Ngày 26.12, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Anh Tuấn (SN 1974, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".
Bảo vệ môi trường

Khởi tố người đàn ông tàng trữ 9 cá thể động vật quý hiếm

Quang Cường 26/12/2023 15:25

Ngày 26.12, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Anh Tuấn (SN 1974, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 10 ngày 20.12, Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang ông Trần Anh Tuấn đang có hành vi tàng trữ 1 cá thể động vật đã chết, đầu nhỏ, mõm dài, đuôi dài, có 4 chân ngắn, không còn da.

dvhd-khoi-to-copy.jpg
Tang vật là các cá thể động vật quý hiếm đã chết - Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của ông Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 5 cá thể động vật đã chết có đuôi dài, đầu nhỏ, mõm dài; 2 cá thể động vật đã chết có lông màu vàng, vằn đen và 1 đầu động vật có lông màu đen (bảo quản trong tủ lạnh).

Ông Tuấn khai số động vật nêu trên gồm có 6 cá thể tê tê, 2 cá thể hổ và 1 đầu sơn dương do ông mua về bán kiếm lời thì bị bắt giữ. Kết luận giám định của cơ quan chức năng sau đó xác định những cá thể động vật đã chết nói trên đều là động vật quý hiếm.

Bài liên quan
Dùng AI cứu động vật hoang dã khỏi nguy cơ bị xe đụng
Hãng AFP giới thiệu nỗ lực dùng đến trí tuệ nhân tạo (AI) giải quyết tình trạng động vật hoang dã bị xe đụng chết tại Brazil của một sinh viên khoa học máy tính 25 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố người đàn ông tàng trữ 9 cá thể động vật quý hiếm