Khai mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Báo chí Việt Nam đứng trước 'bài toán sống còn' trong kỷ nguyên AI
Chiều 19/6 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III chính thức khai mạc trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, quy tụ hàng trăm lãnh đạo cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, nhà quản lý và người làm báo trên cả nước.

Diễn đàn diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong bối cảnh ngành báo chí đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Không chỉ là một hoạt động nghề nghiệp thường niên, sự kiện năm nay được xem như nơi ngành báo chí cùng nhìn lại mô hình phát triển hiện tại và tìm lời giải cho những thách thức lớn của tương lai.
Điểm nhấn ngay trong phiên khai mạc là bài trình bày với chủ đề “Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” của ông Lê Quốc Minh.

Theo ông Lê Quốc Minh, AI đang tạo ra một sự dịch chuyển chưa từng có đối với hoạt động báo chí toàn cầu, từ quy trình sản xuất nội dung, phân phối tin tức cho tới cách độc giả tiếp cận thông tin. Điều đó buộc các cơ quan báo chí phải thay đổi tư duy phát triển, xây dựng mô hình vận hành mới và nâng cao năng lực cạnh tranh nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Trong bối cảnh công nghệ tạo sinh phát triển nhanh chóng, câu hỏi đặt ra không còn là “có ứng dụng AI hay không”, mà là báo chí sẽ ứng dụng AI theo cách nào để vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghề: tính xác thực, trách nhiệm xã hội và năng lực định hướng dư luận.
Với chủ đề xuyên suốt “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III gồm 11 phiên làm việc, trong đó có 9 phiên thảo luận chuyên sâu tập trung vào những vấn đề đang định hình tương lai của ngành.

Các nội dung nổi bật bao gồm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường số; phát triển kinh tế báo chí; bài toán bản quyền khi AI có thể tạo và tái sử dụng nội dung; quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái số; truyền thông chính sách; xây dựng chiến lược tự chủ của cơ quan báo chí; cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ chuỗi sản xuất - phân phối - đo lường nội dung.
Một trong những điểm được nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để báo chí vừa tận dụng được sức mạnh của AI nhằm tăng hiệu quả vận hành, vừa không đánh mất bản sắc nghề nghiệp và vai trò của nhà báo trong việc kiểm chứng, phát hiện và kiến tạo giá trị.
Các phiên chuyên đề sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 20/6, với kỳ vọng mang tới những góc nhìn thực tiễn, các mô hình đổi mới và giải pháp khả thi cho sự phát triển của báo chí Việt Nam trong giai đoạn mới.
Sau hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí Việt Nam đang bước vào thời điểm mà đổi mới không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên AI.