Lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ: 'Đi học tập kinh nghiệm ở các nước là phù hợp, đúng đắn'
Kiểm toán nhà nước cho biết, báo cáo sau chuyến đi không nêu cụ thể kết quả về các mô hình, chiến lược phát triển ngành cũng như giải pháp nâng cao năng lực quản lí, giám sát.
Lịch trình học tập có nhiều điểm tham quan
Sự việc này vừa được Kiểm toán nhà nước khu vực V bóc tách qua báo cáo kiểm toán chuyên đề về việc quản lí, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết(XSKT) giai đoạn 2024-2025 của TP. Cần Thơ.

Bản báo cáo chỉ rõ, năm 2024, Công ty XSKT Sóc Trăng tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về mô hình, chiến lược phát triển ngành XSKT tại châu Âu. Đoàn có 7 người, gồm 3 lãnh đạo công ty và 4 lãnh đạo sở, ngành thuộc Hội đồng giám sát. Tổng kinh phí của chuyến đi 10 ngày hơn 1,2 tỉ đồng.
Đoàn đã đến Pháp, Bỉ, Hà Lan và Đức, trong khi chủ trương ban đầu của tỉnh chỉ phê duyệt 3 nước. Lịch trình thực tế cũng không đúng kế hoạch được duyệt.
Theo đó, đoàn đã tham quan tháp Eiffel, vương cung thánh đường Sacré-Coeur, đại lộ Champs-Elysées, quảng trường Concorde, Khải hoàn môn, Bảo tàng Louvre tại Pháp; tham quan quảng trường Grand Place, tượng Manneken-Pis và Atomium tại Bỉ; cùng các địa danh, điểm du lịch nổi tiếng tại Đức, Hà Lan…
Kiểm toán nhà nước cho biết Công ty XSKT không lập kế hoạch học tập, hồ sơ thanh toán thiếu tài liệu chứng minh kết quả làm việc. Báo cáo sau chuyến đi không nêu cụ thể kết quả về các mô hình, chiến lược phát triển ngành cũng như giải pháp nâng cao năng lực quản lí, giám sát.

Cũng trong năm 2024 Công ty XSKT Cần Thơ tổ chức 2 đoàn đi khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, quản lí điều hành kinh doanh xổ số ở Nhật Bản và Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) với kinh phí hơn 1,4 tỉ đồng.
Thành phần tham gia chuyến đi gồm có 2 lãnh đạo công ty, 6 người trong Hội đồng giám sát và 17 đại lí có thành tích tiêu thụ vé số xuất sắc.
Theo lịch trình thực tế, đoàn tham quan, tìm hiểu và trao đổi với đại diện đại lí cấp 1 về quy trình hoạt động, kinh doanh của đại lí vé số giữa Việt Nam và Nhật Bản tại một tòa nhà ở Tokyo; làm việc với một đại lí vé số lớn tại trung tâm thủ đô Tokyo. Đoàn cũng tham quan một số địa điểm như Công viên Hoa Anh Đào, khu phố điện máy Akihabara và siêu thị Aeon Mall.
Đối với đoàn đi Dubai, kế hoạch là khảo sát hệ thống bán lẻ vé số, gặp gỡ đối tác, tìm hiểu quy trình bán vé số và hệ thống thanh toán thông minh bằng mã QR.
Lịch trình thực tế, đoàn làm việc với Công ty xổ số Mahzooz UAE để tìm hiểu hoạt động kinh doanh và cơ cấu vé số trúng thưởng tại Dubai; gặp gỡ các đại lí bán lẻ tại Dubai Marina Mall tìm hiểu hình thức mua vé số, cơ cấu giải thưởng và thể lệ chơi vé số.
Lãnh đạo Công ty XSKT Cần Thơ nói gì?
Trước tâm điểm dư luận, ngày 23/9, đại diện lãnh đạo Công ty XSKT Cần Thơ cho biết việc công ty tổ chức đi trao đổi, học tập kinh nghiệm nước ngoài nhằm mục đích nghiên cứu đưa vào phát hành một số loại hình xổ số mới phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, góp phần tăng doanh thu.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty XSKT Cần Thơ, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của công ty là phải triển khai đề án nghiên cứu đưa vào phát hành một loại hình xổ số mới phù hợp nhưng phải đảm bảo hiệu quả. Do đó, trong giai đoạn 2021-2025, công ty đã nhiều lần tổ chức học tập kinh nghiệm của các công ty trong khu vực, trong nước về các sản phẩm loto, vé cào.
Tuy nhiên, công ty nhận thấy chưa an tâm để đảm bảo hiệu quả khi triển khai, nên năm 2024 khi chỉ còn 2 năm để thực hiện mục tiêu kinh doanh đề ra mới tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại các nước phát triển.
“Sau khi học tập kinh nghiệm xong, đầu năm 2025 công ty tiến hành triển khai đề án kinh doanh vé số cào biết kết quả ngay, phát hành đợt đầu tiên vào ngày 2/9/2025. Kết quả tính đến nay doanh số tiêu thụ đạt hơn 154 tỉ đồng.
Trong đó, năm 2025 có 3 đợt phát hành, doanh số tiêu thụ đạt hơn 111,4 tỉ đồng. Năm 2026 có doanh số tiêu thụ lũy kế hiện tại gần 43 tỉ đồng.
Điều này cho thấy việc tổ chức học tập kinh nghiệm của công ty là phù hợp, đúng đắn và đảm bảo hiệu quả khi tổ chức triển khai”, đại diện lãnh đạo Công ty XSKT Cần Thơ khẳng định.
Đối với 17 đại lí tham gia cùng đoàn đi học tập nước ngoài, công ty giải thích hầu hết các đại lý được chọn đều có hệ thống cấp dưới ổn định lâu dài, có quá trình kinh doanh sản phẩm vé truyền thống của công ty trên 20 năm, thậm chí có những đại lí đã kinh doanh vé số của công ty từ thời công ty mới thành lập.

“Các đại lí vé số là đối tượng tổ chức phân phối vé số từ công ty đến các người bán dạo để bán cho người tiêu dùng, góp phần quan trọng trong việc đưa tỷ lệ tiêu thụ vé số đạt 100% trong thời gian qua.
Do đó, việc công ty lựa chọn các đại lí vé số có kinh nghiệm, đạt doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ cao thuộc lĩnh vực vé số truyền thống để tham gia vào thành phần đi trao đổi, học tập kinh nghiệm nước ngoài nhằm phục vụ cho kế hoạch phát hành xổ số cào biết kết quả ngay là phù hợp với chủ trương của Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Cần Thơ.
Đồng thời cũng tạo điều kiện để công ty thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” của nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030 trong thời gian tới”, lãnh đạo Công ty XSKT Cần Thơ nói.
Về phía Công ty XSKT Sóc Trăng, cho đến hiện tại vẫn chưa lên tiếng phản hồi thông tin dư luận đặt ra. Trong khi giải trình với Kiểm toán nhà nước trước đó, công ty này đã không nêu cụ thể kết quả về các mô hình, chiến lược phát triển ngành cũng như giải pháp nâng cao năng lực quản lý, giám sát sau chuyến đi học tập ở châu Âu.
Trước đó, vụ việc này từng gây xôn xao dư luận khi Công ty XSKT Sóc Trăng thành lập 2 đoàn đi nước ngoài “học tập kinh nghiệm”. Đoàn thứ nhất đi các nước châu Âu từ ngày 28/9/2024 đến 8/10/2024, với thành phần gồm thành viên Hội đồng giám sát xổ số và lãnh đạo chủ chốt công ty. Đoàn còn lại đi các nước Malaysia và Singapore, dự kiến xuất phát từ ngày 26 đến 31/10/2024.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng lúc bấy giờ đã kí văn bản hỏa tốc buộc dừng ngay kế hoạch của đoàn đi các nước châu Á. Đồng thời, yêu cầu Công ty XSKT Sóc Trăng khẩn trương báo cáo kết quả, đánh giá hiệu quả chuyến học tập kinh nghiệm của đoàn đi châu Âu.
Doanh số ngất ngưởng, tỷ lệ tiêu thụ 100%
Thị trường xổ số miền Nam là một thị trường rất lớn, với doanh thu năm 2025 vượt 155.000 tỉ đồng và tỷ lệ tiêu thụ đạt 98,71%.

Kể từ ngày 1/4/2026, Bộ Tài chính đã chính thức cho phép các công ty XSKT khu vực miền Nam tăng hạn mức phát hành tối đa từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng trên một kì mở thưởng. Như vậy, mỗi kì mở thưởng một công ty sẽ phát hành tối đa 16 triệu tờ vé số.
Trong các ngày từ Thứ hai đến Thứ sáu và Chủ nhật, mỗi ngày có 3 công ty XSKT thuộc khu vực miền Nam mở thưởng, tương đương lượng phát hành 48 triệu tờ vé số. Riêng ngày Thứ bảy có 4 công ty mở thưởng, tương đương 64 triệu tờ vé số được phát hành trong ngày.
Theo thống kê của Hội đồng XSKT miền Nam, từ năm 2023 đến nay, tỷ lệ tiêu thụ vé số của 21 công ty thành viên gần như tuyệt đối, từ 98% đến 100%. Riêng 2 công ty XSKT Cần Thơ và Sóc Trăng luôn nằm trong top đầu với tỷ lệ tiêu thụ từ 99,99% đến 100% mỗi năm.
Trong đó, doanh thu năm 2025 của Công ty XSKT Sóc Trăng là hơn 7.279 tỉ đồng, tăng 12,87% so với năm 2024; doanh thu của Công ty XSKT Cần Thơ là 7.373 tỉ đồng, tăng 14,32% so với năm 2024.
Riêng 6 tháng đầu năm 2026, XSKT Sóc Trăng đạt doanh thu 3.056 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2025; tỷ lệ tiêu thụ vé số 100%. Công ty XSKT Cần Thơ còn đạt doanh thu ấn tượng hơn với 3.881 tỉ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ 2025; tỷ lệ tiêu thụ vé số cũng đạt mức tuyệt đối.
Để các công ty xổ số đạt tỷ lệ tiêu thụ gần 100% và lãi ròng hàng chục tỉ đồng mỗi ngày, khoảng 200.000 người bán vé số dạo từ trẻ em, người khuyết tật đến những cụ già neo đơn… phải phơi lưng dưới cái nắng miền Nam hay lầm lũi trong những cơn mưa dầm để bán từng tờ vé số. Họ không có bảo hiểm, không có điểm tựa an sinh, thu nhập bấp bênh phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng vé bán được mỗi ngày, thậm chí phải ôm những vé số không bán hết.