Văn hóa - Đời sống

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật 2026 tại TP.HCM: 'Liên minh Hoa anh đào - hoa sen' bùng nổ

Hồ Quang 07/03/2026 12:27

Lễ hội Việt - Nhật 2026 khai mạc tại TP.HCM với hơn 300 gian hàng cùng hàng trăm hoạt động văn hóa, lan tỏa thông điệp “Liên minh Hoa anh đào - hoa sen”.

Sáng 7.3, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 (JVF11) chính thức khai mạc tại Công viên 23.9 (TP.HCM), mở ra một không gian giao thoa văn hóa - kinh tế - công nghệ lớn nhất từ trước đến nay giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, năm nay sự kiện không chỉ đơn thuần là một lễ hội. Nó diễn ra đúng thời điểm TP.HCM vừa chuyển mình thành một siêu đô thị quy mô khu vực, mang theo kỳ vọng về một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Trẻ em, Trái đất, Tương lai”, lễ hội năm nay như một thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành giữa hai dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới - nơi văn hóa, con người và công nghệ trở thành trụ cột hợp tác chiến lược.

tphcm-bung-no-le-hoi-viet-nhat-2026-lien-minh-hoa-anh-dao-hoa-sen-hinh-anh 2
Du khách đến với Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 (JVF11) diễn ra vào sáng nay (7.3) tại Công viên 23/9, TP.HCM

Lễ hội vượt khỏi khuôn khổ văn hóa

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM, nhấn mạnh rằng sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Lễ hội Việt - Nhật đã vượt xa vai trò của một sự kiện giao lưu văn hóa thông thường.

Qua 11 kỳ tổ chức, lễ hội đã trở thành biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời là cầu nối thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, du lịch đến giao lưu giữa người dân, du khách.

Từ những hoạt động ban đầu mang tính giao lưu, đến nay JVF đã phát triển thành một không gian kết nối đa chiều, nơi doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng trẻ của hai nước gặp gỡ, cùng kiến tạo những dự án hợp tác mới.

Đặc biệt, lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa hoàn tất quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, chính thức hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Với quy mô mới, thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam mà còn đang được định hình như một siêu đô thị có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của TP.HCM, Nhật Bản tiếp tục được xác định là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Văn hóa - “sức mạnh mềm” của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng văn hóa chính là nền tảng quan trọng giúp duy trì sự tin cậy lâu dài giữa hai quốc gia Việt - Nhật. Ông dẫn Nghị quyết số 80 của Trung ương để khẳng định: đối với Việt Nam, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Gian hàng trưng bày tại Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11
Gian hàng trưng bày tại Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11

Trong bối cảnh thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt, chính sức mạnh mềm về văn hóa và con người sẽ giúp mỗi quốc gia định vị vị thế của mình trên trường quốc tế.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện đang bước vào giai đoạn được đánh giá là tốt đẹp nhất từ trước đến nay, với mức độ tin cậy cao trên nhiều lĩnh vực: từ đầu tư, công nghệ, giáo dục đến các lĩnh vực mới như chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Trong bức tranh hợp tác đó, TP.HCM luôn đóng vai trò tiên phong - là trung tâm kết nối năng động giữa Nhật Bản với khu vực phía nam Việt Nam.

Lễ hội năm 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra sau hai sự kiện chính trị quan trọng của hai quốc gia: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam và cuộc bầu cử Hạ viện tại Nhật Bản.

Với sự xuất hiện của những ban lãnh đạo mới ở cả hai nước, JVF11 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á.

Triết lý “Liên minh Hoa anh đào - hoa sen”

Một trong những thông điệp giàu hình ảnh nhất tại lễ hội năm nay đến từ ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Danh dự Ủy ban điều hành Lễ hội phía Nhật Bản. Ông gọi mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là “Liên minh Hoa anh đào - hoa sen”.

tphcm-bung-no-le-hoi-viet-nhat-2026-lien-minh-hoa-anh-dao-hoa-sen-hinh-anh.png
Trong khuôn khổ của Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11, sáng nay đã diễn ra sự kiện "Đạp xe hữu nghị"

Theo ông, hoa anh đào tượng trưng cho vẻ đẹp tinh tế và sự mong manh của Nhật Bản, trong khi hoa sen lại là biểu tượng cho sức sống bền bỉ và sự thanh khiết của Việt Nam. Hai loài hoa mang những đặc tính khác nhau, nhưng đều đại diện cho những giá trị cao đẹp của hai dân tộc: sự cần cù, tinh thần vượt khó và khát vọng hòa bình.

Ông Takebe cho rằng lễ hội không chỉ là một sự kiện giao lưu văn hóa, mà còn hướng tới việc xây dựng một trung tâm kết nối thực chất về nhân lực, kinh tế và sáng tạo giữa hai quốc gia.

Trong tầm nhìn dài hạn, sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng của toàn khu vực châu Á.

Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng trong tương lai, các quốc gia châu Á - trong đó có Việt Nam và Nhật Bản - sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành động lực phát triển mới của thế giới.

Trong bối cảnh TP.HCM đang vươn mình trở thành một siêu đô thị của khu vực, lễ hội năm nay vì thế mang ý nghĩa như một “vũ đài” kết nối quốc tế, nơi Việt Nam và Nhật Bản cùng bước vào một kỷ nguyên hợp tác mới.

Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 diễn ra trong hai ngày 7 và 8.3 với hàng loạt hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp và quảng bá du lịch.

Bà Hashimoto Seiko, Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản, Trưởng Ban tổ chức lễ hội phía Nhật Bản, cho biết quy mô của JVF năm nay là lớn nhất trong lịch sử tổ chức.

Nếu như kỳ lễ hội năm 2025 đã thu hút tới 430.000 lượt khách tham dự, thì JVF11 dự kiến sẽ còn sôi động hơn với khoảng 160 tổ chức và 300 gian hàng triển lãm đến từ hai quốc gia.

Điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội năm nay là sự tập trung vào thế hệ trẻ.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa truyền thống, ban tổ chức còn đưa vào nhiều môn thể thao đô thị hiện đại như trượt ván, breaking, đạp xe, nhảy dây đôi và trải nghiệm bóng chày - những hoạt động vốn rất phổ biến trong giới trẻ Nhật Bản.

Nổi bật
      Mới nhất
      Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật 2026 tại TP.HCM: 'Liên minh Hoa anh đào - hoa sen' bùng nổ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO