Một hố đen cách Trái đất 300 triệu năm ánh sáng bất ngờ hoạt động mạnh sau hàng chục năm im lặng, giải phóng tia X với cường độ gấp 100 lần so với các hiện tượng tương tự từng được ghi nhận trước đây.
Lần đầu tiên một nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu đã chỉ ra bằng chứng trực tiếp về ảnh hưởng to lớn của một hố đen siêu lớn với sự sống và cái chết của thiên hà nơi nó cư trú.
Các nhà nghiên cứu đã quan sát trực tiếp hiện tượng trung tâm của một thiên hà khác tăng độ sáng đột ngột, có vẻ như do một hố đen siêu lớn thức tỉnh và bắt đầu nuốt chửng vật chất xung quanh.
Một nghiên cứu khoa học mới đã chỉ ra vật thể sáng nhất vũ trụ được biết đến cho tới nay chính là thiên hà được hố đen phát triển nhanh nhất từ trước tới nay cung cấp năng lượng.
Các y tá Nhật Bản vào ngày 28.4 đã phản đối yêu cầu của các nhà tổ chức Olympic trong việc điều động 500 người trong số họ tới Thế vận hội, nói rằng họ không phải là "con tốt thí mạng" để được dùng cho một sự kiện "không cần thiết".
Giải Nobel Vật lý 2020 được trao cho các nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez với những phát hiện về hố đen, một trong những vật thể bí ẩn nhất vũ trụ.
Chụp ảnh một quả cam trên Mặt trăng bằng điện thoại thông minh là điều bất khả thi. Với các nhà khoa học, chụp ảnh "hố đen" trong vũ trụ cũng khó như vậy nếu không có thuật toán của một cô gái mới 29 tuổi.