Thượng tá Đoàn Hồng Phục, Phó trưởng Công an H.Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, hôm nay (24.12), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Kiên Giang sẽ ra huyện đảo để tiếp nhận số lượng lớn ma túy được ngư dân trong lúc đánh bắt thủy sản trên vùng biển vớt được trong những ngày qua.

Kiên Giang: Liên tiếp phát hiện ma túy trôi trên biển

Tháp Mười | 24/12/2020, 15:56

Thượng tá Đoàn Hồng Phục, Phó trưởng Công an H.Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, hôm nay (24.12), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Kiên Giang sẽ ra huyện đảo để tiếp nhận số lượng lớn ma túy được ngư dân trong lúc đánh bắt thủy sản trên vùng biển vớt được trong những ngày qua.

Ngư dân đã đến giao nộp số ma túy vớt được trên vùng biển Kiên Hải cho biết, khoảng 16 giờ ngày 22.12, trong lúc đánh bắt cá trên biển thì anh phát hiện vớt được nhiều gói màu vàng có in hình 2 con cá và chữ nước ngoài (mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg). Thấy lạ, ngư dân này liền trình báo Công an xã An Sơn. Sau khi tiếp nhận, xã đã phối hợp cơ quan chức năng xác minh và bước đầu xác định đây là ma túy, có tổng trọng lượng 11kg.

2(2).jpg
Số ma túy do ngư dân vớt được bàn giao cho lực lượng Công an H.Kiên Hải - Ảnh: Tháp Mười

Trước đó Công an H.Kiên Hải đã tiếp nhận từ ngư dân Nguyễn Văn Chẳng (37 tuổi, ngụ khu phố Dãy Ốc, P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá) 1 bao tải khoảng 30 kg, bên trong chứa 30 túi nilon đựng tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Ngư phủ Chẳng cho biết vớt được tại vùng biển có tọa độ 09 độ 28N-103 độ 57E thuộc vùng biển Việt Nam vào ngày 9.12.

Trong 2 ngày 18 và 20.12, tại tại khu vực hòn Từ và hòn Cao Cát thuộc xã Thổ Châu, H.Phú Quốc, người dân và lực lượng của Trung đoàn 152 đóng quân trên địa bàn xã đã 2 lần vớt được 38 kg ma túy trôi dạt vào bờ.

Hiện tất cả lượng ma túy nêu trên đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
12 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Liên tiếp phát hiện ma túy trôi trên biển