Bạn đọc

Huấn 'hoa hồng': 11 năm tai tiếng

Minh Trí 07/08/2026 06:08

Nổi lên từ năm 2015, Huấn “hoa hồng” được biết đến qua các video khoe tiền, vàng và có nhiều phát ngôn gây sốc.

Huấn là người trụ lâu nhất trong thế hệ “giang hồ mạng” của Khá "bảnh", Đường Nhuệ, Phú Lê, Tiến "bịp”. Những cái tên này đều đã vướng vào vòng lao lí.

huấn hoa hồng
Huấn "hoa hồng"

"Thầy" Huấn và những bài giảng “nói một đằng, làm một nẻo”

Trong số các giang hồ mạng, Huấn có một “địa bàn” nội dung nổi bật, đó là rao giảng đạo lí. Anh ta không chỉ khoe tiền, chửi bới, thách thức, mà còn ngồi trước camera dạy đời, khuyên nhủ giới trẻ về cuộc sống, tình yêu, kinh doanh, đạo đức.

Chính cái vỏ "thầy" này giúp Huấn thu hút một tệp khán giả rộng. Nhưng hầu như mỗi lần Huấn khuyên người khác, thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

Tai tiếng lớn nhất phải kể đến vấn đề ma túy. Huấn từng tuyên bố trên livestream: "Anh là một người chơi chất kích thích, nhưng lí trí và thần kinh của anh không để cho ma túy điều khiển". Nhưng chỉ trong hai năm 2019 và 2020, Huấn bị bắt tới hai lần vì sử dụng trái phép chất ma túy.

huan-bi-bat.jpg
Huấn "hoa hồng" khi bị bắt năm 2020 do sử dụng ma túy

Hay một tệ nạn khác là cờ bạc. Huấn ra MV ca nhạc dài hơn 6 phút, với chủ đề được cho là khuyên người ta bỏ cờ bạc. Nhưng lồng trong MV là những hình ảnh quảng cáo game đánh bạc online, thậm chí còn chiếu cảnh chiếc điện thoại đang đăng nhập, hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản.

Xuyên suốt thời gian làm nội dung giảng đạo lí của mình, Huấn khuyên mọi người không chửi bậy, phải nói chuyện văn minh. Nhưng cứ ai hỏi đến vấn đề gì đó không vừa ý, anh ta lại chửi bới bằng những lời lẽ bậy bạ nhất.

“Có làm thì mới có ăn”, vậy Huấn làm gì?

Câu nói có độ phủ sóng cao nhất của Huấn được cho là câu với vế đầu là “có làm thì mới có ăn”. Vế sau câu “danh ngôn” đó là một loạt ngôn từ tục tĩu, đóng góp vào sự tai tiếng của câu nói.

Sau hai lần dính lao lí vì ma túy, Huấn "tái xuất" với diện mạo khác hẳn, mặc vest chỉnh tề, ngồi cạnh doanh nhân, tự giới thiệu là "chủ tịch" nhiều doanh nghiệp. Trên mạng, Huấn khoe biệt phủ hàng chục tỉ đồng, dàn siêu xe gồm Range Rover, Porsche, Maybach… Huấn không ngần ngại khẳng định tài sản của bản thân lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi cộng đồng mạng hỏi làm cách nào để có số tiền đó, Huấn chỉ nói chung chung là mình "kinh doanh hợp pháp" nhưng chưa bao giờ công bố chi tiết.

Theo dữ liệu đăng kí doanh nghiệp, Huấn đứng tên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HL Group, với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng. Trong đó, Huấn góp 55%. Tổng vốn điều lệ của chuỗi công ty liên quan có thời điểm vượt 130 tỷ đồng, đăng ký rất nhiều ngành nghề.

Nhưng hàng loạt điều tra đã hé lộ, HL Group không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có nhân sự, không phát sinh giao dịch. Phần lớn các công ty của HL Group cũng vắng bóng văn phòng, nhân viên, dấu vết kinh doanh. Một số mới thành lập vài tháng đã tăng vốn một cách bất thường.

Nhiều năm qua,các chuyên gia pháp lí nhận định doanh nghiệp đăng kí vốn lớn, nhưng không có hoạt động thực chất; như vậy mang đủ dáng dấp của công ty "ma". Người "có làm thì mới có ăn" hóa ra điều hành một hệ thống công ty không có hoạt động nào.

Bộ sưu tập dài những vi phạm về phát ngôn

Trên không gian mạng, Huấn là nhân vật nổi tiếng với một chuỗi dài vi phạm vì nội dung của mình. Điều đáng nói không chỉ là số lần vi phạm, mà còn là “vòng lặp” bị phạt xong lại tái phạm, mỗi lần một trắng trợn hơn.

Tháng 4/2020, chỉ một tháng sau lần thứ hai bị bắt vì sử dụng ma túy, Huấn phát ngôn rằng "80% thanh niên, kể cả công chức TP.HCM đều chơi ma túy". Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp Sở TT&TT Hà Nội xác định phát ngôn xúc phạm uy tín công chức và phạt Huấn 7,5 triệu đồng.

Ba tháng sau, Huấn tự in hai cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" khi không có quyết định xuất bản. Anh ta bị phạt 15 triệu, cộng thêm 2,5 triệu vì bán sách không có giấy phép kinh doanh.

Nhưng vụ việc gây phẫn nộ nhất xảy ra chỉ vài tháng sau đó. Tháng 10/2020, giữa lúc cả nước dồn về rốn lũ miền Trung, Huấn đã cắt ghép bản tin "Chuyển động 24h" của VTV24. Trong đó, Huấn thay hình ca sĩ Mỹ Tâm trao quà cứu trợ ở Quảng Trị bằng hình mình, như thể đích thân đến vùng lũ làm từ thiện.

VTV lập tức phối hợp Cục An ninh mạng vào cuộc. Huấn sau đó thừa nhận hành vi, xin lỗi công khai và nộp phạt thêm 7,5 triệu đồng vì mạo danh đài truyền hình quốc gia để đánh bóng bản thân giữa mùa thiên tai.

Đầu năm 2026, Huấn tiếp tục bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng. Nhưng chuỗi bị phạt – xin lỗi – nộp phạt hành chính đã cho thấy rõ ràng rằng Huấn không sợ.

Gần đây, Huấn lại gây chú ý khi livestream bán hàng và tuyên bố sẽ đóng gấp ba lần bất kỳ ai đóng góp từ thiện. Một TikToker biệt danh "Vua Quạt" sau đó đã chuyển 1 tỉ đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu rồi yêu cầu Huấn thực hiện cam kết. Huấn từ chối, nói lo ngại "pháp lí liên quan đánh bạc".

Vụ việc leo thang. Ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), một "đàn em" của Huấn đã đến xưởng sản xuất của Vua Quạt ở Bắc Ninh để livestream chửi bới. Công an đã lập tức bắt Khánh Sky về tội gây rối trật tự công cộng.

Huấn lập tức tuyên bố "tạm dừng hoạt động mạng xã hội".

Hệ lụy không nhỏ

Tính tới nay, Huấn có gần 10 triệu lượt theo dõi trên các mạng xã hội, phần lớn là thanh thiếu niên.

Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), thẳng thắn đánh giá "giang hồ mạng" tác động tiêu cực lên quá trình hình thành nhân cách của giới trẻ, tạo ra những phẩm chất tâm lí sai lệch. Khi “giang hồ mạng” được tung hô, người trẻ sẽ cho rằng hành vi đó được xã hội thừa nhận và bắt đầu bắt chước.

Trước Huấn, một “giang hồ mạng” cộm cán khác là Khá “bảnh” đã thực sự được đám đông chào đón như thần tượng ngoài đời thật. Trẻ em quay video bắt chước "điệu nhảy Khá ‘bảnh’” tràn ngập TikTok. Nhiều trường học xuất hiện những nhóm “đại ca" tự phong, lấy việc bắt nạt để "tạo đẳng cấp". Các chuyên gia tội phạm học nhận định, đây là hệ quả trực tiếp của văn hóa “giang hồ mạng”.

Hệ lụy không dừng ở đó. Hình ảnh "đại gia hào phóng" mà Huấn xây dựng đã trở thành công cụ lừa đảo ngoài đời thật. Một nhóm 14 đối tượng ở Hà Nội đã mạo danh Huấn trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng, thậm chí còn môi giới mua bán nội tạng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sức hút từ những buổi livestream của Huấn rồi quay camera vào màn hình vài giây để "chứng minh" với nạn nhân.

Hàng triệu khán giả trẻ đã nhìn vào Huấn và thấy một hình tượng “thành công” mà không cần học, không cần lao động chân chính. Thay vào đó, chỉ cần biết cách tạo hình ảnh trên mạng.

Thuật toán mạng xã hội tiếp tay cho những nội dung “gây sốc” kiểu như vậy. Càng gây tranh cãi, càng thu được nhiều tiền. Chính cơ chế này đã biến "giang hồ mạng" thành một "nghề" có thu nhập và biến khán giả trẻ thành nguồn doanh thu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Huấn 'hoa hồng': 11 năm tai tiếng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO