Sau gần 2 tuần kêu gọi, vận động, đến nay những suất quà đầu tiên của Tổng công ty Xây dựng số 1 (với sự phối hợp cùng Một Thế Giới) đã đến với người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại miền Trung.

Hàng ngàn suất quà của đoàn CC1 đã đến tay người dân miền Trung

Quế Sơn - Thế Nghĩa | 02/11/2020, 10:54

Sau gần 2 tuần kêu gọi, vận động, đến nay những suất quà đầu tiên của Tổng công ty Xây dựng số 1 (với sự phối hợp cùng Một Thế Giới) đã đến với người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại miền Trung.

Lời kêu gọi chung tay hướng về miền Trung đã được Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) hưởng ứng. Tập thể lãnh đạo, nhân viên của tổng công ty và 14 công ty thành viên, liên kết của CC1 đã quyên góp, ủng hộ được số tiền lên tới hơn 2 tỉ đồng cùng hơn 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Trong 3 ngày từ 31.10 đến 2.11, lãnh đạo CC1 đã đến với bà con tỉnh Quảng Bình. 1.800 suất quà trị giá hơn 2 tỉ đồng đã được trao tận tay người dân 3 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh và Bố Trạch. Đây là 3 huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lịch sử xảy ra hồi giữa tháng 10 vừa qua tại Quảng Bình.

b55b735306a8f8f6a1b9.jpg
Tổng giám đốc CC1 trao quà hỗ trợ người dân thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh - Ảnh: QS

Có mặt tại thôn Phú Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, có tới hàng trăm người dân đợi sẵn đoàn thiện nguyện từ cổng nhà văn hóa của thôn. Nơi đây vẫn còn vết tích của cơn lũ lịch sử dù đã trải qua 2-3 ngày nắng ráo liên tục.

Bà Phạm Thị Đào (50 tuổi, người dân thôn Phú Vinh) chỉ về phía góc tường chia sẻ: “Dấu tích vẫn còn đó, nước ngập sâu gần 2 mét, người dân chúng tôi chỉ biết tìm nơi cao nhất trong nhà ngồi chờ nước rút thôi. Rất may ở đây không có thiệt hại về người nhưng tài sản thì gần như không còn gì cả”.

Theo bà Đào, trong những ngày sau lũ đến nay đã có nhiều đoàn cứu trợ đến thăm thôn Phú Vinh nhưng chưa thật sự hỗ trợ đúng những thứ dân cần. “Gạo, mì tôm, gia vị… chúng tôi được hỗ trợ nhiều rồi, thời điểm này nước cũng đã rút, nếu cần lương thực bà con sẽ đi mua. Cái cần bây giờ là sách vở cho bọn trẻ đến trường, thiết bị gia dụng như đèn, điện… để thay thế trong nhà hoặc thuốc men dự trữ khi đau ốm…”, bà Đào nói.

4a1be3cd963668683127.jpg
Niềm vui của người dân sau khi nhận trên tay những gói quà - Ảnh: QS

Tại thôn Phú Vinh, đoàn đã trao 160 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm gồm dầu gió, bàn chải đánh răng, chăn bông…

cb6808657d9e83c0da8f.jpg
Lãnh đạo CC1 dành sự quan tâm đặc biệt đến người dân tỉnh Quảng Bình - Ảnh: QS
b39a7a95336ecd30947f.jpg
Đại diện Một Thế Giới (áo hồng) cùng lãnh đạo CC1 tặng quà hỗ trợ người dân Quảng Bình - Ảnh: QS

230 suất quà gồm chăn bông, dầu gió, bàn chải và một số nhu yếu phẩm khác cùng 1 triệu đồng tiền mặt; 5 suất đặc biệt gồm quà và tiền mặt 10 triệu đồng đã được gửi đến người dân ở xã Hiền Ninh. Dẫu vậy, ông Lê Hữu Việt Đức vẫn chưa hài lòng với những gì mình đã quyên góp được cho quê hương. Ông cho biết sẽ tiếp tục vận động để giúp đỡ quê hương thêm nữa.

Trong buổi chiều 31.10, đoàn đã đến với Hội người khuyết tật huyện Bố Trạch. Tại đây, lãnh đạo CC1 đã tặng hơn 140 suất quà. Huyện Bố Trạch cũng là một trong những huyện bị thiệt hại nhiều do lũ lụt. Hơn nữa, những thành viên trong hội người khuyết tật đa số đã mất khả năng lao động.

Dọc theo đường Hồ Chí Minh, đoàn đã vào đến khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng sáng 1.11. 400 suất quà cũng đã được trao cho người dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Các suất quà gồm chăn bông, quần áo mới, nhu yếu phẩm cùng tiền mặt đã được trao đến tận tay người dân để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

c2ff60ed2b16d5488c07.jpg
400 suất quà đến với người dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch - Ảnh: QS

Cách xã Sơn Trạch 14km, đoàn vào khu vực xã Phúc Trạch, địa phương này có 4 hướng là núi, nước lũ đi qua để lại cảnh hoang tàn cho người dân nơi đây. Đặc biệt do địa hình ở khá xa khu dân cư, đô thị nên việc mua sắm lương thực thực phẩm hết sức khó khăn. 400 suất quà được trao ở xã Phúc Trạch gồm mì tôm, nước lọc, áo quần, chăn bông và tiền mặt.

Theo ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng giám đốc CC1, ngày 2.11 sẽ đợi thông tin về đường vào khu vực xã Trường Sơn để trao tặng quà. Nếu đường có thể đi được, đoàn sẽ tiếp tục di chuyển vào đó. Nếu không di chuyển được, đoàn sẽ gửi lại cho địa phương để các giáo viên trường tiểu học Trường Sơn mang vào phân phát cho người dân. Tổng trị giá phần quà dành cho xã Trường Sơn lên đến hơn 260 triệu đồng.

4179d69ea3655d3b0474.jpg
Các phần quà gồm quần áo mới, chăn bông và tiền mặt được gửi tặng người dân xã Sơn Trạch - Ảnh: QS
7cf35076248ddad3839c.jpg
Người dân xúc động rơi nước mắt khi nhận được quà từ CC1 - Ảnh: V.N

Song song với đoàn Tổng giám đốc CC1 với sự phối hợp của phóng viên Một Thế Giới, đoàn thứ 2 do đại diện lãnh đạo CC1 dẫn đầu đã đến với người dân huyện Lệ Thủy. Tổng cộng gần 400 suất quà trị giá 1 triệu đồng và 10 suất quà đặc biệt trị giá 10 triệu đồng đã được đưa đến với người dân xã Liên Thủy gồm thôn Xuân Hồi, thôn Đồng Thành, thôn Uẩn Áo và thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang. 

Bà Phạm Thị Lan, người dân thôn Thượng Giang và một số người dân khác đã rơi nước mắt khi cầm trên tay những gói quà của CC1. Bà Lan chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên từ khi nước lũ rút đến nay chúng tôi được nhận quà cứu trợ, nhà cửa, tài sản giờ không còn gì cả. Thấy người dân các địa phương khác được hỗ trợ liên tục mà chúng tôi cảm thấy tủi lòng. Cảm ơn quý công ty rất nhiều”.

ed3cc3d6692d9773ce3c.jpg
65 triệu đồng tiền học bổng được trao tặng cho trường Đại học Quảng Bình - Ảnh: QS

Cũng trong chuyến đi hướng về miền Trung lần này, Tổng công ty Xây dựng số 1 cũng đã tiếp bước học sinh tỉnh Quảng Bình đến trường bằng gói học bổng trị giá 65 triệu đồng gửi tặng các sinh viên trường Đại học Quảng Bình.

Xúc động trước tình cảnh của người dân tỉnh Quảng Bình, ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng giám đốc CC1 cho biết trong thời gian tới, CC1 sẽ tiếp tục kêu gọi, đóng góp hỗ trợ để sớm quay trở lại miền Trung để giúp đỡ người dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi sau cơn bão số 9.

“Của ít lòng nhiều, tập thể cán bộ, nhân viên CC1 chúng tôi có rất nhiều người là con em các tỉnh miền Trung nên thấu hiểu nỗi đau, mất mát do thiên tai bão lũ gây ra. Vì vậy sau lời kêu gọi của Một Thế Giới, tôi đã gọi điện cho anh Đình Mười để đề nghị phối hợp đến hỗ trợ các tỉnh miền Trung. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hướng về miền Trung bằng những khả năng có thể trong tầm tay”, ông Đức cho hay.

Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng về miền Trung để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Một số hình ảnh hướng về miền Trung của CC1:

0ebe002faad4548a0dc5.jpg
Ông Lê Hữu Việt Đức trao quà cho người dân xã Sơn Trạch - Ảnh: QS
4dc2c557b1ac4ff216bd.jpg
Ông Nguyễn Trí Mạnh, Phó tổng giám đốc CC1 trao quà người dân thôn Thượng Giang - Ảnh: V.N
29b6645810a3eefdb7b2.jpg
Những suất quà đặc biệt được trao tận tay người dân - Ảnh: QS
807974a6015dff03a64c.jpg
Hàng trăm phần quà đến với hội người mù huyện Bố Trạch - Ảnh: QS
5fa553692692d8cc8183.jpg
Các hội viên hội người mù vui mừng nhận quà cứu trợ - Ảnh: QS
12a3bb29cfd2318c68c3.jpg
Đoàn trao quà cho một người bị khuyết tật nặng - Ảnh: V.N
2361f00bbbf045ae1ce1.jpg
Hàng ngàn người dân xã Sơn Trạch ngóng chờ nhận quà - Ảnh: QS
df89059a71618f3fd670.jpg
Người dân vui mừng khi nhận trên tay nhu yếu phẩm, quần áo từ phương xa - Ảnh: QS
de80b9f3cc0832566b19.jpg
Các thành viên đoàn cứu trợ tận tình hướng dẫn người dân cách sử dụng các loại dược phẩm - Ảnh: QS
e70bce004ffbb1a5e8ea.jpg
Chuẩn bị đóng gói quà cho người dân - Ảnh: QS
46d1f8ff8d04735a2a15.jpg
Niềm vui của người dân khi nhận được quà cứu trợ - Ảnh: QS
41604cf5e60e1850411f.jpg
Niềm vui không giấu được trên các khuôn mặt - Ảnh: QS
c8b34f4f3ab4c4ea9da5.jpg
bc241074648f9ad1c39e.jpg

Bài liên quan
Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long miễn học phí cho 70 sinh viên miền Trung
Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa có quyết định miễn hoàn toàn học phí năm học 2020-2021 cho sinh viên 9 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
13 phút trước Thể thao
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn suất quà của đoàn CC1 đã đến tay người dân miền Trung