Ngay sau khi đội tuyển U.23 Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt kết thúc nhiệm vụ tại vòng loại giải U.23 châu Á với ngôi vị nhất bảng C, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên danh sách đội tuyển Olympic dự Asiad 19.

HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad 19

Hồ Đông | 13/09/2023, 11:20

Ngay sau khi đội tuyển U.23 Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt kết thúc nhiệm vụ tại vòng loại giải U.23 châu Á với ngôi vị nhất bảng C, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên danh sách đội tuyển Olympic dự Asiad 19.

hat.jpg
HLV Hoàng Anh Tuấn vừa giúp U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Những cái tên vừa cùng đội U.23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U.23 châu Á tại Qatar được HLV Hoàng Anh Tuấn bổ sung gồm 11 cầu thủ là thủ môn Cao Văn Bình (SLNA); các hậu vệ Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hồng Phúc (Viettel), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Nguyễn Đức Anh (Hà Nội); tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam); tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Trước đó, 11 cầu đã được gọi tập trung là thủ môn Đỗ Sỹ Huy, Quan Văn Chuẩn (Hà Nội); hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Trần Nam Hải (SLNA), Nguyễn Mạnh Hưng (Viettel); tiền vệ Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Đinh Xuân Tiến (SLNA); 3 tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (HAGL), trong đó Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sỹ Huy là 2 cầu thủ trên 23 tuổi.

Riêng tiền đạo Nguyễn Công Phương dù được triệu tập lên tập luyện nhưng cuối cùng vẫn không được chốt. Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng quyết định loại đi một vài cầu thủ sau quãng thời gian tập luyện tại Hà Nội. Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Văn Trường.

Theo kế hoạch, ngày 16.9 đội sẽ lên đường bay đi Hàng Châu (Trung Quốc). Theo lịch thi đấu, Olympic Việt Nam nằm ở bảng B gặp Mông Cổ trận đầu tiên lúc 16 giờ (tức 15 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 19.9 tại sân Linping Sport Center. Ngày 21.9, Olympic Việt Nam gặp Iran lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) cũng trên sân này. Đến ngày 24.9, Olympic Việt Nam sẽ gặp Ả Rập Saudi cũng vào lúc 18 giờ 30 trên sân Linping.

Tham dự môn bóng đá nam tại ASIAD 19 có tổng cộng 23 đội tuyển và được chia vào 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 6 bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.

Vòng 1/8 tiến hành vào ngày 26 và 27.9. Các trận tứ kết được tổ chức vào ngày 30.9. Các trận bán kết tiến hành vào ngày 3.10. Các trận tranh huy chương thi đấu vào ngày 7.10.

Thủ môn : Đỗ Sỹ Huy, Cao Văn Bình, Quan Văn Chuẩn

Hậu vệ : Nguyễn Hồng Phúc, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Đức Anh

Tiền vệ : Nguyễn Đức Phú, Đinh Xuân Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Trần Nam Hải

Tiền đạo : Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào

Đội Olympic Việt Nam dự Asiad 19

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
một giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad 19