Nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1.1.2004 - 1.1.2024), hôm nay 1.1 tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 20 năm tái lập tỉnh.
Theo dòng thời sự

Hậu Giang khen thưởng hơn 200 tập thể, cá nhân xuất sắc

Văn Kim Khanh 01/01/2024 13:40

Nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1.1.2004 - 1.1.2024), hôm nay 1.1 tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 20 năm tái lập tỉnh.

dong-van-thanh.jpg
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.G

Khai mạc hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ghi nhận: “Để nhìn lại những thành tựu, công trình qua 20 năm mà các cô chú, anh chị đang ở đây hoặc đang cống hiến thầm lặng để xây dựng được Hậu Giang sáng ngời như thế, đặc biệt tại hội nghị này, chúng ta tôn vinh, biểu dương những tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh".

Theo đó, có 87 tập thể và 127 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng sáng 1.1 này. Kèm theo bằng khen là phần quà tặng cho tập thể mỗi phần thưởng tập thể trị giá 3,6 triệu đồng và cá nhân mỗi phần thưởng trị giá 1,8 triệu đồng.

k-thuong-2.jpg
Những tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang - Ảnh: H.G

Ông Đồng Văn Thanh nhớ lại: Thuở sơ khai, Hậu Giang còn non trẻ, nghèo khó, đảng bộ, chính quyền và toàn dân đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đột phá “Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội”, “Phát triển nguồn nhân lực, tập trung cho giáo dục - đào tạo”, “Sử dụng cán bộ quản lý, chủ chốt các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới”… Sau 10 năm cố gắng, Hậu Giang mang dấu ấn đậm nét, là một hiện tượng của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất thành công rực rỡ; hoàn thành công viên/bờ kè Xà No hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; thu hút 425 dự án vào đầu tư 48 ngàn tỉ đồng và 730 triệu USD; nhiều tuyến quốc lộ đối ngoại hoàn thành; bệnh viện đa khoa 500 giường đi vào hoạt động; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 13/63 tỉnh, thành…

k-thuong-1.jpg
Hậu Giang trao hơn 200 bằng khen cho cá nhân, tập thể - Ảnh: H.G

Sau 15 năm thành lập, với khát vọng thoát khỏi “vùng trũng” về giáo dục - đào tạo, Hậu Giang hoàn thiện hệ thống trường lớp. Từ 8 trường đạt chuẩn vào năm 2004, năm 2019 toàn tỉnh có 221/331 trường đạt chuẩn quốc gia, so thời điểm mới thành lập tỉnh (tăng 213 trường, gấp 27 lần). Hậu Giang trở thành điểm sáng trong khu vực về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, tỉnh không còn phòng học tre lá, tạm bợ, đã chấm dứt xã không có trường mầm non, mẫu giáo vào năm 2013, 100% trường học có bố trí máy vi tính, mạng internet được kéo về tận trường…

cao-toc-dong-van-thanh.jpg
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu khi khởi công đường cao tốc qua tỉnh - Ảnh: Văn Kim Khanh

Hơn nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hậu Giang đánh dấu đỏ trên bản đồ toàn quốc về các chỉ số phát triển khi sau đại dịch sớm lấy lại đà tăng trưởng; năm 2022 tăng tốc, tạo bản lề vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Quy mô kinh tế Hậu Giang tăng hơn 10 lần (năm 2004 khoảng 4.700 tỉ đồng, năm 2022 khoảng 48.062 tỉ đồng).

Đặc biệt, năm 2022 tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư và gây tiếng vang lớn. Kết quả từ hội nghị đã mở ra nhiều cơ hội mới giúp Hậu Giang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hậu Giang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của ĐBSCL, phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá so với cả nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án, với tổng mức đầu tư 18.997 tỉ đồng. Ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với 8 nhà đầu tư, với tổng trị giá khoảng 220.000 tỉ đồng.

do-thi-hoa-hau-ging.jpg
Hậu Giang có tốc độ đô thị hóa nhanh trong vùng ĐBSCL - Ảnh: Văn Kim Khanh

Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển khá nhanh về số lượng, chất lượng, cũng như diện mạo của 8 huyện, thị, thành phố có nhiều thay đổi, khởi sắc và khang trang hơn. Khi mới thành lập, Hậu Giang chỉ có 9 đô thị (8 đô thị loại 5 và 1 đô thị loại 4), đến nay đã có 18 đô thị (1 đô thị loại 2, 2 đô thị loại 3, 15 đô thị loại 5). Tốc độ đô thị hóa từ 24,2% năm 2014, đến nay tăng lên 29,75% và phấn đấu đến năm 2025 đạt tối thiểu 32%. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng, phát triển các đô thị theo hướng thông minh, hiện đại, mang đặc trưng vùng sông nước.

lua-gao-1.jpg
Festival lúa gạo quốc tế - Hậu Giang 2023 - Ảnh: HG Online

Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: "Về công tác an sinh xã hội, tỉnh đã kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống người dân, tổ chức vận động xây dựng 1.400 căn nhà "đại đoàn kết" cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; ban hành đầy đủ, kịp thời, bao phủ các chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần của người dân. An sinh, an dân phát triển đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Hậu Giang".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang khen thưởng hơn 200 tập thể, cá nhân xuất sắc