Nữ chủ hụi (ngụ Kiên Giang) tự ý lấy tên nhiều người chơi hụi để hốt hụi, tự ý mua bán hụi để chèn lấp qua dây hụi trước đó dẫn đến mất khả năng chi trả.
Theo dòng thời sự

Kiên Giang: Chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng, nữ chủ hụi lãnh 7 năm tù

Tô Văn - Văn Vũ 03/01/2024 16:50

Nữ chủ hụi (ngụ Kiên Giang) tự ý lấy tên nhiều người chơi hụi để hốt hụi, tự ý mua bán hụi để chèn lấp qua dây hụi trước đó dẫn đến mất khả năng chi trả.

Ngày 3.1.2024, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bi cáo Nguyễn Thị Tươi (SN 1980, ngụ phường An Bình, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1-chu-hui-kg1.jpg
Nguyễn Thị Tươi tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, Tươi bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2011, do có "thâm niên" nhiều năm nên huy động được nhiều người tin tưởng tham gia. Đến năm 2014, Tươi đã lập tổng cộng 14 dây hụi.

Trong thời gian Tươi làm chủ hụi, một số "hụi viên" hốt hụi nhưng không đóng lại tiền hụi chết. Do sợ mất uy tín, để tiếp tục duy trì hoạt động các dây hụi và để có tiền tiêu xài cá nhân, Tươi nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viện để bù đắp qua phần thâm hụt.

Do vậy, Tươi tự ý lấy tên nhiều hụi viên để hốt hụi, tự ý mua bán hụi để chèn lấp qua dây hụi trước đó, dẫn đến mất khả năng chi trả. Đến cuối tháng 3.2018, Tươi tuyên bố bể hụi, nhưng vẫn còn 5 dây hụi chưa đến hạn kết thúc.

Bằng thủ đoạn gian dối, Tươi đã chiếm đoạt tổng số hơn 1,5 tỉ đồng của 26 hụi viên để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài mức án 7 năm tù, HĐXX còn buộc bị cáo Tươi phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng, nữ chủ hụi lãnh 7 năm tù