Khu công nghệ cao Hòa Lạc được lựa chọn phát triển theo mô hình thành phố khoa học và công nghệ mở - thông minh - sinh thái xanh.
Nhịp đập khoa học

Khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển theo mô hình thành phố khoa học và công nghệ mở

Tuyết Nhung 16/05/2025 13:58

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được lựa chọn phát triển theo mô hình thành phố khoa học và công nghệ mở - thông minh - sinh thái xanh.

Sáng 16.5, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP.Hà Nội tổ chức sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Hòa Lạc năm 2025 (Hoalac Techconnect and Innovation 2025).

Sự kiện này nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thiết thực kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18.5).

khu-cong-nghe-cao-hoa-lac.png
"Hoalac Techconnect and InnovatInnovation 2025" là cầu nối quan trọng giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức khoa học - công nghệ, nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ bền vững - Ảnh: TN

Trưởng ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP.Hà Nội Vũ Xuân Hùng cho biết Khu công nghệ cao Hòa Lạc có vị trí quan trọng trong phát triển thành phố khoa học công nghệ phía tây thủ đô Hà Nội, được định hướng để trở thành mẫu hình kinh tế tiêu biểu của quốc gia, tăng cường sự giàu có của cộng đồng bằng cách thúc đẩy văn hóa đổi mới và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức tri thức trong khu.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được lựa chọn phát triển theo mô hình thành phố khoa học và công nghệ mở - thông minh - sinh thái xanh với 3 hoạt động trụ cột công nghệ cao là: Nghiên cứu và phát triển (gắn với thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện công nghệ) - Ươm tạo, khởi nghiệp sáng tạo - Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Hoalac Techconnect and Innovation 2025 nhằm tôn vinh những kết quả nổi bật từ các dự án nghiên cứu, sản phẩm công nghệ tiên tiến đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp và từ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Sự kiện này giới thiệu các công nghệ tiêu biểu từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc, phản ánh tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tiễn, tiêu biểu như: Công nghệ sắc ký miễn dịch dòng chảy bên trong chẩn đoán y sinh học tại chỗ đến từ Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST); công nghệ sinh học tế bào gốc theo chuẩn CGMP và ứng dụng lâm sàng của Công ty cổ phần Công nghệ tế bào gốc Hòa Lạc; công nghệ điện phân nước tạo khí hydro và oxy, ứng dụng trong phương tiện giao thông vận tải của Công ty cổ phần Fujidenki; hạ tầng phát trực tuyến thế hệ mới, hỗ trợ tương tác thời gian thực quy mô lớn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số quốc gia - một dự án của Công ty cổ phần Công nghệ số SSI...

Đặc biệt, tại sự kiện còn diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP.Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội trong lĩnh vực phát triển khoa học - công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST), Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CVI và Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về hợp tác nghiên cứu - phát triển công nghệ bào chế chiết xuất hoạt chất gamma oryzanol và các chế phẩm từ cám gạo hữu cơ ST25 tỉnh Sóc Trăng bằng công nghệ chiết xuất siêu tới hạn, ứng dụng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đã đánh dấu sự hợp tác chiến lược trong nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm dược mỹ phẩm tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và năng lực cạnh tranh của ngành dược mỹ phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp và Công ty cổ phần Sohaco Energy khởi đầu cơ hội phát triển các giải pháp năng lượng sạch, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Thủ đô và cả nước.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ HHO-GAS giữa Công ty cổ phần Fujidenki và các đối tác: Tập đoàn Thành An, Công ty cổ phần Hyundai Phạm Văn Đồng, Công ty TNHH một thành viên Hyundai An Khánh đã mở ra hướng tích hợp công nghệ HHO-GAS vào dịch vụ bảo dưỡng ô tô, không chỉ nâng cao hiệu suất kỹ thuật mà còn thúc đẩy xu hướng xanh hóa ngành giao thông, giảm khí thải và bảo vệ môi trường.

Những thỏa thuận đạt được tại Hoalac Techconnect & Innovation 2025 không chỉ là các cột mốc hợp tác mà còn là động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa các ý tưởng công nghệ, đưa nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

"Hoalac Techconnect and InnovatInnovation 2025" là cầu nối quan trọng giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức khoa học - công nghệ, nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ bền vững. Sự kiện này đồng thời khẳng định vai trò của Khu công nghệ cao Hòa Lạc như một trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Bài liên quan
Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Thành phố khoa học, công nghệ tương lai
Theo ông Nguyễn Trung Quỳnh – Phó Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc, hiện nay Khu CNC Hòa Lạc đã hội tụ tương đối đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất từ các trường đại học, viện nghiên cứu… cho tới các tổ chức quốc tế như JICA, KOICA, ADB… hỗ trợ đầu tư cho các dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đại biểu quốc hội đề xuất trụ sở dôi dư làm nơi đỗ xe thông minh
44 phút trước Theo dòng thời sự
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) ủng hộ việc ưu tiên dùng các trụ sở dôi dư để phục vụ cho mục đích y tế, giáo dục, thư viện, công viên, văn hóa, thể thao…, đồng thời đề nghị nghiên cứu thêm việc làm nơi đỗ xe thông minh.
Đừng bỏ lỡ
  • Honda phóng thành công tên lửa tái sử dụng
    một giờ trước Hồ sơ
    Công ty Nhật Bản Honda bất ngờ thông báo họ đã thành công trong thử nghiệm phóng và hạ cánh nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng vào hôm qua (17.6). Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng hướng tới mục tiêu đạt được chuyến bay không gian dưới quỹ đạo vào năm 2029.
  • Vietjet đặt hàng mới 100 máy bay A320/ A321neo
    2 giờ trước Thông tin doanh nghiệp
    Vietjet vừa công bố đơn đặt hàng lớn, gồm 100 máy bay và 50 quyền chọn mua A321neo từ hãng sản xuất máy bay Airbus. Sự kiện diễn ra tại Triển lãm Hàng không Lé Bourget Paris (Paris Airshow) 2025, góp phần thúc đẩy kim ngạch hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Pháp và châu Âu, đồng thời ghi dấu mốc giai đoạn phát triển mới của Vietjet theo hướng tập đoàn hàng không đa quốc gia.
  • Adobe ra mắt ứng dụng Firefly trên di động, mở rộng khả năng sáng tạo AI
    2 giờ trước Thế giới số
    Ngày 17.6, Adobe chính thức phát hành ứng dụng Firefly phiên bản di động cho cả iOS và Android, giúp người dùng dễ dàng khám phá và sử dụng các công cụ sáng tạo AI ngay trên điện thoại.
  • Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đưa tiền mã hóa khỏi 'vùng xám'
    4 giờ trước Thế giới số
    Thượng viện Mỹ ngày 17.6 đã thông qua một dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các loại tiền mã hóa được neo theo đồng USD, hay còn gọi là stablecoin, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với ngành tài sản kỹ thuật số.
  • Ngày 18.6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội
    4 giờ trước Sự kiện
    Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 18.6.2025 Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển theo mô hình thành phố khoa học và công nghệ mở