Chiều 12.10, UBND tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp VACOD - Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Phong Nguyễn | 13/10/2023, 11:11

Chiều 12.10, UBND tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp VACOD - Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Nguyễn Đức Kiên - thành viên Hội đồng Tư vấn giám sát tài chính của Chính phủ; ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam.

bt-2-tam.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh  Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu ý kiến - Ảnh: Phong Nguyễn

Về phía tỉnh Bến Tre có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, cùng hơn 350 doanh nghiệp trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Diễn đàn doanh nghiệp VACOD - Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 là sự kiện nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích sự nỗ lực chung tay của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Đây cũng là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp nhiều nơi quy tụ về Bến Tre cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại, du lịch...

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam hy vọng rằng, trong thời gian tới Bến Tre sẽ tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện, bền vững… tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, trong nước và quốc tế, phát triển Bến Tre thành trung tâm đầu mối về kinh tế nông nghiệp gắn với hình thành vùng sản xuất tập trung về trái cây, rau màu, thủy sản, chăn nuôi.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng mong muốn: Trong tương lai, Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, tỉnh Bến Tre và các doanh nghiệp sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa, hỗ trợ đặc thù dành cho Bến Tre từ các cấp lãnh đạo trung ương, góp phần tạo động lực hỗ trợ đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững.

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã trình này về: “Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp trong thời gian tới”, “Dòng chảy xanh trong sản phẩm của doanh nghiệp bền vững”, “Chính sách tiền tệ và tỷ giá tác động đến doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn”... Có nhiều ý kiến tâm huyết về các vấn đề kinh tế trong nước và thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình VACOD, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre và Hiệp hội Doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết nhóm hợp tác chung, với mục đích thường xuyên phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại các tỉnh, thành phố trên cả nước; hợp tác, liên kết, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, quảng bá, phát triển thương hiệu, tổ chức các chương trình tọa đàm, tuyên truyền các hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của từng tổ chức.

bt-4-ky-ket.jpg
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre và Hiệp hội Doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long ký kết nhóm hợp tác - Ảnh: Phong Nguyễn

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam tin tưởng rằng: "Với vai trò là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế, dám nghĩ dám làm, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền các cấp, đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp luôn chủ động nắm bắt những thời cơ, vận hội lớn, vượt qua khó khăn, thách thức; có chiến lược đầu tư dài hạn, chủ động phát kiến những ý tưởng đầu tư, kinh doanh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết hợp tác để tạo nên sức mạnh lớn, đủ sức vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển sản xuất kinh doanh với quy mô ngày càng lớn mạnh, đạt nhiều thắng lợi và thành công mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững