Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết: “Nhằm tôn vinh làng hoa hơn 300 năm tuổi, đồng thời phát huy các giá trị kinh tế - văn hóa của hoa kiểng gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, UBND tỉnh Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức Festival hoa - kiểng Sa Đéc với chủ đề “Tình đất – Tình hoa”
Bảo vệ môi trường

Hoa kiểng Đồng Tháp đang phát triển theo hướng nông nghiệp xanh

Văn Kim Khanh 21/12/2023 17:40

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết: “Nhằm tôn vinh làng hoa hơn 300 năm tuổi, đồng thời phát huy các giá trị kinh tế - văn hóa của hoa kiểng gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, UBND tỉnh Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức Festival hoa - kiểng Sa Đéc với chủ đề “Tình đất – Tình hoa”

Theo UBND TP.Sa Đéc, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 30.12.2023 đến 5.1.2024 tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Việc chỉnh trang đô thị ở TP này đang tiến hành khẩn trương. Quy mô nhất là công trình cải tạo, nâng cấp quảng trường TP với tổng kinh phí 140 tỉ đồng, diện tích 7,4ha. Công trình đang được thi công rất khẩn trương, làm xuyên đêm để sớm hoàn thành đúng kế hoạch.

hop-bao.jpg
Họp báo công bố Festival hoa - kiểng Đồng Tháp - Ảnh: Đ.T

Ngoài việc trưng bày tất cả những hoa tươi kiểng lạ và sản phẩm OCOP, năm nay Festival hoa kiểng có những cái mới như: Hội thi trang trí cổng hoa, đường hoa, vườn hoa công sở đẹp; không gian hoa kiểng sẽ chọn ít nhất 20 điểm tổ chức không gian trải nghiệm hoa kiểng; xây dựng, trang trí, sắp đặt các tiểu cảnh hoa kiểng ở công viên, quảng trường; trang trí tiểu cảnh “trên bến dưới thuyền”… để du khách tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh lưu niệm; trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa kiểng trong nước và quốc tế...


hoa-sa-dec.jpg
Khu du lịch "Cánh đồng hoa" Sa Đéc - Ảnh: Đ.T

Có một điều rất mới, rất đáng hoan nghênh là nhiều chủ vườn hoa kiểng ở Đồng Tháp bắt đầu chuyển hướng trồng hoa kiểng giảm phát thải, theo hướng nông nghiệp xanh. Ông Phạm Thanh Tâm, chủ khu hoa kiểng du lịch "Cánh đồng hoa" ở TP.Sa Đéc cho biết: “Thời gian qua, tôi đã chuyển sang trồng hoa kiểng bằng phân hữu cơ. Việc sử dụng phân hữu cơ trồng hoa kiểng giúp cây xanh tốt bền hơn. Về thuốc trừ sâu, chúng tôi sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. Bằng cách thay hướng giao trồng hoa kiểng như vậy, sẽ an toàn hơn cho khách du lịch". Nhiều cơ sở sản xuất cung ứng, kinh doanh hoa kiểng ở Đồng Tháp đang chuyển mình theo hướng nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.

hoa-moi.jpg
Điểm trồng hoa ở Sa Đéc - Ảnh: Đ.T

Bà Võ Thị Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc cho biết nghề trồng hoa kiểng mang lại thu nhập khá tốt cho người trồng nên các làng hoa Sa Đéc ngày một mở rộng. Đến nay, tổng diện tích trồng hoa cùa TP hơn 950ha (tăng 220ha so với năm 2022). Hoa kiểng có quanh năm nên trên địa bàn có gần 200 cơ sở kinh doanh. Ước mỗi năm hoa kiểng mang về cho người dân địa phương gần 3.400 tỉ đồng.

Cũng theo bà Võ Thị Bình: “Festival hoa - kiểng nhằm tôn vinh làng hoa, đồng thời, phát huy các giá trị kinh tế - văn hóa của hoa kiểng gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Festival góp phần tạo thêm điểm nhấn, sức hút với du khách, hứa hẹn sẽ đón tiếp đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm trong dịp lễ tết. Đồng Tháp khởi đầu cho xuân 2024 ở ĐBSCL bằng Festival hoa”.

trung-chanh.jpg
Một khu du lịch ở Đồng Tháp - Ảnh: Trung Chánh

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ ra mắt 4 chương trình tour du lịch mới, trong đó: “Theo dấu người tình”: tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, làng hoa Sa Đéc, quảng trường TP.Sa Đéc, di tích Xẻo Quít, di tích Gò Tháp và chợ quê Gò Tháp; “Sa Đéc tình đất - tình hoa”: Tham quan làng hoa Sa Đéc, quảng trường TP.Sa Đéc, khu văn hóa Phương Nam, di tích Nguyễn Sinh Sắc, chợ quê Tân Thuận Đông.

Dự án "Dòng sông hoa" trên tuyến rạch Sa Nhiên cũng được nhà đầu tư là Hợp tác xã Làng hoa Sa Đéc tập trung thực hiện để có thể kịp triển khai phục vụ du khách trong dịp Festival hoa kiểng lần này.

hoa-4.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại họp báo - Ảnh: Đ.T

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết: "Festival hoa - kiểng Sa Đéc cũng là dịp để nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng kết hợp với phát triển du lịch. Điều này tạo điều kiện để mọi người dân đều được thụ hưởng lợi ích từ làng hoa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh thành phố hoa Sa Đéc".

Cũng theo ông Tuấn, đặc biệt hiện nay Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền quảng bá cho nông nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp xanh. Vì vậy hướng trồng hoa kiểng theo nông nghiệp xanh, an toàn cho du lịch đó là mục đích phấn đấu của Đồng Tháp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thời gian và nguồn lực có hạn, làm việc nào cần dứt điểm việc đó
“Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó trong bối cảnh công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian và nguồn lực có hạn”, Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa kiểng Đồng Tháp đang phát triển theo hướng nông nghiệp xanh