Tình hình bệnh sốt phát ban đang diễn biến rất phức tạp tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Từ đầu năm 2025 đến nay đã có hàng trăm ca mắc bệnh, nhiều trường hợp tử vong, dự báo thời gian tới có thêm những ca mắc mới.
Thông tin Y học

Hơn 250 trẻ mắc bệnh, 2 trẻ tử vong do sốt phát ban ở huyện Nam Trà My

Hồ Quang 11/03/2025 11:58

Tình hình bệnh sốt phát ban đang diễn biến rất phức tạp tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Từ đầu năm 2025 đến nay đã có hàng trăm ca mắc bệnh, nhiều trường hợp tử vong, dự báo thời gian tới có thêm những ca mắc mới.

Ngày 11.3, Bộ Y tế cho biết, từ ngày 25.1 đến 10.3, trên địa bàn huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã ghi nhận rải rác 255 trường hợp trẻ có triệu chứng sốt kèm phát ban được tiếp nhận và điều trị. Hiện các cơ sở y tế đang điều trị là 104 trẻ với tình trạng sốt; 149 trẻ đã khỏi bệnh, 2 trẻ tử vong.

hon-250-tre-mac-benh-2-tre-tu-vong-do-sot-phat-ban-ohuyen-namtra-my-hinh-anh.png
Ảnh minh họa

Trong đó 2 trường hợp tử vong là cháu H.T.M.N (8 tuổi, ngụ ở nóc Ông Bình, thôn 3, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My). Bệnh nhi N. ho, sốt cao, tiêu chảy từ ngày 26.2, sau đó nghỉ học ở nhà. Nhân viên y tế thôn bản, giáo viên và cán bộ thôn vào vận động gia đình đưa cháu đến khám tại trạm y tế xã, nhưng gia đình chưa đưa, chỉ ở nhà cúng bái. Vài ngày sau, N. nôn mửa, không ăn uống được, dẫn đến suy kiệt, tử vong vào ngày 5.3.

Trường hợp thứ 2 là cháu H.T.N.D (10 tuổi, ngụ ở nóc ông Phụng, thôn 2, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) bị ho, sốt, tiêu chảy từ ngày 2.3, sau đó nghỉ học ở nhà. Nhân viên y tế thôn bản, giáo viên và cán bộ thôn vào vận động gia đình đưa trẻ đi khám tại trạm y tế xã, nhưng gia đình không đưa đi vì hoàn cảnh rất khó khăn. Sau đó, trẻ suy kiệt và tử vong vào sáng 9.3.

Theo nhận định của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), các trường hợp sốt và phát ban xuất hiện rải rác trên địa bàn một số xã ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) có khả năng rất cao liên quan đến bệnh sởi. Trước đó có nhiều trường hợp xét nghiệm dương tính với sởi, trong bối cảnh số ca mắc sởi trên toàn quốc có xu hướng gia tăng cục bộ tại một số địa phương trong thời gian qua.

Đối với 2 trường hợp tử vong tại nhà, không có mối liên quan dịch tễ với nhau. Đây là trường hợp bị bệnh đã được vận động gia đình đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, nhưng do hoàn cảnh khó khăn các gia đình không đưa trẻ đi điều trị.

Dù ngành y tế Quảng Nam được sự hỗ trợ của Viện Pasteur Nha Trang đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhưng theo Cục Phòng bệnh trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc. Do huyện Nam Trà My là huyện miền núi cao, chủ yếu là người đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân ở phân tán ở các vùng núi cao, điều kiện đi lại khó khăn, người dân vẫn tồn dư phong tập lạc hậu (cúng bái khi ốm đau); việc tiêm chủng và chăm sóc y tế đối với các xã trên địa bàn là thách thức với ngành y tế trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, nhiều trẻ đã không được tiêm chủng đầy đủ vắc xin sởi; đồng thời việc thiếu vắc xin nhiều tháng trong năm 2023 đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em trên địa bàn, tạo khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng. Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh mới được triển khai trong tháng 3.2025, hiện huyện Nam Trà My tiêm được gần 50%.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn khẩn trương điều tra, xác minh, lấy mẫu các trường hợp mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc gần, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới tại cộng đồng và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Tổ chức tốt thu dung tất cả các trường hợp mắc bệnh, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền vận động người dân khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh; báo cáo UBND tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương để vận động các gia đình đưa các cháu đến cơ sở y tế tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, Viện Pasteur Nha Trang tập trung hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm xác định sớm nhất có thể tác nhân gây bệnh, điều tra, xác minh, phân tích, đánh giá tình hình và triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp, kịp thời.

Theo kế hoạch khai đợt tiêm chủng vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 1 - 10 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025, dự kiến 47.553 trẻ được tiêm.

Đến nay đã có 18/18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đợt tiêm chủng vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 1 - 10 tuổi. Thời gian triển khai và hoàn thành ngay trong tháng 3.2025 này. Tuần từ ngày 3 - 10.3, toàn tỉnh có 2.768 trẻ/24.403 trẻ từ 1 - 5 tuổi được tiêm (11,3%) và 2.769 trẻ/23.150 trẻ từ 6 - 10 tuổi được tiêm (11,9%). Tổng tiêm được 5.537 trẻ/47.553 trẻ.

Tại huyện Nam Trà My triển khai 10/10 xã (Trà Don và Trà Mai bắt đầu triển khai vào tuần sau), tiêm được 1.501 trẻ/3.165 trẻ (47,4%). Riêng xã Trà Dơn đã tiêm được 285 trẻ/325 trẻ (87,69%).

Bài liên quan
Liên tục xuất hiện các ổ bệnh sởi trong trường học, TP.HCM lập 12 tổ phản ứng nhanh
Chỉ sau 1 tuần khai khai giảng năm học mới 2024-2025, TP.HCM phát hiện có đến 5 trường tiểu học tại 4 quận huyện xuất hiện ổ bệnh sởi. Đây là số lượng khiến nhiều người lo lắng về tình hình bệnh sởi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore
2 giờ trước Sự kiện
Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore, Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 11 - 13.3.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 250 trẻ mắc bệnh, 2 trẻ tử vong do sốt phát ban ở huyện Nam Trà My