Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Lầu Năm Góc đang xem xét có nên giải ngân số tiền viện trợ Ukraine còn lại dù Quốc hội Mỹ chưa đảm bảo cấp bổ sung hay không.
Theo người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Mỹ, "khả năng thực tế" Kyiv có thể chọc thủng phần còn lại tuyến phòng thủ của Nga ở miền Nam Ukraine vào cuối năm nay.
Đài CNN dẫn lời một doanh nhân người Hà Lan cho biết trong 10 năm qua, hàng triệu email gửi cho nhân viên Lầu Năm Góc đã vô tình bị gửi đến các tài khoản ở Mali do địa chỉ mail của quân đội Mỹ gần giống tên miền của quốc gia Tây Phi.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày 6.7 tuyên bố cơ quan này hiện nắm giữ một kho germanium chiến lược của Mỹ, nhưng lại không có dự trữ gallium.
Trang The Guardian dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 29.6 cho biết khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ vào tháng 2 không thu thập thông tin tình báo khi bay qua không phận Mỹ.
Đài CNN dẫn nguồn tin thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine phải điều chỉnh một số kế hoạch tác chiến sau khi hàng loạt tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ.
Theo Politico, 4 quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nói với các nhà lập pháp của Ủy ban Quân vụ Hạ viện trong một cuộc họp báo mật rằng các lực lượng Ukraine khó có thể chiếm lại Crimea từ tay quân đội Nga trong tương lai gần.
Đại diện Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) nhận định việc Nga tái cấu trúc trong các cấp bậc quân sự là sự phản ánh "những thách thức mang tính hệ thống" đã gây khó khăn cho Điện Kremlin.
Tạp chí Politico cho biết Lầu Năm Góc vào ngày 10.1 chính thức bỏ quy định bắt buộc tiêm vắc xin COVID-19 trong quân đội, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho phép các chỉ huy tự quyết định liệu có triển khai lực lượng chưa tiêm chủng hay không.
Dù còn 6 tuần nữa mới chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện nhưng hiện tại đảng Cộng hòa đã khơi mào một cuộc đối đầu với Lầu Năm Góc xung quanh các chính sách mà Tổng thống Biden thực thi thời gian qua.