Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã biểu quyết thông qua đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn 8%.

Lãnh đạo TP.HCM lý giải việc giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn 8%

Phan Diệu | 17/10/2020, 15:16

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã biểu quyết thông qua đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn 8%.

TP.HCM giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

Sáng 17.10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã xin ý kiến đại hội về điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố. Cụ thể, TP.HCM giảm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hằng năm là 8% thay vì 8-8,5% như trong báo cáo trình đại hội trước đó.

Ngoài ra, TP.HCM cũng điều chỉnh con số GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/người thay vì 8.500-9.000 USD/người. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD/người thay vì từ 13.000-14.000 USD/người; năm 2045 đạt 37.000 USD/người thay vì 40.000 USD/người. Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết chỉ tiêu này được tính toán dựa trên dự báo tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020 - 2025 là 8% - 8,5%.

“Chúng ta điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP còn 8% sẽ ảnh hưởng đến GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2020 - 2025. Việc điều chỉnh quy mô GRDP sẽ tác động đến điều chỉnh chỉ tiêu GRDP đầu người không chỉ trong chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà cả trong mục tiêu cụ thể giai đoạn 2025 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, đoàn chủ tịch xin đề xuất đại hội thống nhất cho điều chỉnh đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD; năm 2030 là 13.000 USD và tầm nhìn đến năm 2045 là 37.000 USD”, ông Phong nói.

Ngoài ra, ông Phong còn cho biết TP.HCM đề xuất tỷ lệ điều tiết ngân sách được giữ lại 23% trong năm 2021 để đảm bảo nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, tình hình chung của cả nước còn khó khăn nên đề xuất này chưa được Quốc hội thông qua và phải đến 2022 mới được xem xét. Do đó, việc xem xét điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020 - 2025 còn khoảng 8% là khả thi và phù hợp với tình hình thực tế.

Giải trình về lý do xin giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, ông Phong nói rằng TP.HCM là địa phương có độ mở kinh tế lớn, tổng kim ngạch xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn trong GRDP. Trong khi đó, các nước Âu, Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 2, thứ 3 dịch COVID-19.

Không những vậy, các tổ chức thế giới đánh giá sự phục hồi kinh tế thế giới vẫn kéo dài, nhanh nhất cũng hết năm 2021. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức âm và hạ mức tăng trưởng năm 2021 từ 5,4 xuống còn 5,2%. Từ đó có thể thấy tình hình kinh tế thế giới sẽ phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của TP.HCM.

Mặt khác, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam được đánh giá tốt và đã được kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, chưa xác định được thời điểm tiếp cận vắc xin. Vì vậy, ông Phong dự báo kinh tế sẽ còn khó khăn trong những năm tiếp theo và Việt Nam đã hạ chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2020.

dai-hoi-ngay-thu-3.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã bước vào ngày làm việc thứ 3 - Ảnh: HMC

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI

Trưa 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, chiều nay, đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tối 17.10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra. Tại hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu sẽ bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các đồng chí Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bài liên quan
TP.HCM sẽ có 4 Phó bí thư Thành ủy trong nhiệm kỳ tới
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ có 4 Phó bí thư Thành ủy trong nhiệm kỳ tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo TP.HCM lý giải việc giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn 8%