Ngày 17.11, UBND tỉnh Sóc Trăng họp công bố lễ hội đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2023.

Lễ hội Oóc Om Bóc 2023 có gì mới?

Văn Kim Khanh | 17/11/2023, 15:37

Ngày 17.11, UBND tỉnh Sóc Trăng họp công bố lễ hội đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2023.

ngo-4.jpg
Giám đốc Sở VH-TT-DL Sóc Trăng Trần Minh Lý thông tin về lễ hội - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở  Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) Sóc Trăng Trần Minh Lý thông tin về chương trình lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Năm nay lễ hội Óoc Om Bóc có chủ đề “Sóc Trăng - Khát vọng vươn xa”. Dự kiến chương trình sẽ khai mạc tối 25.11 tại sân khấu trên quảng trường Bạch Đằng, TP.Sóc Trăng. Theo ban tổ chức, đến ngày 17.11 đã có 46 đội ghe đăng ký tham gia, trong đó 6 đội nữ. Riêng tỉnh Sóc Trăng có 35 đội ghe ngo nam và 3 đội ghe ngo nữ.

Năm nay tỉnh Sóc Trăng tài trợ mỗi đội đăng ký đua ghe ngo 30 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với kỳ đua ghe ngo năm ngoái.

dua-ghe-ngo.jpg
Đua ghe ngo năm 2022 - Ảnh: Lương Xuân Cao 

Dịp này sẽ có hoạt động chính là lễ cúng Trăng, hội thi Lôi Protip (thả đèn nước) và trình diễn ghe Cà Hâu, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2023, triển lãm ảnh nghệ thuật, liên hoan ẩm thực đường phố Hương vị Sóc Trăng lần thứ 5 năm 2023, tổ chức xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam đối với bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo Sóc Trăng, liên hoan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ, giải đua ghe ngo diễn ra ngày 26 - 27.11.

Theo Ban tổ chức, bức tranh gạo được làm bằng gạo ST Sóc Trăng, khổ 4 x 7m.

ngo-3.jpg
Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại họp báo - Ảnh: Văn Kim Khanh

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm nay tuy tổ chức cấp tỉnh nhưng là dịp tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; góp phần đa dạng hóa các hoạt động kích cầu, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Sóc Trăng.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng là một lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer được tổ chức hằng năm vào rằm tháng 10 âm lịch, thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước đến xem, cổ vũ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ hội Oóc Om Bóc 2023 có gì mới?