Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ngày 23.11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Phạm Thanh Hải (tự là Hải Đường, 39 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về 3 tội danh cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiên Giang: Cưỡng đoạt tài sản của ngư dân lãnh 7 năm tù

Tô Văn - Văn Vũ | 23/11/2023, 20:30

Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ngày 23.11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Phạm Thanh Hải (tự là Hải Đường, 39 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về 3 tội danh cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

hai-1.jpg
Phạm Thanh Hải tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện An Minh, vào đầu năm 2022, nhiều người dân ở các xã ven biển thuộc vùng biển An Minh đưa phương tiện ra biển để cào sò và hến thì thường xuyên gặp Hải và 2 người khác là Khâu Văn Xuyên, Nguyễn Minh Đệ chạy vỏ máy, mang theo hung đến hăm dọa, gây sự, đuổi đi.

Nếu ai muốn yên ổn làm ăn thì phải đóng tiền và được sự cho phép của Hải, Xuyên và Đệ thì mới được cào sò và hến.

Đến khi bị cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản (vào ngày 21.6.2022), Hải đã chiếm đoạt số tiền của 25 ngư dân và một thương lái đi mua cua, số tiền trên 90 triệu đồng. Xuyên cưỡng đoạt của 18 bị hại, số tiền trên 31 triệu đồng. Đệ cưỡng đoạt của 15 bị hại, số tiền gần 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Hải còn dùng hung khí dí vào cổ, và dùng tay đánh một ngư dân ở ngoài biển rồi lấy đi 1 bộ dụng cụ cào sò của nạn nhân.

Khám xét nhà Hải, công an còn thu giữ 1 bịch ma túy đá để trong túi quần của Hải và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hải không đưa ra chứng cứ gì mới để xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa đã tuyên y án như nêu trên .

Liên quan đến vụ án trên, TAND huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị 2 cáo Khâu Văn Xuyên, Nguyễn Minh Đệ mỗi người lãnh 2 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản nhưng cả hai không có kháng cáo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Cưỡng đoạt tài sản của ngư dân lãnh 7 năm tù