Ngày 13.7, nguồn tin từ TAND tỉnh Kiên Giang cho biết Tòa hình sự đã có lịch xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” vào 15.7 đối với 2 bị cáo Trần Tuấn Ngọc (còn gọi là Tèo, 47 tuổi, ngụ H.Phú Quốc) và Lâm Thành Trọng (26 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá). Ông Ngọc bị Viện KSND tỉnh Kiên Giang truy tố khoản 3, còn Trọng bị áp dụng khoản 1, điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kiên Giang: Chuẩn bị xét xử 'người vận chuyển tiền trái phép' có giấy chứng nhận... tâm thần

14/07/2020, 06:35

Ngày 13.7, nguồn tin từ TAND tỉnh Kiên Giang cho biết Tòa hình sự đã có lịch xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” vào 15.7 đối với 2 bị cáo Trần Tuấn Ngọc (còn gọi là Tèo, 47 tuổi, ngụ H.Phú Quốc) và Lâm Thành Trọng (26 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá). Ông Ngọc bị Viện KSND tỉnh Kiên Giang truy tố khoản 3, còn Trọng bị áp dụng khoản 1, điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trần Tuấn Ngọc trước khi bị bắt - Ảnh: Hàm Yên

Theo cáo trạng, ngày 3.12.2019, ông Ngọc rút 700 triệu đồng tại một ngân hàng ở Phú Quốc rồi đi sang TP.Hà Tiên với mục đích mua nhà. Sáng 1 ngày sau đó, Ngọc và Trọng được tài xế dùng ô tô chở sang Campuchia (qua Cửa khẩu quốc tế Pert Chak) để vào một casino tham quan rồi quay về Hà Tiên.

Sáng 5.12.2019, Ngọc với Trọng tiếp tục được tài xế chở sang Campuchia rồi vào casino chơi và tham quan. Đến 16 giờ cùng ngày, khi họ quay về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét xe và hành lý cách cửa khẩu khoảng 100 mét.

Theo cơ quan công tố, trong 2 túi xách mà ông Ngọc với Trọng mang trên người khi qua biên giới có chứa trên 698 triệu đồng. Dưới tấm lót sàn xe có trên 33 triệu đồng nhưng không có người nhận nên tất cả số tiền trên đã được sung công quỹ Nhà nước.

Kết quả giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP.Cần Thơ xác định Ngọc có bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0-ICD10) trước, trong và sau khi phạm tội. Ngọc còn mắc hội chứng Ganser, rối loạn nhân cách thực tổn (F44.80-ICD10).

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Kiên Giang cũng xác định tháng 5.2015, cơ quan tố tụng ở Phú Quốc từng đình chỉ bị can đối với Ngọc trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” vì không đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự. Lúc gây án, bị can có trạng thái chấn động não, không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tháng 1.2016, khi Ngọc đang chấp hành án về tội “Đánh bạc” thì TAND tỉnh Kiên Giang đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ) cho biết kết quả giám định xác định: “Trước, trong và sau khi phạm tội, Ngọc bị bệnh tâm thần” nhưng lại kết luận: “Đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi ở thời điểm phạm tội”. Hiện tại lại kết luận: “Trần Tuấn Ngọc hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Tuy nhiên, sau khi xem xét kết quả giám định, theo một cán bộ có trách nhiệm: “Tại thời điểm phạm tội, Ngọc có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, Ngọc hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần”. Từ kết quả này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Ngọc về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Hàm Yên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Chuẩn bị xét xử 'người vận chuyển tiền trái phép' có giấy chứng nhận... tâm thần