Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Pháp tỏ rõ lập trường phản đối trước kế hoạch đề nghị thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng đóng góp tài chính cho liên minh.

Kế hoạch tăng ngân sách NATO bị Pháp phản đối

Cẩm Bình | 29/05/2021, 11:52

Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Pháp tỏ rõ lập trường phản đối trước kế hoạch đề nghị thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng đóng góp tài chính cho liên minh.

Tháng 2 trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các nước thành viên nên đóng góp nhiều hơn cho ngân sách chung thay vì mỗi chính phủ tự chi trả cho hoạt động quân sự của riêng mình như hiện tại. Ông mong muốn ngân sách tăng thêm khoảng 20 tỉ USD trong vòng 10 năm để phục vụ nỗ lực đối phó mối đe dọa quân sự, biến đổi khí hậu và Trung Quốc đang trỗi dậy.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh tranh luận về vấn đề đóng góp ngân sách NATO vẫn chưa ngã ngũ mặc dù cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn nắm quyền, tân Tổng thống Joe Biden cam kết củng cố liên minh xuyên Đại Tây Dương.

ukcyvgigofmb5cmajoklh6mdky.jpg
Tranh luận về đóng góp ngân sách NATO vẫn chưa ngã ngũ - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, Pháp nhận định kế hoạch tăng ngân sách NATO không có lợi cho những ưu tiên quân sự của họ cũng như đem đến nguy cơ nguồn lực bị chuyển hướng khỏi việc nâng cao năng lực quân sự yếu kém giữa các thành viên Liên minh châu Âu (EU).

“Nếu ý tưởng là tăng đóng góp cho ngân sách chung và thay đổi triết lý NATO, chuyển từ trách nhiệm quốc gia sang “pha loãng” trách nhiệm, Pháp chắc chắn không đồng ý”, một nguồn tin là quan chức quân sự Pháp cho biết.

EU từ cuối năm 2017 đã nỗ lực phát triển năng lực quân sự không phụ thuộc Mỹ. Nước đứng ra dẫn dắt nỗ lực này là Pháp.

Một quan chức NATO cũng thừa nhận: “Một số nước châu Âu đặt câu hỏi: Chúng tôi đang phát triển năng lực cho NATO hay là đang phát triển năng lực cho EU để bổ trợ NATO?”.

Hiện Pháp vẫn sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản bác. Pháp hiện đáp ứng quy định chi tiêu quốc phòng chiếm 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) do NATO đề ra.

NATO vài năm gần đây hứng chịu chê bai đã quá lỗi thời trước tình hình thế giới mới, hoạt động kém hiệu quả không thể đối phó mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của trang The Economist năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận xét NATO “chết não” vì liên minh thiếu chiến lược rõ ràng cho thế giới đa phương hậu Chiến tranh lạnh.

Bài liên quan
Chính quyền Trump có đang cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO?
Những tin đồn xoay quanh khả năng Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi NATO đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu lo lắng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
8 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kế hoạch tăng ngân sách NATO bị Pháp phản đối