Nhịp đập công nghệ

Kết nối chuỗi cung ứng phân bón thúc đẩy lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL

Văn Kim Khanh 12/05/2026 15:05

Hội thảo tại Cần Thơ thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân, nhằm phát triển chuỗi cung ứng phân bón bền vững cho lúa chất lượng cao.

Sáng 12/5, tại TP.Cần Thơ, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Cần Thơ tổ chức hội thảo và triển lãm. Sự kiện với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng phân bón trong canh tác lúa 1 triệu héc-ta chất lượng cao, phát thải thấp”.

HIEU 4
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên gia khoa học IRRI. Ảnh: Huỳnh Biển

Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút hơn 100 đại biểu tham dự gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN & MT); Cục Nông nghiệp Đối ngoại, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA/FAS); các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội ngành hàng; doanh nghiệp phân bón Việt Nam và Hoa Kỳ; hệ thống phân phối vật tư nông nghiệp; hợp tác xã; nông dân cùng các cơ quan báo chí, truyền thông.

Trong bối cảnh Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030” đang được đẩy mạnh triển khai, việc quản lý dinh dưỡng hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón được xem là giải pháp then chốt. Đây không chỉ là hướng đi giúp giảm chi phí đầu vào cho nông dân mà còn góp phần cải thiện sức khỏe đất, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo.

Phát biểu tại hội thảo, Ông James Yi - Tùy viên Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết: Chính phủ Hoa Kỳ đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi ngành lúa gạo theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp thông qua Đề án một triệu ha.

HIEU 3NEW
Các gian hàng trưng bày phân bón. Ảnh: V.K.K

Theo ông James Yi, Dự án Sử dụng phân bón đúng (Fertilize Right) mong muốn đồng hành cùng các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ trong thúc đẩy hợp tác đa bên; chia sẻ công nghệ và hỗ trợ đưa các giải pháp sử dụng phân bón hiệu quả, bền vững vào thực tiễn sản xuất. Những hoạt động kết nối như hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân để hiện thực hóa mục tiêu của Đề án.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là việc hình thành diễn đàn kết nối đa bên giữa doanh nghiệp sản xuất và cung ứng phân bón, nhà cung cấp công nghệ, cơ quan quản lý, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp xuất khẩu, hợp tác xã và nông dân trong chuỗi giá trị lúa gạo.

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận công nghệ, nguyên liệu và các giải pháp tiên tiến từ Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại và chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất tại ĐBSCL cũng như nhiều vùng sản xuất khác của Việt Nam.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều dòng phân bón cải tiến và công nghệ sản xuất hiện đại, đồng thời chia sẻ mô hình hợp tác trong chuỗi giá trị lúa gạo. Nhiều phiên thảo luận chuyên đề cũng được tổ chức nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cường kết nối và tìm kiếm giải pháp hợp tác giữa các bên liên quan.

Khu vực triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp và thương hiệu trong lĩnh vực phân bón, công nghệ nông nghiệp như Bio Wish, BOF, MTK, Tập đoàn Nông nghiệp Con Cò Vàng (CCV Hi-Tech), Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Phân bón Cà Mau, AMT, Innovar Ag… tạo không gian trực quan để giới thiệu sản phẩm, công nghệ và thúc đẩy kết nối thương mại.

Ông Jeff Young – Giám đốc Công ty Advanced Marine Technologies (AMT), Hoa Kỳ cho rằng sự kiện là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp phân bón hữu cơ thân thiện môi trường và kết nối với các đối tác trong chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam.

Ông Jeff Young nhận định việc kết hợp công nghệ quốc tế với nhu cầu thực tiễn địa phương sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần nâng cao sức khỏe đất và hiệu quả sản xuất cho nông dân.

HIẾU 1 NEW
Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật. Ảnh: V.K.K

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ NN & MT nhấn mạnh chuyển đổi ngành hàng lúa gạo không thể chỉ dựa vào thay đổi kỹ thuật canh tác mà cần được thúc đẩy đồng bộ từ toàn bộ chuỗi cung ứng đầu vào đến thị trường.

Ban Tổ chức kỳ vọng những kết nối được hình thành tại sự kiện sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các hợp tác thực chất trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành hàng lúa gạo theo hướng xanh, bền vững, phát thải thấp tại Việt Nam.

Nổi bật
      Mới nhất
      Kết nối chuỗi cung ứng phân bón thúc đẩy lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO