Hồi 01 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Lại xuất hiện bão cuồng phong ở Biển Đông, giật cấp 11 tăng dần lên cấp 16, đang hướng vào Hoàng Sa

PV | 11/11/2020, 05:00

Hồi 01 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 12.11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.

dbqg_xtnd_20201111_0230.gif

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 13.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 01 giờ ngày 14.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Trước đó, vào chiều 10.11, cơn bão số 12 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Nguyên. Trong thời gian từ 19h ngày 10.11 đến 01h ngày 11.11, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to. Dự báo trong 06 giờ tiếp theo, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại xuất hiện bão cuồng phong ở Biển Đông, giật cấp 11 tăng dần lên cấp 16, đang hướng vào Hoàng Sa