Hãng Reuters cho biết Văn phòng Bản quyền Mỹ (USCO) quyết định hình ảnh trong tiểu thuyết đồ họa “Zarya of the Dawn” do hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) Midjourney tạo ra không nên được bảo vệ bản quyền.

Hình ảnh do AI tạo ra không được bảo vệ bản quyền tại Mỹ

Cẩm Bình | 24/02/2023, 10:35

Hãng Reuters cho biết Văn phòng Bản quyền Mỹ (USCO) quyết định hình ảnh trong tiểu thuyết đồ họa “Zarya of the Dawn” do hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) Midjourney tạo ra không nên được bảo vệ bản quyền.

Tác giả Kris Kashtanova được thụ hưởng bản quyền ở những phần tiểu thuyết bà viết và sắp xếp, nhưng hình ảnh tạo ra bởi Midjourney thì không, Reuters dẫn nội dung thư của USCO cho biết. Văn phòng sẽ cấp lại đăng ký cho “Zarya of the Dawn” để loại bỏ số hình ảnh “không phải sản phẩm của con người”.

Đây là một trong những quyết định đầu tiên từ một cơ quan Mỹ về phạm vi bản quyền đối với tác phẩm do AI tạo ra, trong bối cảnh hàng loạt hệ thống trí tuệ nhân tạo như Midjourney, ChatGPT, Dall-E thi nhau ra mắt.

hiai.jpg
Tiểu thuyết "Zarya of the Dawn" có phần hình ảnh do AI tạo ra - Ảnh: Getty Images

Bà Kashtanova xem quyết định cho phép bảo vệ bản quyền đối với cốt truyện và cách sắp xếp hình ảnh là tin tốt. Nữ tác giả đang tìm cách thúc đẩy lập luận rằng hình ảnh tạo ra bởi Midjourney là “cách thể hiện trực tiếp sự sáng tạo” của mình nên có thể đăng ký bản quyền.

Max Sills - luật sư của đơn vị phát triển Midjourney - cũng nhận xét quyết định của USCO là chiến thắng lớn cho bà Kashtanova, Midjourney và các nghệ sĩ, vì văn phòng nói rõ “nếu một nghệ sĩ kiểm soát về mặt sáng tạo đối với công cụ tạo hình ảnh như Midjourney thì nội dung tạo ra có thể được bảo vệ”.

Midjourney tạo ra hình ảnh bằng văn bản do người sử dụng nhập vào. Bà Kashtanova viết nội dung “Zarya of the Dawn”, sau đó hệ thống dựa trên đây tạo hình ảnh.

Bài liên quan
Nga gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine để chuẩn bị tiến công vào mùa xuân
Hãng tin AP cho biết Nga đang làm tiêu hao các lực lượng Ukraine nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công vào mùa xuân và mùa hè, khi mặt đất khô cứng lại cho phép xe tăng cùng thiết bị hạng nặng khác hoạt động dễ dàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hình ảnh do AI tạo ra không được bảo vệ bản quyền tại Mỹ