Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với đơn vị tổ chức đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" tại Đà Lạt do danh ca Khánh Ly trình diễn ca khúc "Gia tài của mẹ" nằm ngoài danh mục ca khúc được cấp phép biểu diễn.

Khánh Ly hát 'Gia tài của mẹ', đơn vị tổ chức đêm nhạc bị mời làm việc

Tiểu Vân | 29/06/2022, 21:10

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với đơn vị tổ chức đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" tại Đà Lạt do danh ca Khánh Ly trình diễn ca khúc "Gia tài của mẹ" nằm ngoài danh mục ca khúc được cấp phép biểu diễn.

Ngày 29.6, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với đại diện đơn vị tổ chức đêm nhạc Dấu chân địa đàng. Đêm nhạc diễn ra vào tối 25.6 tại sân khấu Mây - In The Nest, thành phố Đà Lạt. Tại đây, nữ danh ca Khánh Ly đã hát bài Gia tài của mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước khoảng 1.000 khán giả.

2908.jpg
Ca sĩ Khánh Ly trong đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" - Ảnh: BTC

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, việc ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc Gia tài của mẹ là vi phạm vì bài hát này không nằm trong danh sách 24 ca khúc mà BTC đã đăng ký với cơ quan chức năng trước đó.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang phối hợp với công an tỉnh yêu cầu sân khấu Mây - In The Nest giải trình vụ việc cũng như cung cấp đoạn video ca sĩ Khánh Lý hát Gia tài của mẹ cho cơ quan chức năng để làm rõ thêm vụ việc.

Đêm nhạc Dấu chân địa đàng là show diễn đầu tiên trong chuỗi chương trình Khánh Ly - 60 năm hát tình ca tại Việt Nam. Trong đêm nhạc tại Đà Lạt, ngoài những bản tình ca và ca khúc Da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nữ danh ca còn hát một số bản nhạc của các nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Trần Duy Đức…

Ngày 1.7, danh ca Khánh Ly sẽ có mặt tại Sài Gòn, đồng hành cùng chương trình “Vòng tay nhân ái” tại sân khấu IDECAF trước khi chính thức gặp gỡ khán giả trong đêm diễn Mưa hồng vào ngày 16.7 tại Saigon South Marina Club.

Bài liên quan
'Em và Trịnh' tung trailer thứ 2 giới thiệu ‘nàng thơ cuối’ của Trịnh Công Sơn
Sau công bố sẽ có tới hai bản phim điện ảnh về Trịnh Công Sơn, nhà sản xuất “Em và Trịnh” tiếp tục tung trailer thứ hai, thêm nhiều hình ảnh và nhân vật mới, dấy lên nhiều câu hỏi...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh Ly hát 'Gia tài của mẹ', đơn vị tổ chức đêm nhạc bị mời làm việc