Trong lúc gửi con tê tê quý hiếm từ huyện Minh Hóa về TP.Đồng Hới thì Trần Ngọc Sơn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khởi tố người đàn ông vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm

Hà Bình | 12/01/2023, 18:40

Trong lúc gửi con tê tê quý hiếm từ huyện Minh Hóa về TP.Đồng Hới thì Trần Ngọc Sơn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Trần Ngọc Sơn (SN 1982) trú tại thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Người đàn ông này bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm quy định tại điều 244 Bộ luật Hình sự.

khoi-to-vipham-baove-dongvat-2b.jpg
Trần Ngọc Sơn bị bắt tại thời điểm gửi con tê tê cho xe khách - Ảnh: Công an Quảng Bình

Theo cơ quan điều tra, trước đó Trần Ngọc Sơn đã có hành vi mua 1 con tê tê tại khu vực xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa), sau đó mang về nhà nuôi nhốt.

Ngày 10.12.2022, Sơn gửi con tê tê nói trên cho xe khách chở từ xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa) về TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) thì bị thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Theo kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam, cá thể tê tê nói trên thuộc loài tê tê Java, là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
một giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố người đàn ông vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm