Hội nghị Công nghệ Pin ASEAN lần 3: Không có diễn giả Việt Nam
Hội nghị Công nghệ Pin ASEAN lần thứ ba (ABTC) quy tụ hơn 340 đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia, nhằm củng cố vai trò của Đông Nam Á trong ngành công nghiệp pin toàn cầu. Tuy nhiên, trong số các diễn giả được giới thiệu lại không có người Việt Nam.
Sự kiện diễn ra từ ngày 27 - 29.8 tại Phuket, Thái Lan, do Hiệp hội Công nghệ Lưu trữ Năng lượng Thái Lan (TESTA) đăng cai, phối hợp cùng năm tổ chức trong khu vực. Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị là lễ ra mắt Mạng lưới An toàn Pin ASEAN (ABSN), với mục tiêu xây dựng các chuẩn mực an toàn và hài hòa hóa thực hành giữa các quốc gia thành viên.
Hội nghị được chính thức khai mạc bởi Phó tỉnh trưởng Phuket Samawit Supanpai, cùng bài phát biểu của ông Pongpol Yodmuangcharoen, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan. Ông nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của châu Á trong lĩnh vực năng lượng sạch, dẫn chứng bằng việc Thái Lan khai trương nhà máy sản xuất pin cell đầu tiên, ban hành luật tuần hoàn chất thải mới và thúc đẩy hợp tác khu vực sâu rộng hơn. Ông khẳng định: “Thái Lan tự hào hợp tác với các đối tác ASEAN để thúc đẩy ba nguyên tắc của ngành công nghiệp tương lai: minh bạch, đổi mới và kinh tế tuần hoàn”.
Các sáng kiến hợp tác và an toàn mới
ABTC 2025 ghi dấu việc chính thức thành lập Mạng lưới An toàn Pin ASEAN. Tiến sĩ Sing Yang Chiam, Giám đốc Kỹ thuật của Liên minh Pin Singapore, nhận định đây là “một thành tựu lớn của khu vực”, cho phép triển khai pin nhanh hơn, an toàn hơn thông qua việc chia sẻ tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất.
Nhiều biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết trong sự kiện, bao gồm hợp tác triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng pin quy mô lưới điện, phát triển pin hoán đổi cho xe điện cỡ nhỏ, cũng như thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia Indonesia và NanoMalaysia Berhad. Ngoài ra, còn có các thỏa thuận về nghiên cứu pin thể rắn và hợp tác Âu-Á trong phát triển hạ tầng lưu trữ năng lượng.
Một quan hệ đối tác chiến lược cũng được công bố giữa ABSN và UL Standards & Engagement (ULSE), tổ chức phi lợi nhuận sẽ hỗ trợ mạng lưới trong việc bảo đảm an toàn sử dụng pin tại khu vực. Công ty Montavista đồng thời tiết lộ kế hoạch hợp tác với Cơ sở Kiểm định Pin A*STAR của Singapore và ULSE để nâng cao tiêu chuẩn thử nghiệm đối với pin lithium-kim loại.
Tầm nhìn chiến lược và chia sẻ chuyên môn
Giáo sư M. Stanley Whittingham - nhà hóa học đạt giải Nobel - đã trình bày báo cáo toàn thể về tương lai của pin lithium và những thách thức trong sản xuất nội địa. Các phiên thảo luận tập trung vào nhiều chủ đề then chốt như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất pin, đổi mới công nghệ natri-ion, và chiến lược khai mở tiềm năng pin của ASEAN.
Cũng tại hội nghị, một báo cáo chuyên đề mới mang tên “Điều hướng Bức tranh Toàn cảnh về Pin tại Đông Nam Á và Thế giới” được giới thiệu. Báo cáo do 6 tổ chức ASEAN cùng hai đối tác biên soạn, cung cấp phân tích sâu rộng về sự phát triển của thị trường pin, xe điện và lưu trữ năng lượng trong khu vực, bao gồm cả chính sách, hoạt động tái chế và đổi mới công nghệ.
Hướng tới tương lai
Tiến sĩ Pimpa Limthongkul, Chủ tịch TESTA, nhận định hội nghị là diễn đàn then chốt để định hình tương lai năng lượng của khu vực: “Những cuộc thảo luận tại đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách mà khu vực chúng ta sản xuất và triển khai công nghệ pin theo hướng vừa khả thi về mặt thương mại, vừa bền vững với môi trường”.
Ông Rezal Khairi Bin Ahmad, Tổng giám đốc NanoMalaysia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và hài hòa chính sách giữa các quốc gia ASEAN nhằm tạo lập một thị trường mạnh và cạnh tranh. Ông đồng thời xác nhận Malaysia sẽ đăng cai kỳ họp tiếp theo của hội nghị.
Sự kiện nhận được sự đồng hành từ nhiều đối tác quốc tế và khu vực, trong đó có Siemens, Huawei, UL Standards & Engagement, cùng các viện nghiên cứu và cơ quan chính phủ.