Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, bộ đôi đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm giả giấy tờ rồi đi thuê ô tô tự lái, bán lấy tiền chia nhau.

Làm giả giấy tờ, bộ đôi đặt cọc trăm triệu thuê 6 ô tô rồi đem bán

21/08/2020, 19:50

Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, bộ đôi đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm giả giấy tờ rồi đi thuê ô tô tự lái, bán lấy tiền chia nhau.

3 bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: N.A

Ngày 21.8, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt cả 2 bị cáo Trần Hoàng Anh (SN 1988, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Đỗ Đình Vinh (SN 1996, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng bị cáo Vũ Tuấn Anh (SN 1978, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ án, do không có nghề nghiệp và cần tiền để chi tiêu cá nhân, Trần Hoàng Anh và Đỗ Đình Vinh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lên mạng xã hội Facebook đặt mua 2 quyển sổ hộ khẩu có tên Chu Vĩnh H. và Nguyễn Quốc T. Sau đó, Hoàng Anh đặt làm 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Quốc T. nhưng dán ảnh chân dung của mình. Kế đến, Hoàng Anh cùng Đỗ Đình Vinh làm giả 1 thẻ căn cước công dân, 1 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Quốc T. nhưng dán ảnh chân dung của Vinh để sử dụng vào mục đích đi thuê ô tô tự lái rồi mang xe đi bán lấy tiền chia nhau.

Khi có các giấy tờ giả trên, Hoàng Anh đã gọi điện cho anh Trần Đại Hảo – làm nghề cho thuê ô tô tự lái ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) hỏi thuê xe bán tải để đi trong vài ngày. Anh Hảo đồng ý và yêu cầu đặt cọc 20 triệu đồng. Sau khi đặt cọc và ký được hợp đồng nhận xe, Hoàng Anh đi sang quận Long Biên thuê nhà nghỉ.

Tiếp đến, Hoàng Anh gọi cho Vũ Tuấn Anh để nhờ tìm khách mua xe bán tải giúp. Sau khi tìm được khách mua xe bán tải , Tuấn Anh đã bán cho anh Đoàn Khánh Thiện (ở Hải Dương) với giá 240 triệu đồng rồi đưa tiền cho Hoàng Anh và nhận tiền công môi giới.

Đến hẹn, không thấy người có tên Chu Vĩnh Hiệp mang xe bán tải tới trả, anh Trần Đại Hảo đã gửi đơn tới Cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm trình báo sự việc.

Qua điều tra đã xác minh, cùng với thủ đoạn trên, Trần Hoàng Anh, Đỗ Đình Vinh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể, từ tháng 3.2019 đến tháng 5.2019, Trần Hoàng Anh đã sử dụng 2 quyển sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe giả để thuê rồi chiếm đoạt 4 ô tô có tổng giá trị hơn 2,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 250 triệu đồng. Đỗ Đình Vinh đã sử dụng 1 căn cưới công dân, 1 bằng lái xe giả chiếm đoạt 2 ô tô có tổng giá trị gần 1,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính 82 triệu đồng.

Đối với Vũ Tuấn Anh, VKS xác định người này biết rõ ô tô do Hoàng Anh đi thuê nhưng vẫn thực hiện việc tiêu thụ 2 xe do Hoàng Anh lừa đảo mà có, hưởng lợi bất chính hơn 87 triệu đồng.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làm giả giấy tờ, bộ đôi đặt cọc trăm triệu thuê 6 ô tô rồi đem bán