lao động chui

Có hơn 12.000 người Việt Nam đang lao động 'chui' ở Hàn Quốc
Việt Nam có khoảng 46.600 lao động Việt Nam vi phạm hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường có số lao động "chui" cao nhất.
  • Cần Thơ: Xử phạt 4 người Trung Quốc sang Việt Nam để làm việc chui
    5 năm trước Sự kiện
    Sáng 16.8, UBND TP.Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 4 người Trung Quốc nhập cảnh lao động trái phép trong Nhà máy Xử lý chất thải rắn (xã Trường Xuân, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ).
  • Bài cuối: Sống cực như chết
    9 năm trước Theo dòng thời sự
    Những lao động Nghệ An từng đi ‘chui’ qua Trung Quốc làm việc kể, họ phải sống chui lủi trốn tránh cảnh sát, bị chủ đối xử thậm tệ. Có người bỏ mạng nơi đất khách nhưng không đưa được thi thể về vì lúc đi không có giấy tờ đầy đủ. Bài 1: Ồ ạt 'chui' qua Trung Quốc làm việc phải chấp nhận hên xui
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO