Làm sạch điện thoại bằng cách đơn giản ít ai ngờ
Điện thoại có thể chứa đủ loại vi khuẩn, mầm bệnh. Vậy bạn đã bao giờ lau sạch chiếc điện thoại của mình và bằng cách nào?

Chúng ta rửa tay, khử trùng xe đẩy siêu thị, lau chùi bàn ghế trong quán cà phê. Thế nhưng, còn chiếc điện thoại thì sao? Mỗi ngày chúng ta chạm vào nó hàng chục lần, mang theo từ gian bếp, bàn ăn, thậm chí cả vào nhà vệ sinh.
Điện thoại có thật sự cần làm sạch?
Màn hình cảm ứng vốn dễ dính dấu vân tay, vết mờ, nên lau chùi để đảm bảo cả thẩm mỹ lẫn chức năng là điều cần thiết. Nhưng lý do quan trọng hơn nằm ở vấn đề sức khỏe. Khi các nhà khoa học lấy mẫu vi sinh từ điện thoại, kết quả thường cho thấy hàng trăm loài vi khuẩn và vi rút khác nhau.
Không phải tất cả đều gây bệnh, nhưng nguy cơ lây truyền luôn hiện hữu. Chúng ta dùng điện thoại trong nhà vệ sinh rồi áp sát vào miệng, cầm khi đang ăn, hay chuyền tay nhau trong các buổi họp, quán cà phê, bữa tiệc hay lớp học.
Khác với bàn tay có thể rửa nhiều lần trong ngày, điện thoại hiếm khi được làm sạch đúng cách, thậm chí gần như không bao giờ. Và nếu bạn muốn khử khuẩn, điều quan trọng không kém là làm sao để không gây hại cho thiết bị.
Một số dung dịch làm sạch có thể phá hỏng điện thoại
Nhiều người nghĩ chỉ cần lau nhanh bằng nước lau kính, chất tẩy rửa trong nhà hay nước rửa tay là đủ. Nhưng trên thực tế, những sản phẩm này có thể làm hỏng bề mặt và linh kiện bên trong máy theo thời gian.
Cả Apple và Samsung đều khuyến cáo không sử dụng các chất như thuốc tẩy, hydrogen peroxide, giấm, bình xịt aerosol, nước lau kính hay khăn lau chứa cồn nồng độ cao (trên 70%).
Hầu hết smartphone ngày nay đều có lớp phủ oleophobic - một màng mỏng giúp hạn chế vết bẩn và dấu vân tay. Hóa chất mạnh như acetone, amoniac hoặc cồn đậm đặc có thể làm bong lớp phủ này, khiến màn hình dễ bám bẩn hơn và giảm độ nhạy cảm ứng.
Giấm - vốn được coi là dung dịch khử trùng tại gia - có tính axit cao, có thể ăn mòn khung nhôm hay viền nhựa. Thuốc tẩy và hydrogen peroxide tuy diệt khuẩn mạnh nhưng lại quá khắc nghiệt đối với vật liệu điện tử. Khăn lau chứa nhiều cồn cũng có thể làm nhựa bị giòn, dễ nứt sau nhiều lần sử dụng.
Như vậy, nếu một loại chất tẩy có thể làm sạch được bề mặt bếp thì có lẽ nó quá mạnh đối với chiếc điện thoại của bạn.
Vậy nên vệ sinh điện thoại như thế nào?
Tin vui là việc làm sạch điện thoại đúng cách vừa đơn giản vừa rẻ tiền. Bạn chỉ cần tuân theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đồng thời tháo ốp lưng, phụ kiện và rút nguồn trước khi lau.
Các hãng công nghệ lớn thường gợi ý sử dụng khăn lau chứa cồn isopropyl 70% (không cao hơn), vải sợi microfiber mềm, và chổi lông mềm chống tĩnh điện (lông nylon, ngựa hoặc dê) để làm sạch những vị trí nhạy cảm như loa ngoài hay cổng sạc.
Trong thời kỳ dịch COVID-19, Apple đã điều chỉnh hướng dẫn, cho phép dùng khăn khử trùng Clorox hoặc cồn isopropyl 70% trên iPhone, miễn là lau nhẹ nhàng để tránh làm hỏng lớp phủ màn hình hoặc để hơi ẩm lọt vào máy. Samsung cũng khuyến nghị tương tự, khuyên người dùng lau bằng khăn microfiber hơi ẩm với dung dịch cồn 70%, tránh để dung dịch chảy vào các khe hở.
Không bao giờ xịt trực tiếp chất lỏng lên điện thoại - hơi ẩm có thể ngấm vào linh kiện, gây chập điện hay ăn mòn. Việc ngâm điện thoại vào dung dịch làm sạch cũng tiềm ẩn rủi ro, ngay cả với máy kháng nước, vì các lớp keo, ron cao su hay lớp phủ nano đều có thể xuống cấp theo thời gian.
Đừng dùng khăn giấy, giấy ăn hay vải thô ráp - chúng có thể gây trầy xước màn hình hoặc để lại xơ vải kẹt trong loa, cổng sạc.
Bao lâu nên làm sạch điện thoại?
Không có quy định cứng nhắc, nhưng lau chùi kỹ ít nhất mỗi tuần một lần là hợp lý. Nếu thường xuyên mang điện thoại vào môi trường rủi ro cao như xe buýt, bệnh viện, phòng gym hay nhà vệ sinh, bạn nên vệ sinh thường xuyên hơn.
Nếu bạn thực sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh, việc làm sạch không chỉ bàn tay mà cả thiết bị được chạm nhiều nhất trong ngày là điều hoàn toàn hợp lý.
Làm sai cách có thể âm thầm làm hỏng điện thoại. Nhưng nếu làm đúng, việc đó vừa dễ dàng, tiết kiệm, lại chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Có khá nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về vi sinh vật trên bề mặt điện thoại thông minh, và kết quả cho thấy đây là một “ổ chứa” phong phú của cả vi khuẩn lẫn vi rút. Một số nhóm thường gặp nhất gồm:
1. Vi khuẩn
Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng): Loại này phổ biến trên da và dễ bám vào bề mặt cảm ứng khi ta chạm tay. Một số chủng có thể gây nhiễm trùng da, viêm phổi, hoặc ngộ độc thực phẩm.
Escherichia coli (E. coli): Thường có nguồn gốc từ môi trường phân, dễ dính vào điện thoại khi người dùng mang điện thoại vào nhà vệ sinh. Một số chủng có thể gây tiêu chảy, viêm đường tiết niệu.
Klebsiella pneumoniae: Có thể gây viêm phổi hoặc nhiễm trùng huyết, thường gặp trên điện thoại ở môi trường bệnh viện.
Streptococcus spp. và Enterococcus spp: Cũng hay được tìm thấy, đặc biệt ở người thường xuyên chạm điện thoại khi ăn uống hoặc ở nơi công cộng.
2. Vi rút
Vi rút cúm (Influenza): Có thể tồn tại trên bề mặt cứng trong nhiều giờ, nên điện thoại dễ trở thành vật trung gian lây truyền.
Norovirus: Một trong những tác nhân gây tiêu chảy cấp, tồn tại bền trên bề mặt và dễ lây qua tay - điện thoại - miệng.
Coronavirus (bao gồm SARS-CoV-2): Nghiên cứu trong đại dịch COVID-19 cho thấy vi rút này có thể bám trên bề mặt kính hoặc nhựa vài giờ đến vài ngày, tùy điều kiện.
3. Nấm men và nấm mốc
Ngoài vi khuẩn và vi rút, điện thoại cũng có thể chứa nấm men như Candida albicans, có thể gây bệnh ở người suy giảm miễn dịch.


