Ngày 7.7, Trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức khánh thành khu thể thao đa năng được xây dựng tại khu đất diện tích hơn 6.000m2 với tổng mức đầu tư về đất đai và xây dựng cơ sở vật chất khoảng 30 tỉ đồng.

Khánh thành khu thể thao đa năng Trường đại học Nam Cần Thơ

Hạ Vĩ | 07/07/2023, 10:54

Ngày 7.7, Trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức khánh thành khu thể thao đa năng được xây dựng tại khu đất diện tích hơn 6.000m2 với tổng mức đầu tư về đất đai và xây dựng cơ sở vật chất khoảng 30 tỉ đồng.

TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ cho biết khu thể thao đa năng của trường gồm: Sân bóng rổ, sân tennis, sân cầu lông, sân pickleball. Khu thể thao này được thiết kế và thi công hoàn thiện, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế dành cho từng bộ môn thi đấu, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thể thao hoàn hảo nhất cho giảng viên, sinh viên cũng như các vận động viên.

cat-bang-khanh-thanh-khu-the-thao-da-nang-dh-nct.jpg
Cắt băng khánh thành Khu thể thao đa năng

Nhân dịp khánh thành Khu thể thao đa năng, Trường đại học Nam Cần Thơ cũng tổ chức các giải đấu giao hữu với những nội dung: Bóng rổ, tennis, cầu lông, pickleball... có sự tham gia của các đội sinh viên trường và những đối tác của trường.

ts-nguyen-van-quang-doc-die4n-van-khai-truong.jpg
TS Nguyễn Văn Quang đọc diễn văn tại lễ khánh thành

Mục tiêu của khu thể thao đa năng nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo, tăng cường xây dựng hệ thống các khu tập luyện thể dục - thể thao đáp ứng số lượng sinh theo học tại trường càng ngày càng tăng và phục vụ nhu cầu rèn luyện thân thể của cán bộ, giảng viên của trường.

khu-the-thao-da-nang-cua-truong-dh-nct.jpg
Một phần khu thể thao đa năng

Sau hơn 10 năm phát triển, Trường đại học Nam Cần Thơ hiện sở hữu các khu giảng đường, phòng học, khu thí nghiệm, thực hành khang trang với tổng diện tích xây dựng trên 30ha. Trường đã ổn định bộ máy hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm thực hành hiện đại. Nhà trường có hơn 19.000 học viên, sinh viên đang học tập và có trên 8.000 học viên, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, cung cấp nguồn nhân lực cho TP.Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh thành khu thể thao đa năng Trường đại học Nam Cần Thơ