Văn hóa - Đời sống

Hành trình Từ Trái Tim: Từ những trang sách đến khát vọng kiến quốc của người trẻ

Nguyễn Tuyết 02/04/2026 08:58

Hành trình Từ Trái Tim không dừng ở việc tặng sách, mà bền bỉ gieo vào người trẻ tinh thần tự rèn luyện, khởi nghiệp và trách nhiệm với đất nước.

333.jpg
Các khách mời đặc biệt tại buổi giao lưu sinh viên
Hình 2 - Box thông tin Hành trình

Sau chặng đường dài 750km, ngày 1.4, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục dừng chân tại Học viện Chính sách và Phát triển cùng Trường đại học Thủy Lợi, mang theo những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng đổi đời đến với học sinh, sinh viên. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một hoạt động trao tặng sách, có lẽ vẫn chưa chạm đến phần sâu nhất của chương trình. Điều Hành trình theo đuổi, như chính tinh thần mà Trung Nguyên Legend nhiều năm nhấn mạnh, là hun đúc trong thanh niên Việt Nam khát vọng lớn, chí hướng lớn và tinh thần khởi nghiệp gắn với kiến quốc.

Ý nghĩa ấy không phải mới được nhắc đến trong một vài mùa gần đây. Hành trình Từ Trái Tim do tập đoàn Trung Nguyên Legend sáng tạo nhằm kiến tạo “khát vọng lớn, chí hướng vĩ đại” cho thế hệ trẻ, thông qua việc trao tặng những cuốn sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Nói cách khác, sách ở đây là phương tiện, còn đích đến là đánh thức nội lực của con người, để từ tri thức đi tới bản lĩnh, từ bản lĩnh đi tới hành động, từ hành động cá nhân mở rộng ra khát vọng phụng sự quốc gia.

1111.jpg
Các khách mời chia sẻ với sinh viên về khát vọng về tri thức, về những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

Bởi vậy, không khí tại Học viện Chính sách và Phát triển sáng 1.4 không chỉ sôi nổi ở phần giao lưu, hỏi đáp, mà còn cho thấy một điều đáng chú ý hơn: người trẻ vẫn cần những cuộc gặp gỡ trực diện với tri thức, với trải nghiệm sống và với các hình mẫu vượt lên từ kỷ luật bản thân. Hàng trăm sinh viên có mặt không chỉ để nhận sách hay nghe kể chuyện thành công, mà còn để đối diện với một câu hỏi lớn hơn: mình sẽ sống thế nào trong những năm đẹp nhất của tuổi trẻ.

Đồng hành cùng chương trình từ năm 2019, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ theo hướng rất gần với tinh thần đó. Điều cô nhìn thấy ở 5 cuốn sách của Hành trình không chỉ là kiến thức, mà là một cách rèn mình. Đọc sách, theo cô, không phải hành vi tiếp nhận thông tin một cách thụ động, mà là quá trình tập cho mình sự tập trung, bền bỉ và kỷ luật. Nhìn lại hơn một thập niên kể từ khi đăng quang, Kỳ Duyên cho rằng điều giúp cô đi tiếp trên hành trình dài không nằm ở những khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi, mà ở việc giữ được mục tiêu, làm việc đều đặn và không bỏ cuộc trước áp lực.

Cách nhìn ấy khiến thông điệp của Hành trình trở nên rõ hơn. Khởi nghiệp, trong nghĩa rộng mà chương trình hướng đến, không chỉ là lập doanh nghiệp. Đó trước hết là khởi nghiệp chính mình, tự xây nền cho nhân cách, tri thức và năng lực. Khi người trẻ biết rèn bản thân, biết sống có kỷ luật, biết theo đuổi mục tiêu dài hạn, họ mới có thể nghĩ tới những đóng góp lớn hơn cho xã hội. Tinh thần “khởi nghiệp kiến quốc” vì thế không tách rời đời sống thường nhật, mà bắt đầu từ chính cách một sinh viên đọc sách, học tập, làm việc và chọn thái độ sống.

benz3162.jpg
Khán phòng Học viện Chính sách và Phát triển chật ních sinh viên tham dự chương trình Hành trình Từ Trái Tim

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cũng tiếp cận vấn đề từ góc nhìn gần với đời sống người trẻ hôm nay. Theo cô, khởi nghiệp không chỉ gắn với chuyện mở công ty hay gọi vốn, mà còn là hành trình định vị giá trị bản thân, tích lũy năng lực và tạo dựng con đường riêng bằng tri thức. Trong một thời đại mà mọi thứ dễ bị cuốn theo tốc độ và hiệu ứng bề nổi, lời nhắn nhủ của cô về việc đi xa bằng những nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày là điểm chạm dễ được sinh viên đồng cảm. Thành công, suy cho cùng, hiếm khi đến từ những bước nhảy vọt ngẫu nhiên, mà thường được dựng lên từ những ngày rất bình thường nhưng không buông lơi chính mình.

2222.jpg
Phần giao lưu đầy cởi mở của các khách mời với sinh viên

Một trong những câu hỏi đáng nhớ tại buổi giao lưu là thắc mắc của một du học sinh Philippines: thành công đến từ cá nhân hay từ ảnh hưởng của những người xung quanh? Từ phần trao đổi này, có thể thấy tinh thần mà Hành trình muốn chuyển tải không cực đoan theo một phía. Nội lực cá nhân vẫn là yếu tố quyết định, bởi không ai có thể sống thay, học thay hay vượt khó thay một người khác. Nhưng môi trường xung quanh, từ gia đình, thầy cô, bạn bè đến cộng đồng, lại có vai trò nâng đỡ, truyền cảm hứng và mở ra cơ hội. Thành công vì thế là kết quả của cả nội lực bên trong lẫn sự cộng hưởng từ bên ngoài, trong đó cá nhân vẫn phải là người chủ động nhất với con đường của mình.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đưa ra một cách gợi mở khác, khi nhấn mạnh câu hỏi “ai cần ai”. Theo ông, giá trị của mỗi con người chỉ thực sự được khẳng định khi bản thân đủ năng lực để trở nên hữu ích cho người khác. Đây là một cách diễn giải rất gần với tinh thần kiến quốc: người trẻ không dừng lại ở việc hoàn thiện mình để thành công cho riêng mình, mà phải hướng đến việc trở thành một mắt xích có ích trong xã hội, một con người mà cộng đồng cần đến bởi năng lực, trách nhiệm và sự tử tế. Khi đó, thành công không còn là khái niệm thuần túy cá nhân, mà gắn với giá trị phụng sự.

44444.jpg
Sinh viên đặt câu hỏi cho các vị khách mời tại sự kiện

Tại Trường đại học Thủy Lợi, mạch cảm hứng ấy tiếp tục được nối dài qua chia sẻ của Hoa khôi Nguyễn Thục Uyên Nhi và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh. Uyên Nhi kể việc đọc sách đến với cô từ ảnh hưởng của mẹ, nhưng điều quan trọng hơn là từ sách, cô học được cách mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng một khát vọng đủ lớn để đi xa hơn giới hạn của chính mình. Với cô, không có khát vọng lớn thì khó có thành công lớn; còn giá trị sống không nằm ở việc giữ lấy cho riêng mình, mà ở khả năng cho đi và góp phần làm cho cộng đồng tốt hơn. Trong khi đó, Phương Linh nhấn mạnh điều khiến cô ấn tượng ở Hành trình là việc chương trình không ngại đi đến những vùng biên cương, hải đảo, vùng sâu vùng xa để trao sách và lan tỏa một thông điệp nhất quán về ý chí vươn lên, về trách nhiệm cống hiến của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.

Chi tiết ấy cũng là một nét đặc biệt của Hành trình Từ Trái Tim. Từ nhiều năm trước, chương trình đã được triển khai không chỉ trong các trường đại học, cao đẳng mà còn hướng tới lực lượng vũ trang, vùng cao, biển đảo, những nơi điều kiện tiếp cận tri thức còn nhiều khoảng cách. Năm 2019, Hành trình từng nhấn mạnh việc mang sách đến biên giới, miền núi và biển đảo; còn trong giai đoạn gần đây, Trung Nguyên Legend tiếp tục công bố định hướng mở rộng tới nhiều tỉnh thành, với mong muốn đưa những đầu sách nền tảng đến gần hơn với học sinh, sinh viên, chiến sĩ và người dân ở nhiều vùng miền khác nhau.

qv0_5149.jpg
Sinh viên hào hứng nhận sách tại Hành trình Từ Trái Tim

Điều này cho thấy một quan niệm xuyên suốt: sức mạnh của một dân tộc không chỉ được đo bằng tài nguyên hay của cải, mà còn bằng chiều sâu tri thức, sức mạnh tinh thần và khả năng tự khai mở của con người. Chính vì vậy, 5 đầu sách quen thuộc trong Tủ sách Nền tảng đổi đời gồm Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử tháchKhuyến học được lựa chọn không đơn thuần vì mức độ nổi tiếng. Mỗi cuốn đại diện cho một lát cắt cần thiết: khát vọng quốc gia, nghệ thuật đối nhân xử thế, tinh thần làm giàu chính đáng, bản lĩnh vượt nghịch cảnh và ý thức học tập như nền móng của tiến bộ xã hội.

Trong bối cảnh người trẻ hôm nay đứng trước rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít phân tâm, giá trị lớn nhất của Hành trình có lẽ nằm ở việc nhắc họ trở lại với những câu hỏi căn bản: Mình đọc để làm gì? Mình học để trở thành ai? Mình thành công cho riêng mình, hay để từ đó đóng góp điều gì cho đất nước? Khi những câu hỏi ấy được đặt ra một cách nghiêm túc, việc tặng một cuốn sách sẽ không còn là hành động ngắn hạn. Nó có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chuyển động dài hơn trong nhận thức và lựa chọn sống của mỗi người trẻ.

benz3360.jpg
Những cuốn sách đổi đời thôi thúc khát vọng lập chí, khởi nghiệp, kiến quốc trong thế hệ trẻ

Và có lẽ đó mới là tầng ý nghĩa sâu xa nhất của Hành trình Từ Trái Tim. Không phải để tạo ra vài giờ giao lưu sôi động, cũng không chỉ để trao đi những phần quà mang tính tượng trưng. Điều chương trình theo đuổi là gieo vào thanh niên Việt Nam niềm tin rằng tri thức có thể làm đổi đời, nhưng chỉ phát huy trọn vẹn khi đi cùng ý chí, kỷ luật và khát vọng phụng sự. Từ những trang sách, người trẻ có thể học cách lập thân. Từ lập thân, họ có thể nghĩ đến lập nghiệp. Và từ một thế hệ biết lập nghiệp bằng tri thức và trách nhiệm, một quốc gia mới có thể bền bỉ đi tới tương lai hùng cường.

Được khởi xướng từ năm 2012, Hành trình Từ Trái Tim là hoạt động cộng đồng bền bỉ của Trung Nguyên Legend, hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên có chí hướng và năng lực thực thi.

Năm 2026, hành trình đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày, bắt đầu tại TP. (24 - 26.3) - Buôn Ma Thuột (28.3) - Hà Nội (1 - 3.4) - và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4 - 16.4). Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, Hành trình tự hào tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đến các chiến sĩ, người dân biển đảo Trường Sa.

Hình 11 - Box thông tin Hành trình
Nổi bật
      Mới nhất
      Hành trình Từ Trái Tim: Từ những trang sách đến khát vọng kiến quốc của người trẻ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO