảm, do các nhà đầu tư lo sợ trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới từ Mỹ nhằm làm chậm những tiến bộ công nghệ và quân sự của Bắc Kinh.
Chris Urmson, Giám đốc điều hành Aurora Innovation, gần đây vạch ra một số lựa chọn cho hãng công nghệ ô tô tự lái trong điều kiện thị trường đầy thách thức, gồm cả việc có thể bán cho Apple hoặc Microsoft, trang Bloomberg News đưa tin.
Nhà ngoại giao Singapore - Kishore Mahbubani cho biết các hãng công nghệ nên yêu cầu Mỹ và Trung Quốc "nhấn nút tạm dừng" là đối thủ và làm việc cùng nhau trong các vấn đề toàn cầu, chẳng hạn biến đổi khí hậu.
Các công ty điện tử Đài Loan, bao gồm cả các nhà sản xuất chip và nhà máy lắp ráp, đang cố gắng chống chọi với căng thẳng địa chính trị sau chuyến thăm đảo này của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
Các công ty công nghệ châu Á, từ Samsung Electronics đến LG Display, đã cảnh báo về nhu cầu tiêu thụ smartphone, tivi, các tiện ích đang giảm mạnh do lạm phát tăng cao và làm tăng lo ngại suy thoái gây ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.
Các cơ quan y tế ở Thượng Hải phải đối mặt với áp lực rất lớn trong việc ngăn chặn COVID-19 thời gian dài hơn nữa khi không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng 4 ngày liền.
Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine thúc giục các hãng công nghệ đa quốc gia ngừng kinh doanh ở Nga nhanh hơn sau khi xuất hiện hình ảnh thi thể nhiều dân thường ở thị trấn Bucha trên đường.
Chiến dịch đàn áp các hãng công nghệ lớn của Trung Quốc trong 1 năm đã gây ra tổn thất nặng nề và đang phủ bóng đen lên thị trường việc làm, sự phát triển trái ngược với mục tiêu của chính phủ là tạo ra sự thịnh vượng kinh tế.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Gina Raimondo nói rằng các công ty công nghệ Trung Quốc bất chấp các hạn chế của Mỹ để xuất khẩu sang Nga có thể bị cắt nguồn cung thiết bị và phần mềm mà họ cần để tạo ra sản phẩm.
Ukraine có kế hoạch kêu gọi khoảng 50 công ty công nghệ, bao gồm cả cơ sở hạ tầng game, thể thao điện tử và internet, thực hiện hành động chống lại Nga theo một loạt đề nghị trước đó.