Kinh tế số là động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị TP.HCM
Ngày 12.8, Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM phối hợp Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức hội thảo khoa học “Kinh tế số - Động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM”.
Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai các chủ trương lớn về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, như Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, và Chiến lược quốc gia về kinh tế số theo Quyết định số 411/QĐ-TTg. TP.HCM, với tiềm lực công nghệ mạnh và lực lượng lao động trẻ, đang có cơ hội lớn để dẫn đầu.
Hội thảo cũng dành thời gian cho phần tọa đàm, chia sẻ ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các viện, trường và doanh nghiệp. Nội dung thảo luận xoay quanh 4 nhóm vấn đề cốt lõi: khung chính sách và vai trò kiến tạo của nhà nước; mô hình phát triển phù hợp với bối cảnh thành phố; cơ hội và thách thức sau khi mở rộng địa giới hành chính; và thúc đẩy hợp tác đa phương 4P (Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân - Đối tác).

Trong đó, các nhóm chủ đề được đưa ra thảo luận như: mô hình “phân vùng phát triển” chọn lọc các khu vực có tiềm năng cao như Khu Công nghệ cao, TP.Thủ Đức, khu công nghiệp - chế xuất để tạo các đột phá có chọn lọc thay vì triển khai dàn trải; cơ chế sandbox cho các công nghệ mới như blockchain, metaverse, AI... nhằm thử nghiệm linh hoạt, từ đó định hình hành lang pháp lý phù hợp; đào tạo nhân lực số có tư duy hệ thống, năng lực phân tích dữ liệu và khả năng làm việc trong môi trường công nghệ cao - vượt xa yêu cầu lập trình thông thường; hợp tác đa bên với mô hình: nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là động lực đổi mới, viện trường dẫn dắt tri thức, người dân vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là lực lượng đồng hành.
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM cho biết, kể từ ngày 1.7, việc sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã hình thành một siêu đô thị, với quy mô hơn 6.770km2 và dân số hơn 14 triệu người, mở ra một bối cảnh phát triển mới cho thành phố. "Đây là một mô hình phát triển hoàn toàn mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực quản trị số hiện đại và một mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và công nghệ cao", ông Thắng nhận định.
Việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tạo nên một siêu đô thị, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong định hướng phát triển kinh tế tổng hợp và đa dạng. Dựa trên các quy hoạch hiện hành, sự kết hợp này cho thấy những điểm hội tụ và bổ trợ lẫn nhau, hình thành một cấu trúc kinh tế vững chắc và có tính cạnh tranh cao cả trong khu vực và trên trường quốc tế.

TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm tài chính, thương mại, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, khu vực Bình Dương sẽ trở thành trọng điểm sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), còn Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ là cửa ngõ cảng biển quốc tế, trung tâm logistics và công nghiệp năng lượng.
Đề cập đến phát triển nguồn nhân lực số, tiến sĩ Thái Kim Phụng - Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ và thiết kế (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng TP.HCM cần đẩy mạnh chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng số cho lao động hiện có, đồng thời xây dựng hệ sinh thái giáo dục, đào tạo tích hợp kỹ năng số theo mô hình mở; phát triển chính sách thu hút và giữ chân nhân tài số trong nước và quốc tế…
Theo Sở KH-CN TP.HCM, sau hợp nhất, TP.HCM sẽ tạo ra một siêu đô thị, trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với quy mô dân số và GRDP vượt trội. Quy mô này sẽ thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao ở cấp độ quốc tế, tạo ra một thị trường nội địa lớn và khả năng cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ.
Đây là sự kết hợp các thế mạnh của TP.HCM (cũ) về dịch vụ, tài chính, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; Bình Dương (trước đây) về công nghiệp, sản xuất thông minh, chuỗi cung ứng; và Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) về cảng biển, logistics, du lịch biển, và năng lượng. Điều này tạo nên một hệ sinh thái kinh tế số toàn diện, có khả năng phát triển các ngành kinh tế số mũi nhọn và số hóa sâu rộng các ngành truyền thống.