Kính thông minh giúp người khiếm thị tham gia marathon đỉnh cao
Dù mang trong mình căn bệnh hiếm gặp và thị lực hữu ích chỉ còn vọn vẹn 10%, cô gái trẻ Tilly Dowler vẫn quyết tâm chinh phục đường chạy marathon chuyên nghiệp.
Dowler mới bắt đầu làm quen với điền kinh vào năm ngoái, đi lên từ những cự ly ngắn cho đến khi đủ sức tham gia marathon. Giờ đây, cô đang ráo riết chuẩn bị cho giải London Marathon cùng bạn trai trong vai trò người dẫn đường, đồng thời sử dụng chiếc kính thông minh Oakley Meta Vanguard tích hợp trí tuệ nhân tạo để điều hướng.
Kính thông minh là người bạn đồng hành công nghệ trên đường đua
Sự hiện diện của thiết bị này đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm vận động của Tilly Dowler. Cô chia sẻ với ánh mắt tự hào: "Chúng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo". Sự hỗ trợ đắc lực này thể hiện qua việc cô có thể chủ động đặt câu hỏi trong khi chạy: "Tôi có thể yêu cầu cung cấp các thông tin trực tiếp, chẳng hạn như có những địa danh nào xung quanh tôi và tôi đã chạy được bao xa".

Hơn thế nữa, thiết bị cho phép cô hòa trộn mượt mà giữa phản hồi âm thanh từ hệ thống và sự hướng dẫn của bạn chạy đồng hành. Tốc độ chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu, bởi cô bộc bạch: "Sứ mệnh của tôi là truyền cảm hứng cho những người bị mất thị lực khác và những người đang trải qua điều gì đó thực sự khó khăn để họ tin vào chính mình".
Giống như Dowler, một lực lượng ngày càng đông đảo những người khiếm thị đang tìm thấy sự tự do thông qua các thiết bị đeo thông minh. Những sản phẩm này là sự kết hợp khéo léo giữa phần cứng tiêu chuẩn với camera sắc nét, micro nhạy bén và loa dạng mở. Người dùng có thể điều khiển chúng bằng giọng nói, nút bấm hay các cử chỉ đơn giản.
Lõi trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò như một bộ não phân tích môi trường xung quanh và gửi lại thông tin qua âm thanh. Nổi bật nhất là các dòng sản phẩm của Meta, với hơn 7 triệu cặp được tiêu thụ trong năm ngoái. Tuy nhiên, sự phổ biến này cũng kéo theo những lo ngại về quyền riêng tư và việc gửi video cho người đánh giá để phục vụ công tác đào tạo thuật toán.
Đối với anh Sha Khan, người đã vĩnh viễn mất đi 90% thị lực vào năm 2021, công nghệ này đã thực sự hòa làm một với cuộc sống hàng ngày. Anh bày tỏ sự gắn bó: "Nó thực sự giống như một phần của tôi bây giờ". Trong cuộc sống thường nhật, Khan cũng đặt niềm tin rất lớn vào người bạn bốn chân là chú chó dẫn đường Moby. Anh nhấn mạnh rằng thiết kế rảnh tay mang lại sự tiện lợi tuyệt vời, giúp anh tập trung vào việc tương tác với Moby mà không phải vướng bận thao tác trên màn hình điện thoại.
Khi đang chạy cùng những người dẫn đường, Khan sử dụng các lệnh thoại để tương tác với môi trường. Anh minh họa: "Nếu họ nói phía trước chúng tôi là Big Ben, tôi có thể chỉ cần nói 'này Meta chụp ảnh đi'".
Công cụ hỗ trợ đắc lực nhưng đi kèm thách thức
Ông Chris Lewis, một nhà phân tích công nghệ cũng là người khiếm thị, đã trực tiếp trải nghiệm kính thông minh khi trượt tuyết. Ông phân tích rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp nhận hình ảnh, phân tích và cung cấp thông tin về những gì đang diễn ra phía trước, những chuyển động và thay đổi của môi trường. Cơ chế loa mở giúp người dùng vừa tiếp nhận thông tin theo thời gian thực vừa không bị cô lập khỏi âm thanh xung quanh, một yếu tố sống còn đối với người chạy bộ.
Dù vậy, ông Lewis cũng chỉ ra một rào cản kỹ thuật đáng lưu tâm trong các sự kiện quy mô lớn như marathon. Đám đông khổng lồ có thể gây quá tải cho các mạng di động, làm suy yếu tín hiệu kết nối và ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của luồng thông tin phản hồi.
Các tổ chức hỗ trợ như Guide Dogs UK cũng đồng tình với quan điểm này. Đại diện chuyên gia công nghệ của họ, ông Tommy Dean, khẳng định rằng mặc dù kính thông minh mang lại sự hỗ trợ to lớn, chúng "không có ở đó để được dựa dẫm hoàn toàn hay thay thế các kỹ năng độc lập cốt lõi". Sự đồng hành của chó dẫn đường, các khóa huấn luyện định hướng và sự giúp đỡ từ con người vẫn giữ vai trò then chốt, đặc biệt trong những môi trường giao thông phức tạp.
Ông Ben Hatton, một nhà phân tích đến từ CCS Insight, cũng nhấn mạnh rằng độ tin cậy tuyệt đối là thách thức lớn nhất để công nghệ này được chấp nhận rộng rãi trên đường phố. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định về độ chính xác, kết nối mạng và chi phí, các chuyên gia đều có chung nhận định rằng trí tuệ nhân tạo đang biến những thiết bị tiêu dùng thông thường thành công cụ hỗ trợ người khuyết tật vô cùng mạnh mẽ.
Khi khoảng 59.000 vận động viên bắt đầu sải bước trên chặng đường hơn 40 km của giải London Marathon vào ngày mai, những người như Dowler và Khan không chỉ đang chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của công nghệ trong việc thắp sáng lại hy vọng.