Nhịp đập công nghệ

Hồ sơ Epstein cháy lan tới nhiều ông trùm ở thung lũng Silicon

Bùi Tú 09/02/2026 14:47

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố hàng triệu tài liệu mới trong Hồ sơ Epstein, hé lộ mạng lưới quan hệ chằng chịt và phức tạp liên quan những nhân vật số má.

Đáng chú ý, ánh đèn sân khấu lần này không chỉ chiếu rọi vào giới chính trị hay giải trí, mà còn phơi bày những góc khuất trong mối quan hệ giữa Epstein và hàng loạt "ông trùm" của ngành công nghệ Mỹ. Từ những tỉ phú giàu nhất hành tinh cho đến các nhà đầu tư mạo hiểm sừng sỏ, hồ sơ mới đã vẽ nên một bức tranh chi tiết về cách Epstein len lỏi vào giới thượng lưu Silicon Valley, đóng vai trò như một nhà môi giới quyền lực và cố vấn thân cận, bất chấp quá khứ đen tối của hắn.

silicon.jpg
Hồ sơ Epstein đang là từ khóa hot

Mạng lưới chân rết: Không chỉ là Elon Musk hay Bill Gates

Trong những tuần gần đây, dư luận thế giới đổ dồn sự chú ý vào hai cái tên đình đám nhất: Elon Musk và Bill Gates. Các tài liệu mới ghi nhận những liên lạc và các cuộc gặp gỡ có sự tham gia của hai tỉ phú này, đặt họ vào tầm ngắm của sự soi xét gắt gao. Cả Musk và Gates đều đã lên tiếng phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein, khẳng định các tương tác chỉ dừng lại ở mức độ xã giao hoặc từ thiện. Tuy nhiên, các tài liệu mới cho thấy hai nhân vật này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Kho dữ liệu khổng lồ vừa được công bố đã "điểm danh" hàng loạt cái tên sừng sỏ khác, những người đã góp phần định hình nên bộ mặt của công nghệ thế giới hiện đại. Danh sách này bao gồm Sergey Brin - nhà đồng sáng lập Google; Peter Thiel - nhà đầu tư mạo hiểm quyền lực; Steven Sinofsky - cựu giám đốc điều hành cấp cao của Microsoft; và Reid Hoffman - cha đẻ của mạng xã hội LinkedIn.

Mặc dù mối liên hệ giữa những nhân vật này với Epstein đã từng được nhắc đến trong quá khứ dưới dạng tin đồn hoặc các báo cáo rời rạc, nhưng đợt công bố thông tin lần này mang lại một cái nhìn hoàn toàn khác. Không còn là những lời đồn đoán mơ hồ, công chúng giờ đây được tiếp cận với các bằng chứng cụ thể bao gồm email trao đổi, lịch trình làm việc chi tiết và cả những bức ảnh. Những hồ sơ này giúp phác họa rõ nét nỗ lực bền bỉ của Epstein trong việc "nhúng mình" vào vòng tròn quyền lực của Thung lũng Silicon. Hắn không chỉ muốn làm quen, mà còn tham vọng trở thành một người bạn tâm giao, một cố vấn thuế và một nhà môi giới kết nối các mối quan hệ cho giới tinh hoa công nghệ, ngay cả trong giai đoạn trước khi hắn qua đời vào năm 2019.

Giới chức trách nhấn mạnh rằng việc xuất hiện tên trong hồ sơ không đồng nghĩa với bằng chứng phạm tội, cũng không chứng minh những người này nằm trong danh sách khách hàng hay tham gia vào các âm mưu tống tiền. Tuy nhiên, mức độ thân thiết và tần suất tương tác được hé lộ trong các tài liệu này đặt ra những câu hỏi lớn về đạo đức và sự cẩn trọng của các tỉ phú công nghệ khi giao du với một tội phạm tình dục đã bị kết án.

Peter Thiel: Từ lời khuyên tài chính đến khoản đầu tư 40 triệu USD

Một trong những nhân vật nổi bật nhất trong tập hồ sơ mới là Peter Thiel, nhà đầu tư mạo hiểm lừng danh, đồng sáng lập Palantir và PayPal – nơi ông từng làm việc cùng Elon Musk. Các tài liệu cho thấy mối liên hệ giữa Thiel và Epstein không chỉ là thoáng qua mà kéo dài trong nhiều năm, cụ thể là từ khoảng năm 2014 đến 2019. Điều đáng nói là giai đoạn này diễn ra rất lâu sau khi Epstein bị buộc tội lần đầu tiên về các tội danh liên quan đến tình dục vào năm 2006, và kéo dài đến chỉ vài tháng trước khi hắn bị bắt giữ trở lại bởi các cáo buộc liên bang.

Mức độ thâm nhập của Epstein vào công việc kinh doanh của Thiel được thể hiện qua một bản ghi âm cuộc trò chuyện (không đề ngày tháng) giữa Epstein và cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak. Trong đoạn băng này, Epstein đã tư vấn cho ông Barak cách tận dụng các mối quan hệ để có được một vị trí béo bở, và hắn đã đề xuất Palantir – công ty của Thiel – như một lựa chọn tiềm năng. Epstein còn nói thêm rằng dù chưa gặp Thiel vào thời điểm đó, hắn hy vọng sẽ gặp nhà đầu tư này vào tuần sau.

Và thực tế, bộ đôi này đã trở nên thân thiết hơn theo thời gian. Các email trao đổi qua lại trong nhiều năm bao gồm các kế hoạch gặp gỡ, thảo luận về chiến dịch tranh cử của Donald Trump và những trao đổi thân mật khác. Mức độ chi tiết trong mối quan hệ này còn được thể hiện qua việc đội ngũ của Thiel đã gửi thông tin chi tiết về chế độ ăn uống của ông cho nhân viên của Epstein trước một cuộc gặp mặt, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trang trọng.

Thậm chí, các hồ sơ do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố vào tháng 11.2025 còn cho thấy Epstein đã mời Thiel đến thăm "vùng Caribe" – ám chỉ hòn đảo tư nhân tai tiếng của hắn. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn CNBC, đại diện của Thiel khẳng định ông chưa bao giờ đặt chân lên hòn đảo này tại Quần đảo Virgin. Về mặt tài chính, tờ New York Times hồi tháng 6 đưa tin rằng trong năm 2015 và 2016, Epstein đã đầu tư tới 40 triệu USD vào hai quỹ do một công ty đầu tư mạo hiểm mà Thiel đồng sáng lập quản lý.

Trong một podcast phát sóng ngày 16 tháng 8 năm 2024, Peter Thiel đã thừa nhận các cuộc gặp gỡ này. Ông cho biết mình gặp Epstein vài lần bắt đầu từ năm 2014 sau khi được Reid Hoffman giới thiệu. Thiel giải thích rằng các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh lời khuyên về thuế và tài chính. Ông cũng thừa nhận đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của các tội ác trước đây của Epstein, một phần do bản án nhẹ nhàng năm 2008 và sự tin tưởng vào sự giới thiệu của các mối quan hệ chung.

Reid Hoffman: "Người bạn thân thiết" và những hệ lụy chính trị

Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn, là một cái tên khác xuất hiện dày đặc trong các tài liệu mới. Mối quan hệ giữa Hoffman và Epstein dường như vượt xa mức xã giao thông thường, với nhiều email trao đổi thân thiện. Epstein thậm chí từng gọi Hoffman là "người bạn rất thân" và bày tỏ sự nhớ mong được gặp gỡ và trò chuyện với doanh nhân internet này.

Phần lớn các thư từ trao đổi tập trung vào việc gây quỹ cho Media Lab của MIT, nhưng nội dung cũng mở rộng sang các tương tác cá nhân, lời khuyên về thuế, kế hoạch gặp mặt và các đề cập đến quà tặng mà Hoffman gửi cho Epstein. Đáng chú ý, tài liệu xác nhận Hoffman đã thực hiện một chuyến thăm đến hòn đảo tư nhân của Epstein vào năm 2014. Hoffman sau đó đã thừa nhận chuyến đi này, giải thích rằng nó hoàn toàn vì mục đích từ thiện và bày tỏ sự hối tiếc vì đã không tìm hiểu kỹ lưỡng về Epstein trước đó. Tuy nhiên, các email khác lại cho thấy những kế hoạch thăm viếng thêm các bất động sản khác của Epstein, bao gồm trang trại Zorro ở New Mexico và căn hộ tại Manhattan, dù chưa rõ các chuyến đi này có thực sự diễn ra hay không. Gần đây, Hoffman xác nhận đã có các cuộc gặp với Epstein vào năm 2016 tại Palo Alto và Cambridge.

Vai trò "người kết nối" của Hoffman cũng được làm rõ. Các email năm 2014 cho thấy Epstein cố gắng giúp kết nối Hoffman với các cơ hội đầu tư tại Ấn Độ. Ngược lại, Hoffman cũng là cầu nối đưa các nhân vật quyền lực khác đến với Epstein. Một email năm 2015 từ Epstein nhắc đến bữa tối do Hoffman tổ chức tại Palo Alto, với sự tham dự của Mark Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel và nhà khoa học thần kinh Ed Boyden của MIT. Sau sự kiện này, Hoffman đã kết nối Zuckerberg với Epstein qua email. (Meta sau đó khẳng định Zuckerberg không liên lạc lại với Epstein sau bữa tối đó).

Mối quan hệ này còn mang màu sắc chính trị phức tạp. Dù các tài liệu CNBC xem xét không chỉ ra hành vi phạm tội nào của Hoffman, nhưng vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra Hoffman – một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ. Cuộc điều tra được đóng khung như một nỗ lực làm rõ mối liên hệ của Đảng Dân chủ với Epstein, mặc dù phe chỉ trích cho rằng đây là chiêu bài đánh lạc hướng khỏi việc chính tên ông Trump cũng xuất hiện trong các hồ sơ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hồ sơ Epstein cháy lan tới nhiều ông trùm ở thung lũng Silicon
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO