Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch lúc 16 giờ ngày 24.11, tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai).

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch

Tiểu Vũ | 24/11/2023, 20:45

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch lúc 16 giờ ngày 24.11, tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai).

Sau một thời gian lâm bệnh do tuổi cao, hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã viên tịch tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai) vào 16 giờ ngày 24.11.

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, pháp húy Nguyên Chứng, sinh năm 1943 tại Paksé (Lào), nguyên quán tại tỉnh Quảng Bình. 

Năm 12 tuổi, hòa thượng từ Paksé về Sài Gòn. Sau đó, hòa thượng tu học tại chùa Từ Đàm (Huế) với Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001), rồi vào học tại Phật học viện Trung phần Hải Đức (Nha Trang), Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn).

Hòa thượng tốt nghiệp Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn (1964) do hòa thượng Thích Nhất Hạnh (1926-2022) sáng lập. Thời gian sau đó, hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tốt nghiệp phân khoa Phật học tại Viện đại học Vạn Hạnh khi chỉ mới 22 tuổi.

405096372_3178433145792968_2635821465461653977_n.jpg
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ - Ảnh: Tư liệu

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là vị tu sĩ nổi tiếng về sự uyên bác, thông thạo nhiều loại cổ ngữ lẫn sinh ngữ như: Hán văn, Phạn văn, Tạng văn, tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga… Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ có nhiều công trình nghiên cứu, khảo luận có giá trị về Thiền học và Triết học Phật giáo, trong đó có tác phẩm đầu tay Đại cương về thiền quán và nổi bật hơn hết là Triết học về tánh Không.

Năm 1970, hòa thượng được Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu đặc cách bổ nhiệm giáo sư Viện đại học Vạn Hạnh, làm viện trưởng.

Năm 1971, ông được hòa thượng Thích Minh Châu bổ nhiệm làm Tổng thư ký tạp chí Tư tưởng - cơ quan luận thuyết của Viện đại học Vạn Hạnh. Ngoài ra ông đã từng đảm nhiệm các chức vụ thư ký tòa soạn, chủ bút, tham gia cộng tác với nhiều tờ báo, tạp chí nghiên cứu như Vạn Hạnh, Hải Triều Âm, Khởi Hành, Thời Tập…

Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ có nhiều cuốn sách công trình nghiên cứu có giá trị về Phật Giáo như Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tạp A-hàm - A-tỳ-đạt-ma Câu XáA-tỳ-đạt-ma Pháp uẩn túc luậnA-tỳ-đạt-ma Tập dị môn túc luận, Luận thành duy thức Tinh hoa triết học Phật giáo, Triết học về tánh khôngTổng quan về nghiệpThiền định Phật giáo...

Bài liên quan
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ-Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN đã viên tịch vào sáng nay (21.10).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
10 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch