Israel đã tiến hành các cuộc không kích ở Dải Gaza vào ngày 16.6, cuộc không kích đầu tiên kể từ khi kết thúc 11 ngày giao tranh xuyên biên giới vào tháng trước, để đáp trả các quả bóng bay mang chất cháy được phóng từ lãnh thổ Palestine.

Israel lại không kích Gaza, lệnh đình chiến hết giá trị?

Hoàng Phương | 16/06/2021, 09:06

Israel đã tiến hành các cuộc không kích ở Dải Gaza vào ngày 16.6, cuộc không kích đầu tiên kể từ khi kết thúc 11 ngày giao tranh xuyên biên giới vào tháng trước, để đáp trả các quả bóng bay mang chất cháy được phóng từ lãnh thổ Palestine.

tree.jpg
Một cây bị cháy sau khi người Palestine ở Gaza thả bóng bay mang chất cháy qua biên giới Gaza và Israel, gần Nir Am ngày 15.6

Sự bùng nổ xung đột, thách thức đầu tiên đối với chính phủ mới của Israel, diễn ra sau cuộc tuần hành ở Đông Jerusalem vào ngày 15.6 của những người theo chủ nghĩa dân tộc Do Thái, đã thu hút sự chú ý của Hamas, nhóm chiến binh cầm quyền ở Gaza.

Quân đội Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công các tổ hợp vũ trang của Hamas ở TP.Gaza và thị trấn phía nam Khan Younis, "sẵn sàng cho mọi tình huống, bao gồm cả một lần nữa giao tranh khi phải đối mặt với các hành động khủng bố liên tiếp xuất phát từ Gaza".

Quân đội cho biết các cuộc không kích diễn ra nhằm đáp trả vụ thả bóng bay mang chất cháy mà lực lượng cứu hỏa Israel báo cáo đã gây ra 20 vụ cháy trên các cánh đồng ở các cộng đồng gần biên giới Gaza.

Người phát ngôn của Hamas xác nhận các cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho biết người Palestine sẽ tiếp tục "các cuộc kháng chiến dũng cảm và bảo vệ quyền lợi cũng như các địa điểm thiêng liêng của họ" ở Jerusalem.

Vài giờ trước đó, hàng nghìn người Israel vẫy cờ đã tụ tập quanh Cổng Damascus của thành phố cổ Jerusalem trước khi hướng tới Bức tường Than Khóc linh thiêng của Do Thái giáo, khiến người Palestine tức giận và lên án.

Israel, quốc gia đã chiếm đóng Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập nó trong một động thái không được quốc tế công nhận, coi toàn bộ thành phố là thủ đô của mình. Người Palestine muốn Đông Jerusalem trở thành thủ đô của một quốc gia trong tương lai bao gồm cả Bờ Tây và Gaza.

Trước cuộc tuần hành vào ngày 15.6, Israel đã tăng cường triển khai hệ thống chống tên lửa Vòm Sắt để đề phòng các cuộc tấn công tên lửa có thể được triển khai từ Gaza. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel lại không kích Gaza, lệnh đình chiến hết giá trị?