Huawei mang siêu cụm AI và điện thoại tác tử AI đầu tiên đến WAIC 2026
Trung Quốc chuẩn bị phô diễn những thành tựu AI mới nhất tại WAIC 2026, với tâm điểm là siêu cụm tính toán Atlas 950 SuperPoD của Huawei và mẫu "điện thoại tác tử AI đầu tiên thế giới".
Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 tại Thượng Hải diễn ra trong lúc Bắc Kinh đẩy mạnh chiến lược đưa AI trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường ảnh hưởng trong việc định hình các tiêu chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Huawei trình làng siêu cụm AI, điện thoại tác tử AI đầu tiên thế giới
Từ ngày 17 đến 20/7, Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (World Artificial Intelligence Conference - WAIC) lần thứ chín sẽ diễn ra tại Thượng Hải, quy tụ hàng nghìn chuyên gia, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách từ nhiều quốc gia.
Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay sẽ chứng kiến hàng loạt màn ra mắt công nghệ quan trọng, phản ánh tham vọng đưa Trung Quốc trở thành một trong những trung tâm AI hàng đầu thế giới. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Huawei Technologies trưng bày thực tế hệ thống tính toán Atlas 950 SuperPoD.
Được Huawei giới thiệu từ năm ngoái, Atlas 950 SuperPoD là cụm máy tính AI quy mô lớn sử dụng tới 8.192 bộ xử lí thần kinh Ascend (NPU). Hệ thống được tối ưu cho việc huấn luyện các mô hình AI, mạng nơ-ron sâu và các ứng dụng học máy quy mô lớn.
Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những nền tảng tính toán quan trọng giúp Huawei từng bước giảm phụ thuộc vào GPU của Nvidia trong lúc các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc.
Bên cạnh siêu cụm AI, WAIC 2026 còn được kì vọng chứng kiến màn ra mắt của "điện thoại tác tử AI đầu tiên trên thế giới". Dù Ban tổ chức chưa tiết lộ tên nhà sản xuất, sản phẩm được kì vọng sẽ đánh dấu bước chuyển từ điện thoại tích hợp trợ lí AI sang thiết bị có khả năng vận hành như một "tác nhân AI" (Tác tử AI), có thể chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ thay cho người dùng.
Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ giới thiệu mô hình đa phương thức M3 của startup MiniMax, hệ điều hành dành cho tác tử AI của StepFun, chip tính toán 3D cận bộ nhớ (near-memory computing) do Dongfang Suanxin phát triển, cùng nhiều robot hình người và bàn tay robot có khả năng thao tác tinh vi.
Không chỉ giới thiệu sản phẩm, WAIC năm nay còn dành nhiều phiên thảo luận cho các xu hướng công nghệ đang nổi như mô hình thế giới (World Model), AI mã nguồn mở, AI lập trình, nền kinh tế token và mô hình "doanh nghiệp một người", nơi AI thay thế phần lớn lực lượng lao động.
AI trở thành động lực tăng trưởng mới của Trung Quốc
Việc Huawei và nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn đồng loạt lựa chọn WAIC để công bố sản phẩm phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của AI trong chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Theo ông Wang Ruomeng, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), lượng điện thoại AI và máy tính AI được tiêu thụ tại Trung Quốc trong năm 2025 đã vượt mốc 100 triệu thiết bị.
Đáng chú ý, nhóm sản phẩm tích hợp AI được dự báo sẽ vượt doanh số các thiết bị truyền thống ngay trong năm nay, đánh dấu bước chuyển lớn của thị trường điện tử tiêu dùng.
Song song với sự tăng trưởng của thị trường, Thượng Hải cũng đang nổi lên như một trung tâm AI quan trọng của Trung Quốc.
Phó Thị trưởng Trần Kiệt cho biết thành phố hiện có 394 doanh nghiệp AI quy mô lớn, với tổng quy mô ngành đạt hơn 637 tỉ nhân dân tệ (khoảng 94 tỉ USD) trong năm 2025, tăng gần 40% so với năm trước.
Đến nay, Thượng Hải đã phê duyệt 169 mô hình AI quy mô lớn và xây dựng năng lực tính toán vượt 160.000 petaflop. Một petaflop tương đương một triệu tỉ phép tính mỗi giây, cho thấy quy mô hạ tầng AI mà thành phố đang sở hữu.
WAIC 2026 cũng quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI và khoa học máy tính như Richard Sutton, người được mệnh danh là "cha đẻ của học tăng cường", Yoshua Bengio, một trong những người đặt nền móng cho học sâu (deep learning), chuyên gia mật mã lượng tử Gilles Brassard và nhà khoa học máy tính Andrew Yao Chi-Chih của Đại học Thanh Hoa.
Sự kiện diễn ra trong lúc Bắc Kinh tiếp tục đưa AI trở thành một trụ cột trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, đồng thời thúc đẩy vai trò lớn hơn trong việc xây dựng các quy tắc quản trị AI toàn cầu.
Ông Sun Xiaobo, Điều phối viên các vấn đề AI của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết nước này đang thúc đẩy hình thành một "quan hệ đối tác AI toàn cầu", đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong quản trị AI.
Theo ông, công tác chuẩn bị cho việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới, sáng kiến được Thủ tướng Lí Cường đề xuất tại WAIC năm ngoái, đã đạt nhiều tiến triển tích cực.
Việc đồng thời giới thiệu các nền tảng tính toán AI quy mô lớn, thiết bị AI thế hệ mới và các sáng kiến hợp tác quốc tế cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn khẳng định năng lực công nghệ, mà còn hướng tới vai trò dẫn dắt trong hệ sinh thái AI toàn cầu. Trong giai đoạn cạnh tranh công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt, WAIC 2026 được xem là cơ hội để Bắc Kinh chứng minh rằng họ không chỉ là thị trường AI lớn nhất thế giới mà còn là một trong những trung tâm đổi mới quan trọng nhất của kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo.