Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức.
Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới. Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần này tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2031.
Trước đó, vào chiều ngày 11/5, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Tại phiên làm việc này, các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm các vị tiêu biểu và Đoàn Thư ký để điều hành các nội dung của Đại hội. Đồng thời, chương trình làm việc và quy chế hoạt động của Đại hội cũng đã được thông qua với sự thống nhất cao.

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực giai đoạn 2024 - 2026 đã nêu bật những thành tựu quan trọng. Trong giai đoạn này, hệ thống Mặt trận đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Báo cáo cũng chỉ ra 6 bài học kinh nghiệm lớn, trong đó nhấn mạnh việc bám sát sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ và quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc".
Về công tác đại biểu, trong tổng số 1.136 đại biểu chính thức, có 362 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ủy ban Trung ương khóa X; 705 đại biểu do cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử; và 69 đại biểu được chỉ định. Thành phần đại biểu đa dạng bao gồm các trí thức, chuyên gia, đại diện tôn giáo, dân tộc thiểu số và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đảm bảo tính đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu cũng được nghe Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Dự thảo mới dự kiến giữ nguyên 19 điều và sửa đổi, bổ sung 18 điều để phù hợp với Luật MTTQ Việt Nam và các chủ trương mới của Đảng về tổ chức bộ máy.
Theo chương trình, trong chiều ngày 12/5, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương khóa XI. Sau đó, Đại hội sẽ tiến hành hiệp thương cử các thành viên tham gia Ủy ban Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt.
Bên cạnh các phiên thảo luận tại hội trường, Đại hội cũng chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Việc ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận ý kiến nhân dân "theo thời gian thực" được xác định là giải pháp quan trọng để Mặt trận thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong tình hình mới.