Trả lời phỏng vấn của tờ The Guardian ngày 11.2, Tổng thống Volodymyr Zelensky để ngỏ khả năng lấy phần lãnh thổ mà Ukraine chiếm được ở vùng biên giới Kusrk đổi lấy một vùng lãnh thổ khác.
Tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga đã mở ra cuộc tranh luận gay gắt về lập trường chiến lược của Kyiv trong cuộc xung đột kéo dài với Moscow.
Cuộc chiến tranh Ukraine - Nga vừa chuyển sang trang mới khi chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Nhóm truyền thông Agentstvo qua phân tích các bản đồ nguồn mở của Ukraine xác định Nga chiếm được 196,1 km2 lãnh thổ Ukraine trong tuần từ ngày 20 - 27.10.
Hãng TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.10 thông báo trong 24 giờ qua lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 31 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ Nga.
Tổng thống CH Czech Petr Pavel bày tỏ quan điểm rằng Ukraine cần chấp nhận khả năng Nga sẽ tạm thời kiểm soát một phần lãnh thổ của nước này khi cuộc chiến kết thúc.
Trong cuộc họp ngày 12.8, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước này quyết đánh bật kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ phải nhận phản ứng tương xứng.
Theo Guardian, Mỹ đang liên lạc với phía Ukraine để tìm hiểu “động cơ” khi quân đội nước này thực hiện cuộc xâm nhập liên tục và quy mô qua biên giới Nga.
Ngày 19.7, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tuyên bố hành động chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư Palestine của Israel là bất hợp pháp, phải lập tức rút khỏi.
Đầu tuần qua, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với đài PBS News rằng Mỹ đã cho phép Ukraine dùng vũ khí nước này tấn công vào bất cứ đâu lực lượng Nga chuẩn bị đánh sang biên giới chứ không chỉ giới hạn ở khu vực gần thành phố Kharkiv như trước.
Theo CNN, giới phân tích nhận định quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga cũng khó thay đổi tình hình chiến sự vì nhiều lý do.