Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn nên sức mua sắm hàng hóa tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều kẻ đã ồ ạt đưa hàng lậu, hàng giả ra thị trường.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Hàng lậu lộng hành dịp sát Tết Nguyên đán

Tuyết Nhung 15/01/2024 19:40

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn nên sức mua sắm hàng hóa tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều kẻ đã ồ ạt đưa hàng lậu, hàng giả ra thị trường.

Tết Nguyên đán đang cận kề, tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường ngày 15.1 cho thấy, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã kiểm tra 153 thùng carton tập kết tại khu vực số 2 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, kết quả đã phát hiện 18.360 sản phẩm hình trụ tròn, cao 11,5cm, đường kính 3,5cm nghi là pháo. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

img_20240115_144613.jpg
Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật - Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp Công an quận Hà Đông kiểm tra địa điểm kinh doanh tinh dầu thuốc lá điện tử, địa chỉ: LK27, khu nhà ở Sông Công, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2.400 chai tinh dầu thuốc lá điện tử VAPPRO, trị giá 288 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở trên còn chưa thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội cho thấy, năm 2023 lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 3.229 vụ buôn lậu, 1.579 vụ hàng giả, 21.727 vụ vi phạm về gian lận thương mại. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước trên 4.307 tỉ đồng (tăng 15,78% so với cùng kỳ).

"Hàng lậu, hàng giả vẫn âm thầm được đưa ra thị trường để tiêu thụ với thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, khi môi trường internet phát triển, thương mại điện tử, mạng xã hội trở nên phổ biến, những kẻ bán hàng giả có thêm đất để rao bán công khai hàng lậu, hàng giả. Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã triệt phá nhiều kho hàng lậu quy mô lớn trên địa bàn. Các đối tượng thường thuê những địa điểm đang xây dựng, địa hình đi lại khó khăn, sâu trong các ngõ nhỏ để làm nơi cất giấu hàng hóa.

Đặc biệt, họ còn lợi dụng đặc thù của dịch vụ bưu chính để vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào sâu trong nội địa. Mặt khác, với chính sách, chủ trương tạo thuận lợi thương mại và triển khai thủ tục hải quan điện tử cũng đã bị các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại", đại diện Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội chia sẻ.

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, các đội quản lý thị trường trên địa bàn TP.HCM đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, bột, đường, bánh kẹo, nguyên liệu sản xuất bánh kẹo... phục vụ cao điểm lễ tết, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm.

doi6-3.jpg
Lực lượng quản lý thị trường phát hiện lượng lớn hàng lậu, không rõ nguồn gốc - Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Cụ thể, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện Công ty G.N.S đang kinh doanh hàng hóa là nguyên liệu sản xuất bánh kẹo các loại, trong đó có 200kg hạt mắc ca không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, trị giá tang vật vi phạm là 44 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, lập hồ sơ chuyển về Cục Quản lý thị trường TP.HCM xử lý theo thẩm quyền. Với hành vi này, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã ra quyết định xử phạt Công ty G.N.S với số tiền là 70 triệu đồng, buộc công ty thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy toàn bộ 200kg mắc ca.

Trước đó, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM cũng phát hiện Công ty T.Đ.H đang kinh doanh 300kg tàu hủ ky không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, trị giá tang vật vi phạm là 25,5 triệu đồng. Với hành vi này, Đội Quản lý thị trường số 6 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty số tiền 34 triệu đồng, buộc công ty thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy toàn bộ 300kg tàu hủ ky không đảm bảo an toàn thực phẩm nêu trên.

"Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Cục Quản lý thị trường TP.HCM chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt các mặt hàng thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm phục vụ dịp lễ tết", lãnh đạo Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho hay.

Bài liên quan
Cảnh cáo cán bộ biên phòng tỉnh An Giang vì 3 căn nhà của gia đình chứa đầy hàng lậu
Thượng tá Hoàng Văn Nam bị cảnh cáo vì 3 căn nhà của gia đình ông chứa đầy hàng lậu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 26.7, ngay sau Lễ an táng, Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời cảm ơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng lậu lộng hành dịp sát Tết Nguyên đán