Vì lý do khách quan, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử 2 bị cáo trong vụ mẹ đẻ và cha dượng bạo hành con gái đến chết.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ mẹ đẻ và cha dượng bạo hành con gái đến chết

Nhã Thanh | 28/10/2020, 10:23

Vì lý do khách quan, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử 2 bị cáo trong vụ mẹ đẻ và cha dượng bạo hành con gái đến chết.

Ngày 28.10, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, do luật sư của bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX đã đồng ý.

122706517_726930591236181_5256070572699995415_n.jpg
2 bị cáo tại phiên tòa sáng 28.10 - Ảnh: T.A

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn cùng thuê phòng trọ và đón cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 – con riêng của Lan Anh) về ở cùng. Quá trình cháu M. ở cùng, Tuấn và Lan Anh thấy M. bướng bỉnh không nghe lời nên đã đánh, phạt ngồi trong chậu nhựa nhiều lần.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 29.3.2020, do M. không chịu ăn sáng và dỗi, đòi ăn bánh gạo nên đã bị Tuấn phạt ngồi trong chậu đến khi nào M. nhận lỗi mới tha.

Do cháu M. không xin lỗi nên từ sáng ngày 29.3.2020 đến rạng sáng ngày 30.3.2020, Tuấn và Lan Anh đã đánh và hành hạ cháu nhiều lần, dùng tay, cán chổi bằng kim loại, chổi nhựa đánh, quật, tát nhiều nhát vào khắp toàn bộ cơ thể cháu M.

Do cháu M. buồn ngủ nên Lan Anh dùng kim khâu chọc vào tay và đùi của chính con gái để bắt cháu ngồi phạt. Khoảng 2 giờ ngày 30.3.2020, do không được ăn và bị đánh nhiều lần nên cháu M. quá mệt, lúc này 2 vợ chồng Tuấn mới tha và cho cháu bé uống sữa.

Khoảng 8 giờ ngày 30.3.2020. thấy cháu M. thân nhiệt cao bất thường, người nóng nhưng chân tay lạnh, thở khó và ngày càng lịm dần đi nên Tuấn và Lan Anh đã đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu M. đã tử vong trước khi nhập viện.

Cáo trạng xác định, trong thời gian đánh, phạt cháu M., 2 bị cáo đã 3 lần cùng sử dụng ma túy đá.

Bài liên quan
Xét xử phúc thẩm vụ ‘siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành (ở Hà Nội) đã thực hiện 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoãn phiên tòa xét xử vụ mẹ đẻ và cha dượng bạo hành con gái đến chết